Mourinho lấy Pogba để đá xoáy Tottenham và Harry Kane

22/09/2018 08:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cùng trở về từ World Cup, Harry Kane có khởi đầu chậm chạp trong khi Paul Pogba vẫn đang thi đấu thăng hoa. Bên cạnh đó, Man United đã có 3 chiến thắng liên tiếp còn Tottenham thì đã để thua liền 3 trận.

 

Jose Mourinho thừa nhận M.U đã có điểm tựa để chiến thắng

Jose Mourinho thừa nhận M.U đã có điểm tựa để chiến thắng

HLV Jose Mourinho gửi lời nhắn nhủ tới các CĐV rằng M.U sẽ giữ vững phong độ và tiếp tục thể hiện những màn trình diễn xuất sắc trên sân nhà Old Trafford.

 

Harry Kane đang có một khởi đầu khá chậm chạp ở đầu mùa giải này. Nguyên nhân được cho là vì anh đã bị bào mòn thể lực từ World Cup 2018, nơi anh giành danh hiệu Chiếc giày Vàng. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham đã được HLV Gareth Southgate cho nghỉ trong chiến thắng 2-0 của “Tam sư” trước Thụy Sĩ hồi đầu tháng vì sợ bị kiệt sức.

Tuy nhiên, bản hợp đồng 89 triệu bảng của Man United, Paul Pogba, người đã có mặt trong tất cả trận đấu của tuyển Pháp tại World Cup, cũng vẫn ra sân thường xuyên ở mùa giải này. Tiền vệ 25 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng sau 6 lần ra sân. Romelu Lukaku cũng vậy. Cầu thủ người Bỉ cũng thi đấu năng nổ tại Nga nhưng vẫn ra sân đều ở Man United và cũng ghi được nhiều bàn thắng.

Và kể từ khi Tottenham đánh bại Man United với tỷ số 3-0 tại Old Trafford, đoàn quân của Mauricio Pochettino đã thua ba trận gần nhất, trong khi “Quỷ đỏ” lại giành 3 chiến thắng liên tiếp và đang trên đường trở lại ở mùa giải này.

Trong bối cảnh đó, Jose Mourinho đã được hỏi liệu sự mệt mỏi từ World Cup có phải một vấn đề về tinh thần thay vì thể chất không, ông trả lời: “Tôi nghĩ vậy”.

“Tôi nghĩ rằng với một kết quả tốt, một màn trình diễn tốt, họ sẽ nói bạn giống như đang làm phép màu. Còn với màn trình diễn tệ, một kết quả tệ, bạn sẽ trông giống như đang rất mệt mỏi, khó chịu, xấu xí, và còn nhiều thứ khác nữa. Bóng đá là như vậy. Có những đội hôm qua rất tệ, hôm nay lại rất hay, và ngày hôm qua thì rất hay nhưng hôm nay lại tệ”, Mourinho ám chỉ Tottenham.

“Tôi nghĩ về Paul Pogba. Cậu ấy trở về muộn nhất từ World Cup vì đã chơi trận chung kết. Tôi nghĩ rằng sự hạnh phúc, tự tin, lòng tự trọng là điều đã thúc đẩy cậu ấy trong trận mở màn gặp Leicester. Hầu như Pogba không có buổi tập nào, và cậu ấy đã có một trận đấu hay”.

"Có rất nhiều điều để nói về thời điểm và động lực. Đó là những yếu tố quan trọng để quyết định xem bạn sẽ đi theo hướng tích cực hay tiêu cực".

Chú thích ảnh
Mourinho có những lời đá xoáy Tottenham

Man United sẽ trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Wolves tại Premier League hôm nay. Bất chấp những khó khăn hồi đầu mùa, Mourinho tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ có những màn trình diễn tốt hơn so với mùa trước. Mặc dù vậy, ông dự đoán đây sẽ là một mùa giải khó khăn.

“Tôi rất lạc quan, nhưng đây sẽ là một mùa giải khó khăn. Chắc chắn là vậy rồi”, Mourinho tiếp tục. “Tôi không thay đổi quan điểm đó bởi vì chúng tôi đã thắng ba trận và thua hai trận ở Premier League”.

“Hãy nhìn vào đẳng cấp của các đội, bạn sẽ thấy đội hình của Liverpool, Man City, Chelsea, Tottenham và Arsenal đang cải thiện. Đây sẽ là mùa giải rất khó khăn”, Mourinho khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm