Man City chờ Guardiola chứ không phải Klopp

17/04/2015 14:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City không coi Juergen Klopp là một ứng cử viên thay thế cho Manuel Pellegrini, dù HLV người Đức đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông sẽ rời Borussia Dortmund vào cuối mùa giải.

Klopp sẽ kết thúc 7 năm gắn bó với CLB Bundesliga khi mùa bóng này khép lại, và HLV 47 tuổi nói trong một cuộc họp báo đầy cảm xúc rằng ông cảm thấy mình “không còn là người hoàn hảo cho đội bóng”. Trong khi đó, Pellegrini đang chịu nhiều áp lực ở Man City sau khi thua 6/8 trận gần nhất, bao gồm trận derby thua Man United 2-4 hôm Chủ nhật, khiến họ kém đối thủ này 4 điểm và chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 Liverpool 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Kết quả đó khiến Man City rơi vào cuộc cạnh tranh dự suất Champions League đầy thử thách và Pellegrini có thể bị sa thải sớm hơn dự kiến nếu ông không thể xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, các nguồn tin từ bên trong CLB nói Klopp hiện không phải là một ứng viên được cân nhắc. Lựa chọn số một với ban lãnh đạo Man City hiện giờ là Pep Guardiola của Bayern Munich, dù HLV người Catalan đã nói ông sẽ hoàn tất hợp đồng 3 năm hiện giờ, kết thúc vào năm 2016. Guardiola vẫn duy trì quan hệ tốt với Txiki Begiristain, Giám đốc thể thao của Man City. Họ là những đồng sự cũ ở Barcelona vào thời hoàng kim của đội bóng này.

Trong khi Klopp đã giành 2 chức vô địch Bundesliga và vào chung kết Champions League năm 2013 với Dortmund, ông không phải là HLV nhiều thành tích duy nhất không lọt được vào mắt xanh của đội chủ sân Etihad. Rafa Benitez cũng không phải là một ứng viên, dù ông đã đưa Liverpool tới chức vô địch Champions League năm 2005. Man City trước đó cũng đã loại trừ khả năng bổ nhiệm Carlo Ancelotti, HLV từng giành 3 chức vô địch Champions League, bao gồm chức vô địch gần nhất với Real Madrid, và Diego Simeone, người đưa được Atletico Madrid vào trận chung kết tháng 5 vừa rồi.

Những nguồn tin thân cận với Klopp nói với hãng tin thể thao ESPN rằng ông chưa thương lượng với bất kỳ CLB nào và hoàn toàn để ngỏ mọi khả năng, dù Klopp khẳng định ông sẽ chỉ tới với một đội bóng được dự Champions League.

Phát biểu sau thất bại ở trận derby, Pellegrini nói: “Tương lai của tôi không phải là điều quan trọng nhất sau những gì xảy ra hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi phải chơi 6 trận nữa và sẽ cố gắng xếp cao hết mức có thể, với tôi, đó là điều quan trọng duy nhất lúc này”.

Trong quá khứ, chính bản thân Klopp từng nói triết lý của ông có thể không hợp với Man City. “Tôi không muốn là đội bóng nhiều tiền nhất vì điều đó gây ra vấn đề, mà tôi thì không thích các rắc rối”, HLV người Đức nói. Nhiều người đều biết Man City, cùng với Chelsea, đã thảo luận về khả năng bổ nhiệm Klopp trước khi chỉ định Pellegrini và Jose Mourinho 2 mùa Hè trước.

Lúc đó, Klopp nói ông muốn ở lại với một Dortmund trẻ trung đầy sức sống, biến họ thành một đội bóng đủ sức thách thức Bayern Munich của Guardiola. Pellegrini giờ coi như đã là “người chết biết đi” tại Man City. Sau khi giành cú đúp Premier League và League Cup trong mùa giải ra mắt, mùa Hè này có lẽ là kết thúc của chiến lược gia người Chile tại Etihad. Với đội ngũ lãnh đạo bao gồm Giám đốc thể thao Begiristain và Giám đốc điều hành Ferran Serrano, kế hoạch của đội bóng áo xanh có lẽ vẫn là chờ đợi Guardiola, bạn “ruột” của hai nhà điều hành người Catalan. Bản thân các ông chủ Ả rập của Man xanh hẳn cũng muốn thử thấy một lần “bộ ba Barca” cùng có mặt tại Etihad để biến giấc mơ của họ về một đội bóng vừa chiến thắng vừa chơi đẹp mắt trở thành hiện thực.

Klopp quá lãng mạn và nhiều cảm xúc cho Man City.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm