Mourinho giải thích lý do sử dụng 4 trung vệ trước Middlesbrough

19/03/2017 23:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã quyết định chơi với 4 trung vệ ở 21 phút cuối trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Middlesbrough để ngăn cản những trung phong bên phía đội chủ nhà.

Sau bàn thắng sớm của Marouane Fellaini, Man United nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm đến từ Jesse Lingard trong hiệp 2 và Mourinho ngay lập tức tăng cường hàng thủ 3 người khi thay thế Juan Mata bằng Marcos Rojo.

Kể từ đó, “Quỷ đỏ” chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ với cùng lúc 4 trung vệ Chris Smalling, Eric Bailly, Phil Jones và Rojo bên cạnh 2 cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia, Ashley Young luôn sẵn sàng hỗ trợ.


Sự thay đổi lạ lẫm này thiếu chút nữa đã cướp đi chiến thắng của Man United khi Rudy Gestede tận dụng sai lầm của Smalling để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Rất may là sau đó, Valencia đã ấn định chiến thắng 3-1 nhờ món quà của Victor Valdes.

Khi được hỏi điều gì khiến ông ấn tượng về các học trò ở trận này, Mourinho nói trên BT Sport: “Thái độ, khao khát và cách chúng tôi suy nghĩ. Chúng tôi không có A, B, C, D, E, F và G nhưng chúng tôi có L, M, N, S, O, P và những con người này sẵn sàng cống hiến hết sức mình”.

“Tôi nghĩ chúng tôi bắt đầu trận đấu rất tốt, Valdes đã có 3 pha cứu thua xuất sắc trước khi chúng tôi mở tỉ số. Chúng tôi kiểm soát thế trận từ đó cho đến bằng thắng thứ 2 và sau đó chúng tôi thay đổi cách chơi với Gestede và Negredo, bởi họ bắt đầu đưa bóng bổng vào vòng cấm”.

“Chúng tôi quyết định tăng cường thêm hậu vệ nhưng tôi nghĩ sai lầm mà chúng tôi mắc phải là vì để họ gây áp lực quá nhiều vào trong vòng cấm. Sau đó, là 15 phút chiến đấu thực sự, nơi họ không có nhiều cơ hội nữa”.

“Nhưng họ vẫn tiếp cận được những khu vực nguy hiểm nên trận đấu đã rất căng thẳng cho đến phút cuối cùng”.

3 điểm giúp Man United leo lên vị trí thứ 5 lần đầu tiên sau 184 ngày đồng thời đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 6 và tràn trề hi vọng vào Top 4.


“Thật tuyệt vời bởi vì trong cùng một tuần, chúng tôi đã tiến vào Tứ kết Europa League, một mục tiêu quan trọng của đội bóng và giành được 3 điểm để tiếp tục cuộc chiến trong Top 4”, Mourinho cho biết thêm.

“Vì vậy, chúng tôi vẫn còn 2 cửa để đến Champions League mùa tới. Một tuần đầy vất vả. Rostov trên sân khách, gặp Chelsea với 10 người, rồi lại gặp Rostov và giờ là Middlesbrough. Và còn những cầu thủ chấn thương, những cái tên mệt mỏi, treo giò và hôm nay, những chàng trai còn lại đã chơi thật tuyệt”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm