Man City: Tự tin với đội hình hiện tại, Pep không mua trung vệ thay Kompany?

31/07/2019 06:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City từng bỏ rất nhiều tiền để nâng cấp hệ thống phòng ngự của mình ở mùa Hè 2017. Hệ thống đó đang xuống cấp trầm trọng nhưng Citizen lại không có động thái sẽ tu sửa trong mùa Hè này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp chung kết AFC Cup. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 21 Thai League. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu.

Nỗi lo hàng thủ

Sau chức vô địch Premimer Leagu 2018-19, Man City liền thông báo chia tay với trung vệ đội trưởng Vincent Kompany. Sự ra đi của tuyển thủ Bỉ không chỉ khiến Citizen mất đi một vị thủ lĩnh, một cá tính mạnh mẽ trên sân mà họ còn mất đi một trung vệ chắc chắn, một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Hiện giờ Man City chỉ còn 3 trung vệ chính gồm John Stones, Aymeric Laporte và Nicolas Otamendi.

Đối với một đội bóng nhiều tham vọng như Man City, việc chỉ sở hữu 3 trung vệ ở đội một chắc chắn gây ra nhiều khó khăn. Nếu từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng, HLV Pep Guardiola không bổ sung thêm một cái tên chất lượng nào, thì đồng nghĩa các trung vệ của họ sẽ phải thi đấu trên dưới 50 trận trong mùa giải tới.

Số lượng trận đấu lớn như vậy rất khó để đòi hỏi 1 cầu thủ dẫu đẳng cấp cũng không thể duy trì phong độ cao xuyên suốt được. Đối với Aymeric Laporte, anh đã thi đấu tổng cộng 51 trận cho Man City mùa giải trước. Nếu tiếp tục thi đấu với số trận tương tự, thật khó để anh đảm bảo đủ thể lực lẫn phong độ ổn định.

Bên cạnh đó, mật độ thi đấu liên tục cũng khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương hơn. Mùa giải 2017-18, chấn thương cơ từng khiến John Stones nghỉ dài hạn 17 trận. Khi đó, anh đang sở hữu phong độ rất ấn tượng với sự trưởng thành trong cả cách chơi bóng lẫn tư duy thi đấu. Sau khi bình phục, Stones cho tới nay vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn phong độ đỉnh cao đó.

Ngoài ra, Man City vẫn còn một nỗi lo nữa với Nicolas Otamendi. Cầu thủ người Argentina thực tế là một trung vệ nhiều kinh nghiệm, máu lửa trong thi đấu, nhưng điểm yếu của Otamendi là sự ổn định. Trung vệ 31 tuổi không nhiều khi mắc sai lầm nhưng mỗi khi anh mắc sai lầm thì điều đó luôn xảy ra trong các trận đấu lớn và có yếu tố quyết định đến cục diện trận đấu. Chính vì lẽ đó, Otamendi ở mùa giải trước không được sử dụng nhiều trong các trận đấu quan trọng.

man city, chuyển nhượng man city, pep guardiola, pep, trung vệ man city, kompany, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá, bong da
Sau khi Kompany ra đi, Man City chỉ còn đúng 3 trung vệ, nhưng Pep vẫn chưa tăng cường thêm ai

Mua sắm hay biến hóa?

Mùa Hè này, tân binh nổi bật nhất của Man City là tiền vệ phòng ngự Rodri. Ngoài ra, Man City còn đón chào sự trở lại của Angelino, sau khi Citizen kích hoạt điều khoản mua lại hậu vệ trái này từ PSV Eindhoven.

Mùa trước, không ít trận đấu HLV Pep Guardiola đã sử dụng Fernandinho và Kyle Walker với vai trò trung vệ. Vì thế, không loại trừ khả năng HLV người Tây Ban Nha có thể xếp Rodri chơi ở vị trí trung vệ. Cầu thủ này sở hữu chiều cao 1m91 và tư duy phòng ngự sẵn có nên đây có thể xem là một phương án.

Trên thị trường chuyển nhượng, Man City không hề im hơi lặng tiếng trong việc tìm kiếm hậu vệ. Họ từ đầu Hè đã tiếp hành thương thảo với Juventus về cầu thủ Joao Cancelo. Nếu tuyển thủ Bồ Đào Nha cập bế Etihad, anh sẽ giải phóng được Kyle Walker. Và với kinh nghiệm chơi trung vệ ở tuyển Anh, lẫn một số trận đấu dưới thời Pep Guardiola, Walker cũng thể là lựa chọn trung vệ những khi cần thiết.

Thực tế, Man City vẫn còn một trung vệ đúng nghĩa nữa. Đó là Eric Garcia. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 này thực sự không đủ khả năng để đem lại chỗ dựa đủ vững chắc cho những đồng đội khác. Cái tên này thuộc về tương lai chứ chưa thể trở thành một lựa chọn xuất phát thường xuyên thời điểm hiện tại.

Phương án cho hàng phòng ngự không phải không có, nhưng vấn đề hàng thủ cho thấy đội hình của Man City hiện tại không có chiều sâu. Man City gần như không có bất cứ sự bổ sung nào cho hệ thống ngự ở hai mùa Hè 2018 và 2019. Có lẽ, Citizen nên nghĩ dần với vấn đề trung vệ nếu muốn hoàn thành các tham vọng của mình.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm