Mọi nỗ lực của Solskjaer sẽ bị vứt đi nếu M.U sẩy chân

27/02/2019 19:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/2019 chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khép lại đồng nghĩa quãng thời gian làm HLV tạm quyền của Ole Gunnar Solskjaer cũng sắp kết thúc. Và với tình hình chấn thương hiện tại của đội bóng, nếu không may có bất kỳ cú sẩy chân nào, mọi công sức của nhà cầm quân người Na Uy kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng sẽ hoàn toàn đổ xuống sông.

Crystal Palace vs M.U: Con đường tốt nhất dự Champions League là Premier League

Crystal Palace vs M.U: Con đường tốt nhất dự Champions League là Premier League

M.U đang có phong độ cao dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng chuỗi trận cảm hứng này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như họ không thể cán đích với vị trí top 4 mùa này.

Chạy nhiều ra chiến thuật

Không khó để nhận thấy và nhiều người cũng đã chỉ ra, bầu không khí tại M.U đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền. Hãy nhìn vào tình cảnh hiện tại của HLV Maurizio Sarri ở Chelsea vào lúc này để thấy Solskjaer đã làm chủ phòng thay đồ tốt như thế nào. Khi tất cả ánh mắt cùng nhìn về một hướng và mọi cái đầu đều nghĩ về chung mục tiêu, mọi thứ sẽ được thể hiện rõ ở những màn trình diễn trên sân cỏ.

Sân Old Trafford đã không còn những ngày tháng ủ rũ như chính khuôn mặt xám xịt và hay cau có của Jose Mourinho trong khoảng thời gian cuối cùng tại nhiệm, giờ đây dưới thời Solskjaer, M.U đã thay đổi. Đã có những so sánh M.U hiện tại của Solskjaer với những ngày tháng huy hoàng dưới triều đại Sir Alex Ferguson, thời điểm mà họ trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và được gọi vui là “bật như Man”. Lối tấn công của M.U dưới thời chiến lược gia người Na Uy không phải kiểu “ru ngủ” mà thường là những pha bật nhả đánh vỗ mặt vào hàng phòng ngự đối thủ. 

Chú thích ảnh
Marcus Rashford và Paul Pogba đều thể hiện phong độ cao dưới sự dẫn dắt của Ole Solskjaer

Một trong những yếu tố then chốt để tạo nên sự hiệu quả của nó chính là việc các cầu thủ đã di chuyển nhiều hơn. Nếu nói rằng đó là “chạy nhiều ra chiến thuật” quả không sai. Dưới thời M.U, đội hình được khuyến khích dâng cao, ngay cả các hậu vệ cánh như Luke Shaw hay Ashley Young cũng thường xuyên dâng lên đóng góp vào mặt trận tấn công. Thống kê chỉ ra dưới thời Mourinho, toàn đội M.U chỉ thực hiện trung bình 98,6 pha bứt tốc/trận nhưng dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, chỉ số này của “Quỷ đỏ” là 108,6 lần/trận.

Lấy ví dụ về riêng trường hợp Marcus Rashford. Thống kê chỉ ra rằng ở mùa giải này, dưới thời Mourinho, số 10 của M.U di chuyển quãng đường trung bình 9,7 km/90 phút và có 20,3 pha bứt tốc/90 phút. Trong khi đó, sau khi Solskjaer ngồi vào chiếc ghế nóng từ giai đoạn cuối tháng 12 tới nay, Rashford di chuyển quãng đường trung bình trên sân là 10,2 km/90 phút và thực hiện 25,2 pha bứt tốc/90 phút. Và thực tế, Rashford là một trong những gương mặt hồi sinh mạnh mẽ nhất dưới thời nhà cầm quân 46 tuổi người Na Uy.

Chú thích ảnh
Marcus Rashford là một trong những cầu thủ có sự thay đổi rõ rệt nhất về cường độ hoạt động dưới thời Ole Solskjaer

Nhưng chạy nhiều cũng ra chấn thương

Trước thềm cuộc chạm trán với Crystal Palace, HLV Solskjaer đã triệu tập 3 cầu thủ từ đội trẻ là Tahith Chong (19 tuổi), Angel Gomes (18 tuổi) và James Garner (17 tuổi), người được chiến lược gia 46 tuổi ca ngợi là “Michael Carrick nhưng trẻ hơn 20 tuổi”. Quyết định này xuất phát từ cơn bão chấn thương đang càn quét đội hình “Quỷ đỏ”. 

10 cầu thủ dự kiến không thể ra sân trong chuyến hành quân đến sân Selhurst Park gồm Jesse Lingard, Juan Mata, Rashford, Ander Herrera, Phil Jones, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Anthony Martial và cầu thủ từ đội trẻ Mason Greenwood. Trong số này, Herrera, Mata và Lingard đều dính chấn thương ở trận “derby nước Anh” với Liverpool tại vòng 27 còn Rashford đã phải chiến đấu đến khi tiếng còi chung cuộc vang lên với cái chân đau vì M.U đã dùng hết cả 3 quyền thay người trong hiệp 1.

Câu trả lời cho cơn bão chấn thương tại sân Old Trafford nằm ở cường độ vận động quá lớn mà Solskjaer yêu cầu các học trò. HLV 46 tuổi thừa nhận khi được hỏi về mối liên hệ giữa các ca chấn thương và sự gia tăng tần suất hoạt động: “Chúng có sự liên quan đến nhau. Khi nào bạn định thực hiện những thay đổi đó? Bạn định chờ đến giai đoạn trước mùa giải mới và nghĩ sẽ thay đổi kết quả không chỉ bằng cách yêu cầu họ chạy? Hay chúng tôi sẽ bắt đầu chạy nhiều hơn ngay từ bây giờ và cho họ thấy những yêu cầu về cường độ vận động và cách chúng tôi thi đấu? Tôi lựa chọn rằng đội bóng của mình cần thi đấu như một đội Man United thống nhất và để là một phần của Man United, bạn sẽ tồn tại nếu là người sung mãn nhất”.

Chú thích ảnh
Bão chấn thương càn quét M.U có thể sẽ hủy hoại phần còn lại mùa giải của họ

Rõ ràng Solskjaer rất kiên định với phương pháp của mình dù chúng đang gây những tổn thất không nhỏ về lực lượng. Thế nhưng những thành quả ông đã làm được kể từ khi nhận lời dẫn dắt M.U tạm thời đến hết mùa giải có thể đổ xuống sông nếu có bất kỳ cú sẩy chân nào do những chấn thương kể trên hoặc có thể xuất hiện trong tương lai. Những cầu thủ như Herrera, Matic, Lingard hay Rashford gần như đều không thể thay thế dưới triều đại Solskjaer. 

Từ thời điểm này đến khi mùa giải khép lại, “Quỷ đỏ” sẽ lần lượt chạm trán Arsenal ở vòng 30, Man City ở vòng 31 và Chelsea tại vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trong đó, cuộc đối đầu với Man City chắc chắn là trận đấu vì danh dự trong khi với Arsenal lẫn Chelsea còn là cuộc cạnh tranh thứ hạng cho suất tham dự Champions League. Ngoài ra, rạng sáng 7/3 tới (theo giờ Việt Nam), M.U hành quân đến nước Pháp để gặp PSG trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League; đến ngày 16/3, họ làm khách của Wolverhampton ở vòng 16 đội FA Cup.

Mặt trận nào cũng đều quan trọng với M.U và cá nhân Solskjaer. Việc chiến lược gia 46 tuổi có được ký hợp đồng chính thức vào mùa tới hay không sẽ nằm ở giai đoạn quyết định này dù trước đó ông đã thể hiện vượt qua mọi sự kỳ vọng. 

Nguyễn Hồng Phú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm