Mourinho chỉ ra sai lầm trong chiến thuật của Pep Guardiola

11/11/2019 15:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho cho rằng Man City và Pep Guardiola sẽ vượt qua nỗi buồn thua trận trước Liverpool để tiếp tục cạnh tranh chức vô địch mùa này. Man City đã thua 1-3 trước Liverpool và giờ kém đội bóng chủ sân Anfield tới 9 điểm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/11: Kết quả Liverpool vs Man City, Juventus vs Milan, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/11: Kết quả Liverpool vs Man City, Juventus vs Milan, trực tiếp U17 thế giới

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 12. Kết quả Liverpool vs Man City. Kết quả bóng đá Ý vòng 12. Kết quả Juventus vs AC Milan. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha vòng 13. Kết quả bóng đá Đức vòng 11. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 11/11, rạng sáng 12/11.

HLV Pep Guardiola đã điên tiết khi trận đấu kết thúc. Đội bóng của ông đã bị từ chối 1 quả 11m ở trận đấu này sau khi Trent Alexander-Arnold chơi bóng bằng tay. “Tôi nghĩ chúng ta đã nói quá đủ về thất bại của Man City. Tình huống không được thổi 11m đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Câu hỏi chính lúc này là việc họ có duy trì được sự ổn định không. Tôi biết mọi người đều hiểu Liverpool mạnh như thế nào khi được đá trên sân nhà. Mọi người đều biết lối chơi của họ. Man City không nên khóc trong 1 tuần vì 1 tai nạn. Họ nên tập trung vào cuộc đua và thể hiện được phong độ tốt nhất”, Mourinho phát biểu.

Mourinho cho rằng Man City có thể ngăn được 2 bàn thua ở trận đấu vừa qua: “Mỗi lần đối đầu với Liverpool, tôi đều không có đội hình mạnh như họ. Tôi đã luôn lo lắng về khoảng cách giữa các hậu vệ ở hàng thủ. Với lối chơi như hiện tại của Liverpool, Firmino thường có xu hướng di chuyển giữa 2 tuyến để tạo khoảng trống cho Salah và Mane. Do vậy, hàng thủ cần phải chơi cô đặc và khoảng cách giữa các hậu vệ phải cực ngắn. Liverpool đã ghi 2 bàn, một bàn nhờ vào khoảng cách giữa Walker và Stone, một bàn nhờ vào khoảng cách giữa Fernandinho và Angelino là quá rộng. Với tôi, việc tránh những bàn thua như vậy là rất khó nhưng bạn phải cố gắng”.

Ket qua bong da, Liverpool 3-1 Man City, Ket qua bong da hom nay, Liverpool vs Man City, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Kết quả MU 3-1 Brighton
HLV Pep Guardiola phàn nàn về quyết định của trọng tài

Gary Neville, cựu hậu vệ của MU, cũng chỉ trích chiến thuật của HLV Pep Guardiola: “Tôi nghĩ rằng Pep đã chuẩn bị cho trận đấu này từ cách đây 2-3 tuần. Tôi đã nghĩ là ông ấy có thể mang lại điều khác biệt cho trận đấu với Liverpool. Nhưng những gì mà tôi thấy là rất bình thường, giống như tôi và các tờ báo sáng nay đã nhận định”.

“Từ góc nhìn bóng đá, Man City đã chơi tốt nhưng với hàng thủ và thủ môn như vậy, không bao giờ họ có thể đối phó được với các pha tấn công của đối thủ. Bạn cần phải có sự tự tin và bản lĩnh để thi đấu tại Anfield. Tôi nghĩ rằng việc bố trí 3 trung vệ có khi sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn”, Gary Neville phát biểu.

“Tôi kỳ vọng Pep sẽ thể hiện sự sáng tạo về chiến thuật, nhưng hôm nay ông ấy không còn là chính mình nữa”, Neville nói tiếp. Man City đã sử dụng 4 hậu vệ ở trận đấu vừa qua. Trong đó, Kyle Walker và Angelino đá hậu vệ cánh còn John Stones và Fernandinho đá cặp trung vệ. Trong khi đó, thủ môn Claudio Bravo trấn giữ khung thành. Với hàng phòng ngự đó, Man City đã thủng lưới 2 bàn trong 13 phút đầu tiên của trận đấu.

Ket qua bong da, Liverpool 3-1 Man City, Ket qua bong da hom nay, Liverpool vs Man City, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Kết quả MU 3-1 Brighton
Man City đã thủng lưới 2 bàn từ rất sớm

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cho rằng việc Man City không được hưởng 11m ở trận đấu vừa qua là hoàn toàn đúng: “VAR và trọng tài Michael Oliver đã đưa ra quyết định chính xác khi công nhận bàn thắng của Fabinho. Tuy nhiên tôi không đồng ý với lý do mà ban tổ chức Premier League đưa ra.

Có những ý kiến cho rằng bàn thắng đó phải bị từ chối và Man City phải được hưởng 11m do Trent Alexander-Arnold chơi bóng bằng tay trong vòng cấm trước khi Liverpool có được bàn thắng. Tuy nhiên cánh tay của cầu thủ bên phía Man City, Bernado Silva đã khiến bóng đổi hướng tới vị trí của Trent Alexander-Arnold và đó là lí do vì sao mà trọng tài đã quyết định đúng.

Nếu cánh tay của Silva không làm đổi hướng bóng thì tôi nghĩ Man City xứng đáng hưởng 11m vì cánh tay của Alexander-Arnold ở vị trí không tự nhiên và rõ ràng là cậu ấy dùng tay để mở rộng cơ thể. Đó là lí do vì sao mà tôi không hài lòng với lời giải thích từ ban tổ chức Premier League, rằng đó không phải là tình huống cố ý chơi bóng bằng tay”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm