Mourinho 'úp mở' việc giải nghệ sau khi đi vào lịch sử Man United

27/02/2017 06:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã ca ngợi Zlatan Ibrahimovic hết lời sau khi Man United giành thắng lợi 3-2 trước Southampton và đoạt Cúp Liên đoàn Anh mùa này.

Nhờ cú đúp của Zlatan Ibrahimovic và bàn thắng của Jesse Lingard, Man United đã giành chiến thắng kịch tính trước Southampton để giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa này. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã khen ngợi Ibra, người đã ghi được 26 bàn thắng cho Man United: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ Ibra đã mang về chiến thắng cho chúng tôi. Ibra đã thi đấu nổi bật trong trận đấu mà Southampton đã vượt trội hơn chúng tôi. Tôi nghĩ họ xứng đáng với việc đưa trận đấu vào khoảng thời gian đá hiệp phụ”.

HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp: “Tôi cảm thấy hơi xúc động. Thật không dễ dàng để giành danh hiệu nhiều lần. Tôi luôn phải đặt áp lực lên bản thân trong suốt sự nghiệp của mình. Chiếc cúp này là dành cho các cầu thủ. Trước đây, danh hiệu gần đây nhất mà tôi giành được ở giải đấu này cùng với Chelsea, sau khi đánh bại Tottenham, nó cũng đầy cảm xúc”.


Jose Mourinho và chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh với Man United

“Việc giành chức vô địch quả là điều đặc biệt. Tôi sẽ từ giã sự nghiệp HLV vào thời điểm mà tôi không còn cảm xúc nữa khi giành danh hiệu”, Mourinho nói tiếp.

Mourinho đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Man United giành một danh hiệu lớn ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói về thành tích của mình: “Điều đó quan trọng với các cầu thủ, CLB và CĐV, còn với tôi thì không có ý nghĩa nhiều lắm".  


Mourinho đã cân bằng thành tích vô địch Cúp Liên đoàn của Sir Alex và Brian Clough

“Người đặc biệt” bày tỏ hy vọng rằng Ibrahimovic sẽ ở lại với Man United thêm một mùa giải nữa: “Tôi chưa bao giờ cầu khẩn điều gì. Nhưng nếu cần, các CĐV có thể đến nhà của Ibra và ở đó cả đêm để cầu xin cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều tin rằng Ibrahimovic sẽ ở lại Man United thêm một mùa giải nữa. Chỉ có cầu thủ ngớ ngẩn mới tới Anh thi đấu khi 35 tuổi, trừ khi anh ta cảm thấy mình có đủ khả năng. Ai biết rõ bản thân Ibrahimovic hơn chính cậu ấy? Không phải tôi, các bạn cũng không, chỉ có Ibra mà thôi. Khi Ibra quyết định đến Man United, đó là bởi cậu ấy cảm thấy sẵn sàng. Tôi từng là HLV của Ibra ở Inter và tôi biết tiềm năng của cậu ấy, nhưng tất cả quyết định là phụ thuộc ở Ibra”.

Man United 3-2 Southampton 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm