Man United xếp sau Arsenal về số điểm kiếm được ở 'Fergie-time'

24/01/2017 18:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Man United dưới thời Jose Mourinho vẫn có những bàn thắng ở 'Fergie-time'. Cùng với đó, trong khoảng thời gian này, 'Quỷ đỏ' cũng đã đánh mất tới 7 điểm.

Thời đại Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United đã đi qua được một thời gian. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn giữ được “bản sắc” ghi những bàn thắng muộn. Gần đây nhất là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Wayne Rooney vào lưới Stoke ở vòng 22 Premier League.


Bàn thắng của Rooney vào lưới Stoke

Đó không chỉ là bàn thắng giúp thủ quân người Anh ghi bàn thắng thứ 250 cho Man United để phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton mà bên cạnh đó, bàn thắng của Rooney còn mang về điểm số thứ 9 cho Man United ở 10 phút cuối trận. Ở Premier League mùa này, “Quỷ đỏ” xếp thứ hai về khả năng giành điểm ở những phút cuối trận.

Năm 2012, BBC từng tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết thống kê rằng những trận đấu mà Man United bị dẫn bàn, trận đấu đó sẽ được bù giờ trung bìn 4 phút 37 giây. Khi “Quỷ đỏ” đang thắng, trận đấu đó sẽ chỉ được bù giờ trung bình 3 phút 18 giây. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy, nhóm 6 đội dẫn đầu cũng thường xuyên được hưởng lợi thế tương tự giống Man United. Khi thi đấu trên sân nhà, các đội bóng lớn có tỷ lệ nhận được “ưu đãi” lớn hơn. Những con số thống kê ở mùa giải này thực tế cũng hấp dẫn không kém.


Man United là đội bóng nổi tiếng với những bàn thắng "Fergie-time"

Mặc dù là đội bóng ghi nhiều bàn ở trong 10 phút cuối trận nhưng Man United mùa này cũng đã phải nhận 6 bàn thua khiến họ mất điểm. “Quỷ đỏ” là đội để mất điểm nhiều nhất trong những phút cuối trận ở mùa này, 7 điểm.

Tính tới thời điểm này, khá bất ngờ khi Arsenal mới là đội bóng giành được nhiều điểm số nhất trong 10 phút cuối trận. Bàn thắng của Alexis Sanchez ghi vào lưới Burnley ở phút 90+7 vừa đem lại 3 điểm cho Arsenal trên BXH. Đồng thời, bàn thắng ấy cũng nâng quỹ điểm “Pháo thủ” giành được sau phút thứ 80 lên con số 10. Ở khoảng thời gian “Fergie-time”, Arsenal ghi tới 12 bàn thắng. Trong đó có tới 6 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ.


Bàn thắng của Sanchez ở phút 90+7

“Không ai chịu bỏ cuộc cho tới những giây cuối cùng. Điều đó cho thấy niềm tin của mọi người vào bản thân. Chính sự tin tưởng đó đã giúp đội bóng tiến lên phía trước. Ngay kể cả khi Burnley gỡ hòa, tôi không thấy ánh nhìn bỏ cuộc nào trong mắt các đồng đội. Đội bóng ghi bàn thắng ở giây cuối cùng vì mọi người tin vào điều đó. Tôi nghĩ đội bóng xứng đáng được ca ngợi vì điều này”, trung vệ Mustafi chia sẻ.

Còn thống kê về số điểm Arsenal để mất trong 10 phút cuối chỉ là 1 điểm. Pha lập công ở phút 84 của Ashley William (Everton) là bàn thua duy nhất khiến đoàn quân HLV Wenger mất điểm ở mùa giải này.


Arsenal chỉ đánh rơi 1 điểm trong 10 phút cuối trận

Tuy nhiên, ấn tượng nhất cho tới thời điểm này ở Premier League vẫn là màn trình diễn của hàng thủ Chelsea. Mùa trước, họ để thua 11 bàn và đánh rơi 10 điểm trong 10 phút cuối trận. Cho tới bây giờ, sau 22 vòng đấu, đoàn quân HLV Conte chưa để thua bất cứ bàn nào ở “Fergie-time”. Thậm chí, với 8 bàn thắng ở thời gian này, Chelsea đã giành được tới 5 điểm.


Chelsea đang thi đấu rất chắc chắn

Mùa giải trước, Leicester City đã vô địch một cách ngoạn mục. Trên con đường tới ngôi vương, “Bầy cáo” đã ghi 14 bàn thắng muộn để đem về 10 điểm. Mùa này, mọi thứ trở nên khó khăn hơn với đoàn quân HLV Claudio Ranieri. Họ mới chỉ có 2 bàn thắng muộn nhưng đã để thua tới 6 bàn. May cho đội chủ sân King Power là 6 bàn thua đó không khiến họ phải đánh rơi điểm số nào.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm