Mourinho đã đúng khi nói về vấn đề của MU

18/01/2022 17:34 GMT+7 | Man United

Jose Mourinho được cho là HLV thành công nhất của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013. Ông đã từng chia sẻ về vấn đề của đội bóng này.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/1, 19/1: Brighton vs Chelsea, Betis vs Alaves, Cadiz vs Espanyol, Juventus vs Sampdoria.

"Vào cuối ngày, khi bạn đang ở trong giai đoạn hỗn loạn, bạn sẽ đứng dậy và tìm lại bản ngã của mình. Nhưng có những người trong phòng thay đồ này, một số thì quá tử tế, một số thì quá tệ".

Đây là những gì Mourinho mô tả về các cầu thủ tại Roma, những người vừa để thua Juventus 7 ngày trước. Dù vậy, nó cũng tương tự như đánh giá của Mourinho về tình trạng của MU cách đây vài năm.

Ở vòng đấu gần nhất, MU đã để hòa Aston Villa 2-2. Nhưng kết quả của trận đấu này ngay lập tức bị lu mờ khi HLV Ralf Rangnick nói rằng Anthony Martial đã từ chối ra sân ngày hôm đó. Cần phải lưu ý rằng kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Martial là cầu thủ MU duy nhất bị phạt tiền (dưới thời Mourinho).

Đây có thể chính là vấn đề của MU hiện tại. Một số cầu thủ tỏ ra vô kỷ luật, nhưng ban lãnh đạo lại không đứng về phía HLV.

Chú thích ảnh
Mourinho từng nói về vấn đề của MU

"M* nó" – Mourinho được cho đã nói như vậy với Ed Woodward trong bối cảnh ông khăng khăng muốn bán Martial sau khi tiền đạo này tự ý bỏ về nhà trong chuyến du đấu năm 2018 trên đất Mỹ. Mourinho mong rằng Martial sẽ bay trở lại để hội quân nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại Paris.

Tuy nhiên, Mourinho nhận được câu trả lời từ CLB rằng Martial không phải để bán. Joel Glazer đã dập tắt mọi nỗ lực đuổi Martial đi và cầu thủ này chỉ bị phạt nhẹ.

MU và HLV của họ khi đó đã có những quan điểm đối lập nhau. Sau cùng, Mourinho vẫn chiều theo CLB. Và đến bây giờ, giá của Martial đã tụt rất nhiều.

Sau khi bị MU sa thải, Mourinho đã đánh giá về tình trạng bất ổn tại CLB này bằng một bình luận đầy ẩn ý: "Bạn có thể tưởng tượng rằng vấn đề nằm ở các cầu thủ, tổ chức, và tham vọng".

Có vẻ như Mourinho đã đúng khi chỉ ra vấn đề của MU nằm ở chính các cầu thủ và cách quản lý nhân sự của ban lãnh đạo. Ông vẫn là một HLV được các CĐV tại Old Trafford yêu mến. Họ không bao giờ quay lưng lại với ông hoặc đặc biệt la ó, như đã làm với Louis van Gaal và Solskjaer. Họ đã hô vang khẩu hiệu: "Mourinho đã đúng, ban lãnh đạo thì sai".

Tại Burnley vào tháng 9 năm 2018, Mourinho đã giành chiến thắng cùng MU. Ông giơ tay lên đấm vào không khí đầy sảng khoái trước khi tiến đến biển quảng cáo và đưa áo khoác cho một cậu bé 12 tuổi. Một số CĐV đã đưa tay ra để vuốt tóc hoặc sượt qua mặt Mourinho, như thể ông là một Đấng cứu thế.

Khi ông trở lại sân Old Trafford với tư cách là một chuyên gia, những người ủng hộ MU đã hô vang tên ông. Đáp lại, Mourinho đã thổi cho họ những nụ hôn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm