Man United và Fellaini cùng thoát án phạt của UEFA

14/03/2016 22:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United và tiền vệ của họ là Marouane Fellaini không phải nhận án phạt nào của UEFA sau trận thua 0-2 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa này.

Trong trận đấu đó, Marouane Fellaini đã đánh cùi chỏ với cầu thủ của Liverpool là Emre Can. Trọng tài đã không trừng phạt cầu thủ người Bỉ. Sau trận đấu, UEFA chẳng đưa ra án phạt nào với Fellaini. Pha phạm lỗi của anh cũng không xuất hiện trong báo cáo của trọng tài.


Fellaini đánh cùi chỏ vào đầu Emre Can nhưng không bị trừng phạt

Ngoài ra, Man United cũng không bị UEFA trừng phạt sau khi CĐV của đội bóng này đã có những lời lẽ chế nhạo về thảm họa Hillsborough trong trận đấu vừa qua tại Anfield. Thảm họa Hillsborough là một cuộc chen lấn dẫn đến chết người xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 1989, tại Hillsborough, sân nhà của Sheffield Wednesday ở thành phố Sheffield, khiến 96 người thiệt mạng (tất cả đều là người hâm mộ của CLB Liverpool).


Các CĐV Liverpool đã phải lắng nghe những lời hát chế nhạo về thảm họa Hillsborough của CĐV Man United

Cựu tiền vệ của Liverpool là Ray Houghton phát biểu trên BBC Radio 5 rằng những câu hát chế nhạo của CĐV Man United là “khủng khiếp”. Trong khi đó, cựu cầu thủ Man United Dion Dublin nhận xét rằng những câu hát trên “thật kinh tởm”. Song hành động bị lên án này của các CĐV Man United đã không xuất hiện trong báo cáo của trọng tài sau trận đấu.

Từ thảm họa Munich đến thảm họa Hillsborough: M.U và Liverpool sẽ ngừng chế nhạo nhau

Từ thảm họa Munich đến thảm họa Hillsborough: M.U và Liverpool sẽ ngừng chế nhạo nhau

Các CĐV của M.U và Liverpool đã được yêu cầu chấm dứt việc hát những bài hát chế nhạo về những thảm kịch trong lịch sử hai đội bóng sau những tiết lộ vào hôm thứ Tư về thảm họa Hillsborough.


Man United cũng tẩy chay việc các CĐV của mình hát chế nhạo về thảm họa của đối thủ. Họ đã họp với các CĐV của mình để chuẩn bị cho trận lượt về nhằm tránh một kịch bản tương tự sẽ xảy ra ở Old Trafford. “Quan điểm của Man United về những lời hát chế nhạo trên là chúng chỉ xoáy vào bi kịch trong lịch sử bóng đá, chứ không phản ánh giá trị của CLB và nó không nên xuất hiện trong các trận đấu. Chúng tôi đang thảo luận với các nhóm CĐV để ngăn ngừa hành vi tương tự trong tương lai”, CLB Man United thông báo.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm