Mason Greenwood là sao trẻ hay nhất MU từng có

27/07/2020 15:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jamie Redknapp chia sẻ rằng Mason Greenwood là sao trẻ tốt nhất mà MU từng có. Tiền đạo này vừa có một mùa giải hết sức tuyệt vời cùng “Quỷ đỏ”.

Bóng đá hôm nay 27/6: MU, Chelsea giành vé dự C1, Ronaldo giúp Juventus vô địch sớm

Bóng đá hôm nay 27/6: MU, Chelsea giành vé dự C1, Ronaldo giúp Juventus vô địch sớm

Bóng đá hôm nay 27/06: MU cán đích ở vị trí thứ 3, Juventus giành chức vô địch Serie A. Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Anh. Kết quả bóng đá Ý 

Trong quá khứ, MU từng có một HLV đội trẻ rất tài năng là Eric Harrison. Ông là một người thầy tuyệt vời và với tình yêu cùng sự nghiêm khắc của mình, Harrison đã tạo ra một “thế hệ 92” đầy tài năng cho đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, Harrison đã qua đời vào năm ngoái và trong đám tang của ông, Sir Alex Ferguson đã mô tả đây là một con người “hết sức tuyệt vời”. Giờ đây, công việc đào tạo trẻ của MU được nhường lại cho Nicky Butt, một người đã từng làm việc cùng Harrison trước kia.

Jamie Redknapp đã có một buổi nói chuyện cùng Nicky Butt. Lúc đó, ông hỏi Butt rằng liệu MU có một sao trẻ nào mà ông nên để mắt tới không. Butt đã gợi ý Mason Greenwood.

“Mason Greenwood là một trong những tài năng trẻ tuyệt vời nhất mà MU từng thấy, đó là những gì Nick nói với tôi”, Redknapp chia sẻ trong bài viết của mình trên tờ Daily Mail.

Chú thích ảnh
Nicky Butt ca ngợi tài năng của Greenwood

Redknapp phân tích tiếp về Greeenwood: “Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao. MU luôn là CLB đối xử với các sao trẻ đúng cách. Họ rất tự hào về điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chắc chắn Greenwood đang ở trong môi trường tốt nhất.

Tôi nhớ Michael Owen cũng từng đột phá như vậy. Thực tế là tôi đã ở trên sân vào ngày anh ấy ra mắt Liverpool trong trận đấu với Wimbledon và trở thành cầu thủ trẻ nhất CLB ghi bàn vào lúc mới 17 tuổi và 144 ngày.

Đó là vào tháng 5 năm 1997 nhưng chúng tôi đã được nghe rất lâu trước đó rằng Owen đã trưởng thành từ học viện của The Kop. Đó là những gì xảy ra tại các CLB khi họ sở hữu một tài năng đặc biệt trong tay: Những tin đồn. Câu hỏi duy nhất là họ có thể tiến lên phía trước hay không. Owen đã làm được, và Greenwood cũng đang như vậy.

Với Owen, các hậu vệ sẽ cố gắng chỉ cho anh ta chơi bóng bằng chân trái vì họ biết rằng đó là điểm yếu của anh ta. Giữ trái bóng tránh xa chân phải và có thể Owen sẽ không thể ghi bàn.

Tuy nhiên, Greenwood dường như không có một điểm yếu nào. Chân trái hoặc chân phải, đó thực sự không phải vấn đề với cậu ấy.

Greenwood thích nhấn thêm một bước nhưng cậu ấy không làm điều đó cho mục đích dứt điểm. Cậu ấy làm thế để khiến các hậu vệ mất cân bằng và đó là những gì cậu ấy cần để ‘bóp cò’. Vũ khí của cậu ấy là tạo ra những cú dứt điểm có lực mạnh và khó đoán.

Greenwood đang được HLV Solskjaer sử dụng ở cánh phải nhưng với thể hình cùng bộ kỹ năng như hiện tại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một ‘số 9’ trong tương lai.

Vị trí đó thuộc về Anthony Martial vào lúc này nhưng có rất nhiều thời gian để Greenwood biến nó thành của riêng mình.

Owen luôn có một hệ thống hỗ trợ tốt xung quanh anh ta, từ gia đình cho tới những người ở CLB. Anh ấy là một chàng trai nhạy cảm, Anh ta đã không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới sự tập trung cho bóng đá.

Greenwood cũng đang có những điều kiện tương tự. MU sẽ có những người đảm bảo cho cậu ấy đi đúng hướng, giống như thế hệ 92.

Ở tuổi 18, Greenwood có thể sẽ tiến xa, miễn là cậu ấy biết lắng nghe những người xung quanh. Cứ tiếp tục phát triển và với đà này, cậu ấy sẽ lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải sau”, Redknapp khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm