Man United sa sút: Không chỉ Pogba có lỗi

22/09/2016 20:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã lâm vào khủng hoảng sau khi thua 3 trận liên tiếp trong vòng 8 ngày. Paul Pogba là một trong số những người bị chỉ trích vì sự sa sút của “Quỷ đỏ”. Nhưng không chỉ mình anh có lỗi...

Tiền vệ người Pháp đã bắt đầu đối mặt với những lời phàn nàn sau màn trình diễn nghèn nàn của anh ở trận derby Manchester và trận gặp Feyenoord.

Nỗi thất vọng 89 triệu bảng

Trước Watford, cầu thủ đắt giá nhất thế giới bỗng trở thành một kẻ vô danh khi không tung ra cú sút trúng đích nào, chẳng tạo ra được một cơ hội và có tỉ lệ chuyền bóng chính xác chỉ là 76%. Điểm đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Pogba chỉ là một cú sút trúng xà ngang trong hiệp một.

Đấy là những thống kê đầy lo ngại với cầu thủ mà Man United đã mua về từ Juventus vào mùa Hè này. Pogba chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Man United. Anh chưa thể hiện được hình ảnh của một tiền vệ đa năng xuất sắc, một chân chuyền có hạng hay khả năng ghi bàn từ những cú sút xa như hồi ở “Bà đầm già”.

Cựu tiền vệ của Man United Paul Scholes đã phê bình người đàn em của mình: “Tôi không thực sự biết được Pogba chơi ở đâu nữa. Ở vị trí cụ thể nào? Hay là chơi theo cách cậu ấy muốn? Tôi thấy cậu ấy cố gắng đi bóng qua 3-4 cầu thủ đội bạn. Tôi nghĩ cậu ấy cần chơi đơn giản hơn”.

Pogba từng có 3 năm gắn bó với Man United (2009-2012), nhưng tình cảnh lúc đó của Pogba khác xa với bây giờ. Khi ấy anh chỉ là một tài năng trẻ đang tìm kiếm cơ hội đá chính ở đội một. Còn ở thời điểm hiện tại, Pogba đối mặt với áp lực và kỳ vọng to lớn mà trước đó, anh chưa bao giờ trải qua.

Đây cũng không phải mùa giải đầu tiên, Pogba có khởi đầu chậm chạp. Ở thời điểm này năm ngoái, Juventus, đội bóng cũ của anh, chỉ thắng 1 trong 6 trận đầu tiên. Nhưng sau đó, “Bà đầm già” đã giành chiến thắng 26 trận trong 28 vòng còn lại của Serie A và vô địch. Hiện tại Man United chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể đứng dậy như Juventus.

Những cầu thủ khác cũng có lỗi

Sau trận thua bẽ mặt 1-3 của Man United trước Watford, Wayne Rooney là cầu thủ hứng chịu nhiều nhất sự chỉ trích của dư luận sau khi có màn trình diễn tệ hại trên sân. Theo thống kê, Rooney chỉ thực hiện chính xác 6 đường chuyền trực diện trong 90 phút. Anh rõ ràng không phải cầu thủ thích hợp có thể làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của “Quỷ đỏ”.

Tất nhiên, mũi dùi của giới truyền thông cũng hướng sang cả Mourinho, HLV của Man United, người phải chịu trách nhiệm chính cho 3 trận thua liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Cách sử dụng Paul Pogba của Mourinho đã bị đặt dấu hỏi, bởi ông thường không cho cầu thủ của mình chơi quá tự do trên sân.

Vấn đề của Man United cũng không chỉ có vậy. Marouane Fellaini dù được ca ngợi ở mùa này khi tỏ ra hiệu quả trong những pha tranh chấp và không chiến, nhưng cầu thủ người Bỉ hay bỏ vị trí. Ngoài ra, Man United còn thiếu sự gắn kết giữa các cầu thủ trên sân. Lẽ ra với một siêu tiền đạo như Ibrahimovic trên hàng công, Man United phải có các cầu thủ làm bóng xung quanh anh. Nhưng hiện tại, anh không có được sự phục vụ như vậy.

Henrikh Mkhitaryan cũng gây thất vọng khi chơi mờ nhạt trong trận derby Manchester. Hồi ở Dortmund, cầu thủ người Armenia này có màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều. Việc đổ lỗi cho các bản hợp đồng lớn của Man United không thi đấu như kỳ vọng là điều dễ dàng. Nhưng vấn đề của Man United còn nhiều hơn thế.

Với 5 vòng đã qua ở Premier League, có thể nhận thấy rằng Mourinho vẫn chưa tìm ra được đội hình mạnh nhất của Man United. Ở những vòng tới, HLV người Bồ Đào Nha cần phải tìm ra đáp án nhanh chóng nếu không muốn nhận thêm “trái đắng”.

Sơn Tùng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm