Man City: Gia tăng chiều sâu của đội ngũ

05/07/2022 13:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ Premier League không hề có dấu hiệu ngủ quên trên chiến thắng. Ngoài thương vụ Erling Haaland đã được nhắc đến suốt cả mùa Hè, sự hiện diện của Kalvin Phillips cũng là một thương vụ giúp HLV Pep Guardiola gia tăng những ý tưởng bóng đá.

Liverpool có lật đổ được Man City?

Liverpool có lật đổ được Man City?

Những động thái trên thị trường chuyển nhượng khiến Liverpool được đánh giá cao hơn Man City. Nhưng những sự bổ sung được cho là chất lượng có giúp The Kop lật đổ ngai vàng của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh?

Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, nhà cầm quân vùng Santpedor luôn nhắc về Marcelo Bielsa như một người dẫn lối cho nền tảng huấn luyện của mình. Thật trùng hợp, Phillips chính là cầu thủ mang đặc trưng tiêu biểu cho thứ bóng đá của Bielsa khi ông còn dẫn dắt Leeds United.

Phillips, thương vụ tăng chiều sâu cho tuyến giữa Man City

Tất nhiên, dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa thứ bóng đá tiền vệ sinh ra ở vùng Tây Yorkshire đã trải qua cùng HLV Bielsa và những gì anh sẽ nhìn thấy cùng Man City dưới thời HLV Guardiola. Đó không phải thứ bóng đá pressing đòi hỏi nền tảng thể lực ở mức hoàn hảo như thời còn ở Leeds, thay vào đó, tiền vệ 26 tuổi này sẽ được tận hưởng thứ bóng đá pressing đòi hỏi nhiều đầu óc hơn cùng Man City. Điều này đảm bảo phần nào khả năng thích nghi với thứ bóng đá của HLV Guardiola ở sân Etihad vốn chia sẻ một vài nét tương đồng với những gì HLV Bielsa đã huấn luyện khi hai người làm việc với nhau trong 4 năm ở Leeds.

Một yếu tố khác thuyết phục Phillips từ bỏ cơ hội gắn bó lâu dài với sân Elland Road để chuyển đến Man City là cách sắp xếp tuyến giữa của HLV Guardiola. Sẽ là hàng tiền vệ ba người với một cầu thủ đá thấp nhất, một hệ thống hoàn toàn phù hợp với tiền vệ 26 tuổi này. Phillips mang đến những nét đặc trưng của một Pirlo nước Anh, người có thể điều phối nhịp độ trận đấu, tung ra những đường chuyền chính xác ở các cự ly khác nhau để tạo ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. Anh không cần phải sử dụng sức mạnh như những tiền vệ phòng ngự Premier League khác, thay vào đó là khả năng giữ bóng trong chân tuyệt vời.

Kể cả khi HLV Guardiola có chuyển dịch sang sơ đồ hai tiền vệ trung tâm, Phillips vẫn có đủ khả năng chơi tốt bên cạnh một tiền vệ trung tâm khác của Man City. Ở đội tuyển Anh, Phillips thường chơi ăn ý bên cạnh Declan Rice. Sự kết hợp của bộ đôi này là nhân tố giúp đội tuyển Anh tiến xa ở EURO 2020, cụ thể là lọt vào đến trận chung kết trước khi thua Italy đáng tiếc trong loạt sút luân lưu. Điều này dẫn đến hai kịch bản về vị trí cho Phillips: Hoặc anh sẽ chơi bên cạnh Rodri ở trung tâm hàng tiền vệ của Man City, hoặc HLV Guardiola xoay vòng hai tiền vệ này tùy vào từng trận đấu và đấu trường Man City góp mặt.

Chú thích ảnh
Sự hiện diện của Phillips giúp HLV Guardiola có thêm những ý tưởng để hàng tiền vệ Man City khó lường hơn bao giờ hết

Không quá lo lắng nếu Nathan Ake ra đi

Nếu tuyến giữa của Man City được củng cố bằng một chữ ký chất lượng từ Leeds, hàng thủ có thể là nơi đội chủ sân Etihad chứng kiến những màn thanh lý nhân sự. Nathan Ake, người được Man City đem về từ Bournemouth năm 2020 với mức phí 41 triệu bảng, đang sẵn sàng cho việc tìm một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Chelsea, đội bóng chứng kiến Ake trưởng thành từ tuyến trẻ trước khi rời đi vì không đảm bảo cơ hội ra sân đều đặn ở đội một, chính là địa chỉ sẵn sàng đón anh trở lại. Trung vệ người Hà Lan chắc chắn khó có thể khước từ cơ hội ấy trong bối cảnh World Cup 2022 chẳng còn quá xa và HLV Louis van Gaal hoàn toàn có thể đẩy anh ngồi nhà xem TV nếu Ake không đảm bảo cơ hội đá chính thường xuyên.

Liệu Man City có cần lo lắng đến mức giữ chân trung vệ 27 tuổi này bằng mọi giá? Chắc chắn là không. Đội chủ sân Etihad chẳng thiết tha gì với một trung vệ chỉ đá chính 10 lần ở Premier League mùa trước, một phần vì những chấn thương và phong độ ấn tượng của các phương án trung vệ khác như Ruben Dias, Aymeric Laporte hay John Stones. Thậm chí, HLV Guardiola còn tin tưởng Fernandinho, một tiền vệ phòng ngự chuyển đổi vị trí thành trung vệ, chỉ dấu cho thấy tương lai của Ake ở sân Etihad chẳng hề tươi sáng chút nào. Đây chắc chắn là chữ ký thất vọng nhất của Man City dưới kỷ nguyên HLV Guardiola.

Sẽ không bất ngờ nếu nhà cầm quân người Tây Ban Nha bật đèn xanh cho Ake trở lại Chelsea, đội bóng đã cho anh cơ hội trải nghiệm Premier League lần đầu tiên vào năm 2012 ở tuổi 17. Man City sở hữu đội hình có chiều sâu đáng gờm nhờ quá trình tiến hóa của HLV Guardiola trong việc phát hiện khả năng đá nhiều hơn một vị trí của các cầu thủ cũng như sự bổ sung đúng chỗ qua từng kỳ chuyển nhượng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm