Man City - Chelsea: Phá là chính, đá là phụ

16/08/2015 06:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City gặp Chelsea có thể là trận chung kết mùa giải nếu nó diễn ra ở vòng đấu áp chót, thay vì vòng đấu thứ 2 sau khi mở màn.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ không hấp dẫn, mà là một cuộc chiến về chiến thuật và sự thử thách lòng kiên nhẫn giữa hai HLV đều không muốn thua. Manuel Pellegrini và Jose Mourinho là hai mẫu HLV hoàn toàn khác nhau về phong cách và triết lý, nhưng cho một cuộc đọ sức có tầm quan trọng lớn thế này, nhiều khả năng cả hai sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng.

Những cuộc đấu cờ

Những lần gặp nhau mùa trước là các ví dụ điển hình, khi cả hai lượt trận đều kết thúc hòa 1-1. Trận lượt đi còn có chút phấn khích với bàn gỡ hòa muộn của Frank Lampard vào lưới đội bóng cũ, nhưng lượt về hoàn toàn là một cuộc chia điểm tẻ nhạt.

Về mặt chiến lược, Pellegrini và Mourinho lại khá giống nhau. Họ là những HLV không thích thay đổi và xáo trộn nhiều (như Louis van Gaal). Cả hai có một đội hình xuất phát rõ ràng cho gần như mọi trận đấu, với hệ thống được điều chỉnh thiên về phòng ngự, kỷ luật và tổ chức hơn một chút trong những trận cầu đinh.

Cho trận đấu tối nay, khá chắc chắn là Mourinho sẽ lại dở kế hoạch B của ông. Chelsea đã bị cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà trước Swansea cuối tuần rồi, nhưng trong hiệp 1, họ đã chơi thứ bóng đá rất ấn tượng. Oscar tỏa sáng trong vai số 10 và Cesc Fabregas thực sự cầm trịch trận đấu, tạo ra hàng loạt cơ hội cho Eden Hazard, Diego Costa và Willian.

Nhưng cho chuyến làm khách tới Etihad tối nay, khó có khả năng Mourinho sử dụng cả 5 cầu thủ tấn công của ông. HLV người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ cho ra sân đội hình mà ông hay sử dụng ở hiệp 2 mùa trước: Một tiền vệ công rời sân, thường là Oscar, và một tiền vệ trung tâm cơ bắp, kỷ luật sẽ thay thế, Ramires, John Obi Mikel hoặc Kurt Zouma được đôn lên. Fabregas khi đó sẽ được đẩy cao hơn, có ít bóng hơn và thường là lùi sâu hơn so với Oscar.

Man City cũng ở trong hoàn cảnh không khác mấy, khi họ sở hữu một cựu tiền vệ Barcelona cũng xuất sắc ở vai trò bao sân, Yaya Toure. Việc họ lần lượt rời Camp Nou, dù vào những thời điểm khác nhau, cũng có nguyên nhân khá giống nhau: Cả Fabregas và Toure đều là những cầu thủ thích được tự do phô diễn trên sân thay vì bị kềm thúc bởi kỷ luật chiến thuật.

Hủy diệt sáng tạo

Tài năng của cả hai khiến cho những đóng góp của họ thường là đủ để bù đắp cho các rắc rối mà sự tự do của họ gây ra cho đội bóng. Toure đã một tay đánh bại West Brom tối thứ Hai, nhưng tất nhiên, anh khó lòng làm điều tương tự trước Chelsea. Pellegrini, vì thế, cũng có thể muốn làm giống Mourinho. Toure sẽ được đẩy lên chơi số 10, giống như Fabregas, đồng nghĩa Jesus Navas có thể bị loại ra, trong khi Fernando vào sân chơi cặp tiền vệ trung tâm bên cạnh Fernandinho.

Về mặt công thức, phải nói rằng cả Chelsea và Man City sẽ làm giống nhau: Toure và Fabregas đều thiếu kỷ luật chiến thuật; Oscar và Navas là những tiền vệ kiến tạo rất tài năng, nhưng thiếu ổn định và có thể bị hy sinh; Fernando và Ramires là những tiền vệ trung tâm Brazil mạnh mẽ và dứt khoát với nhiệm vụ càn quét và khóa chặt khu trung tuyến.

Mourinho chắc chắn luôn là người thận trọng trước những kình địch trong cuộc đua lớn. Bộ đôi hủy diệt sáng tạo của ông, Nemanja Matic và Mikel, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến thắng bằng lối đá phản công 1-0 ở Etihad hai mùa trước, trong khi Ramires đá cặp với Matic mùa vừa rồi. Trừ việc Asmir Begovic thay cho Thibaut Courtois vì án treo giò, Chelsea nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình không khác mùa vừa rồi.

Pellegrini là một HLV ham thích tấn công hơn, nhưng những trận đấu như thế này cũng sẽ khiến ông buộc phải thận trọng. Tóm lại, đó khó có thể là một cuộc đọ sức hấp dẫn, dù cho đội á quân và nhà vô địch Premier League sẽ gặp nhau tối nay.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm