Mourinho ngán ngẩm khi Tottenham bị cầm hòa điên rồ trước West Ham

19/10/2020 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tottenham vừa có trận hòa khó tin 3-3 trước West Ham ở vòng 5 Premier League dù đã dẫn trước đối thủ 3 bàn trong hiệp 1. Vấn đề của đội bóng thành London đã được HLV Jose Mourinho bật mí sau trận đấu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 5: Aston Villa vượt mặt Liverpool, Everton vững ngôi đầu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 5: Aston Villa vượt mặt Liverpool, Everton vững ngôi đầu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 5. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 5.

 

Tottenham đã vươn lên dẫn trước West Ham 3 bàn chỉ sau 16 phút nhờ pha lập công của Son Heung Min và cú đúp của Harry Kane. Đội bóng của Jose Mourinho đã đứng vững gần như cả trận. Nhưng chỉ trong 10 phút cuối cùng, họ đã thủng lưới 3 bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 3-3 ở vòng 5 Premier League.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mourinho đã nói rằng đội bóng của ông xứng đáng bị trừng phạt vì sự yếu kém về mặt tinh thần của họ trong hiệp 2.

“Đó là bóng đá. Tất nhiên tôi phải phân tích hiệp 2 với các học trò của mình. Nhưng đối với các bạn, tôi muốn nói rằng đó là những gì xảy ra trong bóng đá và niềm tin của West Ham xứng đáng được ca ngợi”, Mourinho chia sẻ.

“Không dễ để giữ được niềm tin khi bị dẫn trước 3 bàn. Tôi biết họ là đội bóng khác so với mùa giải trước. Nhưng việc chúng tôi để mất lợi thế là một là một hình phạt nặng nề và xứng đáng”.

“Trong hiệp 2, chúng tôi đã để thủng lưới và niềm tin của họ bắt đầu tăng lên. Các chàng trai của tôi không đủ mạnh mẽ về tâm lý để đối phó với điều đó. Vài giây cuối cùng, chúng tôi đã để mất 2 điểm”.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Tottenham, Tottenham 3-3 West Ham, Mourinho, Mourinho thất vọng, kết quả bóng đá Anh, bxh Premier League, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Mourinho chỉ trích học trò sau trận hòa West Ham

Cũng trong buổi họp báo, Mourinho nói với BBC Sport rằng Tottenham đáng lẽ phải tạo được nhiều cơ hội hơn và giành chiến thắng.

“Chúng tôi nên mạnh mẽ hơn. Trong hiệp 2, họ đã mạo hiểm khá nhiều, dồn ép và cho chúng tôi nhiều khoảng trống hơn. Chúng tôi nên tận dụng để giành chiến thắng”.

Trong trận đấu vừa qua, Mourinho đã tung Gareth Bale vào từ ghế dự bị. Nói về quyết định này, “Người đặc biệt” cho biết.

“Quyết định không để cậu ấy đá chính theo tôi là hợp lý. Quyết định này cho Bale thấy rằng cậu ấy không thể có được vị trí đẹp trong lần ra sân đầu tiên khi có thể. Đó là một thông điệp gửi đến toàn đội rằng ở đây, ai cũng phải chiến đấu cho vị trí”.

“Bale được mọi người chào đón. Tất cả đều thích cậu ấy và tôi tin rằng Bale cũng thích những gì cậu ấy có ở đây. Thật tiếc khi cậu ấy không thể ghi bàn thắng thứ tư của trận đấu. Nhưng đó là bóng đá”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm