Man City mùa sau tái thiết ra sao?

01/06/2021 06:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở chung kết Champions League thật khó nuốt trôi với Man City lúc này. Công cuộc tái thiết của Pep Guardiola sẽ phải được tiến hành từ mùa hè này, nhưng ông sẽ thay đổi những gì và cần khoản ngân sách ra sao?

Bốc thăm World Cup futsal 2021: Việt Nam mơ lập thêm kỳ tích

Bốc thăm World Cup futsal 2021: Việt Nam mơ lập thêm kỳ tích

Lễ bốc thăm chia bảng FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra lúc 22h00 tối nay 1/6. Đội tuyển futsal Việt Nam đang rất kỳ vọng sẽ ở vào bảng đấu thuận lợi, qua đó có thể tiến sâu tại kỳ World Cup này.

Nếu định nghĩa thành công của Man City chỉ thuần túy đảm bảo mang về danh hiệu mỗi mùa, cú đúp Premier League và Cúp Liên đoàn mùa này là đủ. Không đơn giản như thế, bởi thầy trò Guardiola đã để vụt cơ hội vô địch Champions League khỏi tầm với sau thất bại khó hiểu ở trận chung kết trên sân Dragao.

Chia tay Aguero, đón Kane về Etihad?

90 phút thảm họa trước Chelsea không chỉ tố cáo tác dụng ngược của sự tính toán quá mức từ Guardiola, mà còn để lộ những giới hạn về đội hình hiện thời của nửa xanh thành Manchester. Hàng công Man City, không cần bàn cãi thêm, chính là những gì chiến lược gia vùng Santpedor cần nâng cấp. Vị HLV 50 tuổi này ước ao ông có trong tay một chân sút thượng thặng như Harry Kane của Tottenham. Không sai, niềm tin của ông đặt vào Raheem Sterling đã đổ vỡ cùng màn trình diễn nhạt nhòa của tuyển thủ Anh 26 tuổi này. Đẩy Kevin De Bruyne chơi như một số 9 ảo cũng chẳng phải lựa chọn thượng sách, bởi Man City vừa triệt tiêu một bộ óc sáng tạo, vừa đặt tuyển thủ người Bỉ ở vị trí chơi không đúng sở trường. Thiếu một họng súng lợi hại trên hàng công, lối đá của Man City nhanh chóng bị hóa giải trước hàng thủ số đông của Chelsea.

Sergio Aguero, chân sút số một của Man City hơn một thập kỷ, đã nói lời tạm biệt sau trận chung kết cùng những giọt nước mắt tiếc nuối khi không thể mang về chức vô địch Champions League. Thay thế một chân sút đã ghi đến 260 bàn trong 390 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad chẳng hề đơn giản chút nào. Guardiola chắc chắn đã có một danh sách những cái tên có thể hướng tới mùa hè này, từ Harry Kane của Man City cho đến Erling Haaland của Dortmund. Khả năng Kane chuyển đến nửa xanh thành Manchester khả thi hơn cả. Chân sút số một của đội tuyển Anh đang mường tượng viễn cảnh chơi bóng bên cạnh Kevin De Bruyne sẽ tuyệt vời ra sao. Tottenham có thể sẽ miễn cưỡng chấp nhận để Kane ra đi nếu Man City chịu chi ra hơn 100 triệu bảng, hoặc số tiền ấy được hạ bớt kèm việc gắn thêm Gabriel Jesus, chân sút vẫn chưa biết đến bao giờ trưởng thành vào hợp đồng chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
HLV Guardiola và Man City sẽ phải chi một số tiền không nhỏ cho quá trình tái thiết mùa hè này sau thất bại ở chung kết Champions League

Thêm một hậu vệ trái, một tiền vệ phòng ngự

Giải quyết chuyện hàng công là mấu chốt để Man City sẵn sàng trở lại chinh phục châu Âu thêm một lần nữa, nhưng đó có phải vấn đề duy nhất khiến HLV Guardiola đau đầu? Vẫn còn đó một danh sách những vị trí chiến lược gia người Tây Ban Nha nên tính đến các tân binh cho mùa hè này.

Hậu vệ trái là một trong số đó. Oleksandr Zinchenko đã cho thấy những bước tiến bộ trông thấy mùa này, lý do giải thích vì sao anh được ưu tiên hơn Benjamin Mendy ở vị trí hậu vệ trái trong những trận đấu quan trọng. Đáng buồn, bàn thua duy nhất của Man City ở trận chung kết có lỗi không nhỏ của hậu vệ người Ukraine. Anh không đủ nhanh nhạy để đoán bắt hướng di chuyển của Kai Havertz và khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Bổ sung thêm một hậu vệ trái chất lượng sẽ đảm bảo sự cân bằng cho hàng thủ, nơi Man City tự hào có bộ đôi trung vệ vững chãi John Stones-Ruben Dias cùng chiều sâu ở vị trí hậu vệ phải, nơi Kyle Walker và Joao Cancelo phải tranh đấu quyết liệt cho một suất đá chính.

Tiền vệ phòng ngự là ưu tiên kế tiếp cho HLV Guardiola. Man City đã cho tất cả thấy sự mong manh của họ khi thiếu một tiền vệ đánh chặn phía trước bộ tứ vệ. Fernandinho, đã ở độ tuổi 36, vẫn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này của The Citizens. Thật đáng lo ngại, tuyển thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ nối bước Aguero chia tay màu áo xanh khi anh sắp đáo hạn hợp đồng với Man City. Rodri vẫn là một phương án chất lượng, nhưng làm sao Man City chinh phục nhiều đấu trường chỉ với một tiền vệ phòng ngự chất lượng như thế. Ilkay Gundogan có thể đá tốt ở vị trí này khi gặp một đối thủ dưới cơ, nhưng trận thua Chelsea chỉ ra tuyển thủ người Đức không hề phù hợp nếu phải lùi sâu quá nhiều. Trong trường hợp vẫn còn dư dả tiền bạc, Jack Grealish của Aston Villa có thể là một sự bổ sung quan trọng cho đội bóng của HLV Guardiola. Dễ thấy, Man City sẽ chi không dưới 100 triệu bảng nếu muốn gia cố đội ngũ cho những tham vọng mùa tới.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm