Mourinho thừa nhận Man United có điểm yếu lớn sau trận hòa Liverpool

16/01/2017 10:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Man United đã kéo dài chuỗi bất bại trên các mặt trận lên 16 trận đấu, Mourinho vẫn thừa nhận đội bóng của ông có điểm yếu lớn sau trận hòa Liverpool.


Xem Liverpool cầm chân Man United 1-1

HLV Bồ Đào Nha thừa nhận Man United gặp khó khăn trong phòng ngự bóng chết trước Liverpool do họ thiếu các cầu thủ có thiên hướng phòng ngự trong đội hình. United phải vất vả đối phó với 7 quả phạt góc của Liverpool trong đó bàn mở tỷ số của The Kop bắt nguồn từ pha lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm của Pogba.

Pogba bị chỉ trích rất nhiều vì lối chơi phòng ngự kém hiệu quả. Jamie Redknapp bình luận rằng tiền vệ người Pháp tỏ ra hoàn toàn bất lực khi anh buộc phải lùi về cấm địa đội nhà để phòng ngự.


“Những đội không có đủ những cầu thủ phòng ngự giỏi gặp vấn đề với những tình huống cố định. Một số đội có 4, 5 hay 6 cầu thủ phòng ngự bóng chết tốt nhưng chúng tôi không có nhiều cầu thủ phòng ngự giỏi như thế. Paul (Pogba) đã gặp khó khăn với Lovren nhưng đó là một phần của cuộc chơi”, Mourinho lên tiếng.

Hòa trận này, Man United vẫn xếp thứ 6, cách top 4 bốn điểm. Nhưng thực sự đội bóng của Mourinho phát ra những tín hiệu tích cực hơn nhiều so với trận lượt đi mà họ buộc phải đá tử thủ để cầm hòa Liverpool.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm