Mourinho: 'Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm từ trọng tài'

03/01/2017 07:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho đã mô tả Man United như là "nhà vô địch của những quyết định sai lầm" dù đội bóng của ông đã được hưởng rất nhiều lợi thế từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận gặp West Ham vừa qua.

Man United vừa giành chiến thắng 2-0 trước West Ham trên sân London nhờ 2 bàn thắng của Juan Mata và Zlatan Ibrahimovic, qua đó nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 6 đồng thời thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống chỉ còn 1 điểm.

Bưóc ngoặt của trận đấu đến vào phút 14 khi trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ dành cho Sofiane Feghouli sau pha va chạm với Phil Jones. Đây là một tình huống gây tranh cãi vì Phil Jones là người xoạc bóng trước nhưng lại lăn ra sân vô cùng đau đớn. Tất cả CĐV West Ham đã rất bất bình với quyết định này của Mike Dean. Họ cho rằng đó là một tình huống 50-50 và Feghouli không hề cố ý.


Trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ với Sofiane Feghouli

Sang hiệp 2, West Ham tiếp tục nhận trái đắng khi Ibrahimovic ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United ở tư thế việt vị. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói rằng ông không có một cái nhìn rõ ràng về tình huống thẻ đỏ nhưng khẳng định đội bóng của ông đã phải nhận nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài trong mùa giải này.

“Tôi không nhìn thấy tình huống thẻ đỏ, tôi không biết về pha bóng đó. Nhưng nếu bạn đang nói về các quyết định của trọng tài thì Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm”, Mourinho phát biểu trên BBC. “Tôi đã phải kiềm chế bản thân trong nửa đầu mùa giải vì chúng tôi đã gặp rất nhiều quyết định gây tranh cãi. Zlatan bị từ chối một siêu phẩm (Trận gặp Middlesbrough), Man United bị từ chối một quả penalty trong trận gặp Crystal Palace trong những phút cuối cùng của trận đấu. Tôi đã phải đối mặt với nhiều quyết định sai lầm”.

Trước đó, Mourinho lý giải việc các trọng tài có thể mắc sai lầm trong giai đoạn này là dễ hiểu vì mật độ thi đấu quá dày tại Premier League.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng thời gian này là giai đoạn khó khăn với các trọng tài. Những CĐV đến sân hay những độc giả trên truyền hình có thể cảm thấy hạnh phúc với mật độ thi đấu hiện nay nhưng với chúng tôi, điều đó thật khó khăn. Ngay cả đối với tôi, dù tôi không chạy trên sân”, Mourinho chia sẻ. “Xin chúc mừng tất cả mọi người trên sân. Tôi hơi thất vọng về một số quyết định nhưng đó là minh chứng cho sự mệt mỏi”.


Mourinho: "Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm"

Mata và Marcus Rashford được tung vào sân trong hiệp 2 và đã tạo nên sự khác biệt. Jose Mourinho đã ca ngợi bộ đôi này vì những ảnh hưởng của họ trong nửa sau trận đấu.

“Mata và Rashford đã mang đến luồng gió mới trong hiệp 2. Chúng tôi di chuyển, tìm khoảng trống và đẩy nhanh trận đấu. Man United đã chơi tốt, mặc dù không phải là một trận đấu phi thường nhưng chúng tôi đã ở vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn”, Mourinho tiếp tục.


Mata và Rashford đã có màn thể hiện tuyệt vời trong trận đấu vừa qua

Man United đã có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League và 13 trận bất bại trên tất cả các mặt trận. Đây là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ kể từ tháng 3 năm 2013, khi Sir Alex vẫn còn dẫn dắt CLB.

“Chúng tôi không quan tâm đến thành tích, chúng tôi quan tâm đến màn trình diễn và điểm số. Chúng tôi biết Chelsea hoặc Tottenham sẽ mất điểm trong vòng đấu tới hoặc cả hai chia điểm với nhau. Chúng tôi cũng biết điều này trong trận đấu giữa Man City và Liverpool ở vòng đấu trước”, Mourinho nói thêm.

“Chúng tôi cần cố gắng để giành những điểm số. Chúng tôi đã để hòa quá nhiều nhưng giờ đây, 6 trận đấu – 6 chiến thắng, 18 điểm. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần”, Mourinho khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man United và West Ham:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm