Mourinho có giỏi xoay tua?

24/05/2017 08:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Manchester United ra sân ở trận chung kết Europa League gặp Ajax đêm nay, các cầu thủ đá chính của họ lẽ ra phải ở trong tình trạng sung mãn nhất sau một mùa giải chính sách xoay tua được áp dụng đều đặn, nhưng thực tế có phải như vậy? Liệu Man United và HLV của họ Jose Mourinho đã tìm thấy sự cân bằng hợp lý?

Lịch đấu dày đặc

“Rốt cuộc, việc chúng tôi không đá ở bán kết Cúp FA lại là điều tốt”. “Ta bị trừng phạt vì ta làm điều tốt”. “Chúng tôi không muốn đá các trận ở Premier League”. Đó đều là những lời than phiền của Mourinho trong một mùa giải mà lịch thi đấu quá dồn dập với ông. 64 trận của Man United mùa này khiến họ là đội Premier League có số trận đá một mùa nhiều thứ ba trong lịch sử.

Và mọi thứ đều có giá của nó. Khi quyết định chọn Europa League làm ưu tiên chính và hy sinh Premier League, Mourinho đã có thể xoay tua đội hình nhiều hơn. Không chỉ trước Crystal Palace Chủ nhật vừa rồi, khi Man United cho ra sân đội hình xuất phát trẻ nhất của họ trong lịch sử Premier League, mà còn cả trong các trận trước đó với những đối thủ đáng ngại hơn như Arsenal, Tottenham và Southampton.

Chú thích ảnh
HLV Mourinho sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ ở trận đấu cuối cùng

Trong số những người được chờ đợi sẽ đá chính ở Stockholm, Marcus Rashford đã không ra sân từ đầu ở Premier League từ ngày 30/4, Ander Herrera đá 107 phút ở giải Ngoại hạng trong cả tháng 5, Henrikh Mkhitaryan đá chính 2/5 trận gần nhất của Man United ở giải đó, trong khi Paul Pogba, đã về Pháp vì lý do cá nhân, chơi nửa hiệp trước Palace và lần gần nhất ra sân ở Premier League là ngày 23/4.

Những cầu thủ đó đã dồn sức cho các trận tứ kết và bán kết 2 lượt ở Europa League vào tháng 4 và 5, nhưng vẫn có những người ngạc nhiên vì Mourinho không quan tâm nhiều hơn tới giải Ngoại hạng. “Vấn đề là cảm giác và tâm lý tiêu cực ở Premier League”, chuyên gia Jamie Redknapp nói. “Man United đã luôn là một đội bóng thành công và họ muốn kết thúc mùa giải một cách ấn tượng, trong vị thế tự tin nhất có thể”.

Chú thích ảnh
Mourinho đau đầu với việc xoay tua đội hình

Còn nhớ, giống với trận gặp Palace Chủ nhật vừa rồi, Man United đã xoay tua vào ngày cuối cùng của mùa giải năm 2009 khi họ đã có chức vô địch, chỉ phải gặp Hull, và trận chung kết Champions League còn 3 ngày nữa tới. Để các cầu thủ trụ cột sẵn sàng hơn về thể lực cho thử thách Barcelona, Sir Alex Ferguson tiến hành 10 sự thay đổi ở Hull. Không cầu thủ nào đá chính ở đó ra sân từ đầu trước Barcelona tại Rome.

Mourinho đang phản bội lại lịch sử Man United?

Mourinho đang phản bội lại lịch sử Man United?

Jose Mourinho khi mới tới Man United được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quay trở lại thời hoàng kim. Tuy nhiên tới lúc này, dường như 'Người đặc biệt' đang đi ngược lại với những truyền thống của 'Quỷ đỏ' dù họ đã lọt tới trận chung kết Europa League

Lợi bất cập hại?

Liệu quyết định đó có ảnh hưởng gì tới thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước một Barcelona đang ngự trị trên đỉnh cao? Ta có thể không bao giờ biết được, nhưng sự lựa chọn đội hình của Ferguson trước trận chung kết Champions League 2011 có thể là dấu hiệu cho thấy chiến lược gia người Scotland đã thay đổi quan điểm. Năm đó, Man United cũng đã bỏ túi Premier League, nhưng khá nhiều cầu thủ trụ cột vẫn ra sân ở trận cuối gặp Blackpool. Ferguson nói: “Đó là cơ hội để chúng tôi nhìn lại chính sách xoay tua vì chúng tôi đã tỏ ra yếu ở trận chung kết lần trước. Chúng tôi đã để đội dự bị đá với Hull City”.

Chú thích ảnh
HLV Ferguson vẫn sử dụng nhiều trụ cột ở trận đấu cuối dù đã vô địch

Rio Ferdinand đồng ý: “Nhìn lại lúc đó, chúng tôi có trọn 2 tuần chuẩn bị cho trận gặp Barcelona ở Rome, nhưng đôi khi nghỉ ngơi nhiều quá làm bạn lơ là”. Vì trận chung kết Champions League chuyển từ thứ Tư sang thứ Bảy, Man United quả có nhiều thời gian chuẩn bị vào năm 2011 hơn so với 2 năm trước. Nhưng năm 2011, các cầu thủ đội 1 không chỉ đá chính trước Blackpool, 6 ngày trước chung kết Champions League, mà còn ra sân cả ở trận vinh danh Gary Neville, chỉ 3 ngày trước đó.

Với Mourinho cho tới giờ, ông muốn đảm bảo các cầu thủ của mình ở trong trạng thái thể lực tốt nhất cho trận chung kết. Phát biểu trước chuyến làm khách tới Tottenham, HLV người BĐN nói: “3 trận cuối (ở Premier League) là lúc chúng tôi muốn để cho càng nhiều người ít có cơ hội ra sân được đá càng tốt… Tôi không nghĩ nhiều tới kết quả những trận đó, mà muốn làm sao tới Stockholm trong tình trạng tốt nhất có thể”.

Chú thích ảnh
Mourinho muốn các cầu thủ tới Stockholm với thể lực sung mãn nhất

Nhưng còn sự ăn ý và vấn đề tâm lý thì sao? Thủ thành Sergio Romero được cho là sẽ bắt chính ở Thụy Điển, nhưng ai sẽ đá chính ở hàng thủ? Man United đã thay đổi liện tục trong tháng qua, với Eric Bailly, người bị treo giò ở trận chung kết, và Phil Jones là những người đá chính thường xuyên nhất. Daley Blind mới đá một trận ở Premier League từ đầu tháng 5, trong khi Antonio Valencia vắng mặt hoàn toàn.

Liệu Mourinho đã tìm ra sự cân bằng hợp lý để chuẩn bị cho Man United ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải của họ hay chưa? Câu trả lời sẽ chỉ có trong đêm nay…

Con số

5 Trong tốp 10 những cầu thủ ra sân nhiều nhất của Man United trong 1 tháng qua, chỉ 5 người dự kiến sẽ đá chính ở trận chung kết Europa League. Cả 2 người đá nhiều nhất, Bailly và Rooney, đều được cho là sẽ vắng mặt.

513 Số phút trung bình ra sân vào tháng 5 của các cầu thủ dự kiến sẽ đá chính trận chung kết tại Stockholm. Các con số đó của những trận chung kết Champions League 2009 và 2011 lần lượt là 556 và 591.

64 Với 64 trận mùa này, Man United là đội có số trận một mùa nhiều thứ 3 trong lịch sử Premier League.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm