Man City sắp mua Wilfried Bony với giá 30 triệu bảng: Món hàng quí hay hợp đồng hớ?

08/01/2015 07:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ trị giá 30 triệu bảng của đội đương kim vô địch Premier League sắp được hoàn tất, và những dấu hỏi đang được đặt ra về tính thực tế của bản hợp đồng này...

Lẽ dĩ nhiên, một đội bóng như Man City sẽ không chi ra tới 30 triệu bảng mà không kỳ vọng rằng đó là một sự bổ sung tốt cho tập thể. Vấn đề là, liệu Wilfried Bony có phải cái tên phù hợp cho con số lớn ấy?

Giá của Bony chỉ là 5 triệu bảng!

Rạng sáng ngày 7/1 (giờ Việt Nam), những thông tin rất đáng chú ý liên quan đến cái tên Bony xuất hiện trên các trang tin lớn cũng như mạng xã hội. Khởi đầu thông tin từ các phóng viên từ Xứ Wales khẳng định tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã chính thức có cuộc gặp mặt với ban lãnh đạo Swansea City để đề đạt nguyện vọng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ban đầu, thông tin nói trên chỉ nắm được rằng Bony "muốn tới một đội bóng đang chơi tại Champions League."

Thông tin này đã loại bỏ được một vài ứng cử viên tranh giành anh thời gian qua, đặc biệt là Liverpool. Một giờ sau, chân dung kẻ theo đuổi đã lộ diện: tờ The Telegraph, một trong những nguồn tin uy tín của nước Anh, khẳng định lời hỏi mua trị giá 30 triệu bảng của Manchester City đã được chấp nhận. Như vậy cả hai nguồn tin từ Xứ Wales và từ Anh đều đã thống nhất về chi tiết kẻ theo đuổi.

30 triệu bảng là một con số có thể gây bất ngờ với nhiều cổ động viên của The Citizens, không phải bởi họ không có tiền (ngược lại là khác), mà bởi họ đang chịu áp lực của Luật Công bằng Tài chính (FFP). Chỉ mới đầu mùa giải này, City đã phải chịu những hình phạt rất nặng từ UEFA, trong đó hiện tại án 40 triệu bảng hiện vẫn đang tạm treo.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lại tình hình của đội nửa xanh Manchester, dễ nhận ra một chi tiết đáng chú ý liên quan đến Alvaro Negredo. Đầu mùa vừa qua, Negredo đã được đem cho Valencia mượn do những yêu cầu về việc thanh giảm quỹ lương trước áp lực FFP, và hợp đồng này đã được cài một điều khoản cho phép đội bóng Tây Ban Nha mua đứt trong mùa hè 2015 với giá 25 triệu bảng.

Phong độ ấn tượng hiện tại đang đưa Valencia vào vị thế một trong những ứng cử viên nặng ký nhất để giành vé dự Champions League 2015-16 tại La Liga. Khi ấy, 25 triệu bảng cho một cái tên chất lượng người Tây Ban Nha hẳn sẽ là ưu tiên chi trả của đội bóng này.

Như vậy, giả sử những tin đồn của The Telegraph về việc City sẽ mua Bony với giá 30 triệu là chính xác, thì trên thực tế, CLB này cũng chỉ chi ra 5 triệu để đổi một tiền đạo 29 tuổi lấy một tiền đạo 26 tuổi mà thôi.

Sự bổ sung hoàn hảo

Với City, Bony hoàn toàn có thể bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp, và ngược lại, đội chủ sân Etihad cũng sẽ có một cái tên đáng tin cậy.

Có nhiều lý do để khiến những dấu hỏi về đẳng cấp của một cầu thủ chưa bao giờ thi đấu cho các CLB đỉnh cao xuất hiện, tuy nhiên việc Bony xuất sắc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League năm 2014 (20 bàn) là một lời khẳng định quan trọng.

Xét trên đấu trường Champions League, Bony cũng sẽ đủ điều kiện tham dự ngay từ vòng đấu loại trực tiếp do chưa tham gia, vì vậy anh càng trở thành một sự bổ sung quan trọng.

Tại Swansea City, Bony đã hợp với Gylfi Sigurdsson mùa giải này thành một cặp đôi hoàn hảo, chắp cánh cho những trận đấu hay nhất của đội bóng Xứ Wales mùa này. Theo thống kê, hai cầu thủ này đã trực tiếp ghi tới 52% số bàn thắng của Thiên Nga tại giải Ngoại Hạng Anh. Ở City, Bony sẽ có những đồng đội với lối chơi kỹ thuật mềm mại tương tự ở đẳng cấp cao hơn nữa – David Silva, Samir Nasri.

Điều quan trọng nhất mà Wilfried Bony sở hữu, đó là sự ổn định. Kể từ khi chuyển tới Premier League thi đấu, anh gặp chấn thương đúng một lần, chỉ phải nghỉ 11 ngày. Đó thực sự là một... ước mơ với bất kỳ tiền đạo nào của CLB áo xanh – những Sergio Aguero, Edin Dzeko và đặc biệt là Stevan Jovetic đều không thể đảm bảo thi đấu vì quá nhiều chấn thương.

Ở độ tuổi 26, Bony vẫn còn một tương lai dài phía trước...

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm