Man City: Ai bảo 'mang cá cho mèo hoang tàn ác'?

17/10/2019 18:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đặt niềm tin vào đội ngũ đã giúp Man City bảo vệ được chức vô địch Premier League là một sai lầm thì bất cứ một HLV nào trên thế giới cũng có thể sai lầm giống như Pep Guardiola.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 9: MU đấu với Liverpool. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 9: MU đấu với Liverpool. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 9. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. Trực tiếp MU đấu với Liverpool. Trực tiếp trên K+, K+PM.

Chắc rồi, vì Juergen Klopp không mua bất cứ một trung vệ nào ở kì chuyển nhượng mùa Hè, vì Ernesto Valverde cũng làm điều tương tự ở Barcelona, khi họ có đủ những lý do để tin tưởng vào giá trị chơi bóng của những con người hiện tại. Sự khác biệt chỉ là triết lý bóng đá và những sai lầm cá nhân đã khiến nhà đương kim vô địch nước Anh bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch thời điểm này.

Vì kiểm soát bóng là rủi ro?

Lý giải những vấn đề về hệ thống phòng ngự của Man City là một trong những việc dễ nhất mà chẳng cần phải là một chuyên gia chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Đó là những rủi ro cho một đội hình chơi dâng cao để kiểm soát bóng, là những khoảng trống lớn sau lưng các hậu vệ, là sự mất tập trung của mỗi cá nhân.

Và khi triết lý lấy kiểm soát bóng làm trung tâm, lấy pressing trong 6 giây để giành lại bóng từ đối thủ không đạt được sự tối ưu, khi chất lượng những đường chuyền để tạo ra sự khác biệt là quá tệ, và những người được kì vọng kiểm soát trận đấu thất bại trong phần việc của mình, nhà vô địch nước Anh trở thành những người dễ bị tổn thương nhất ở trên sân. Từ Barcelona đến Bayern Munich và hiện tại là Man City, Pep Guardiola luôn phải đối mặt với vấn đề này.

Vậy tại sao ông không thể giải quyết nó bằng cách nào đó, như tìm sự thay thế xứng đáng cho sự ra đi của Vincent Kompany? Chúng ta hãy bắt đầu với De Ligt. Sự xuất hiện của trung vệ người Hà Lan không đảm bảo hệ thống phòng ngự của Juventus là bất khả xâm phạm, anh thậm chí còn là tác nhân số một của rất nhiều bàn thua mà nhà vô địch nước Ý phải nhận từ đầu giải, ở cả Serie A lẫn Champions League.

Bayern Munich đã có những hậu vệ hay nhất của nhà vô địch thế giới Pháp như Pavard hay Hernandez, nhưng vẫn không thể đứng đầu Bundesliga vì những trận hòa như thua trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nghĩa là bóng đá hiện tại đang rất thiếu những trung vệ đẳng cấp như cách đây nhiều năm. Và để thích nghi với triết lý chơi bóng của Man City, dường như là rất khó khăn cho những người không hiểu biết về hệ thống bóng đá này.

Đó là câu trả lời đầu tiên cho việc vì sao Pep Guardiola không lao vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè này để tìm kiếm người thay thế cho biểu tượng Vincent Kompany, người đóng vai trò là thủ lĩnh ở cả hệ thống phòng ngự lẫn vai trò tinh thần trên sân cỏ.

bóng đá, bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, Man City, Guardiola, Pep, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh
Liệu Guardiola có thay đổi chiến thuật và cả triết lý để kiếm tìm sự an toàn trong phòng ngự, hay vẫn hướng tới rủi ro để chiến thắng?

Bạn có tin rằng, Pep Guardiola không nhìn thấy những vấn đề ở đội bóng của mình? Không thể nào chuyện đó lại xảy ra. Nhưng ông hay Zidane, hay Valverde và thậm chí là cả Juergen Klopp, không ở trên sân để khiến cho mọi rủi ro biến mất, vì những nhà vô địch không luôn thắng mọi trận đấu. Và bất cứ đội bóng nào cũng có thể thất bại vì không thể triệt tiêu được những pha phản công của các đối thủ, kể cả đó là chuyên gia phòng ngự như Jose Mourinho.

Vì sai lầm của cá nhân

Cách đây hai tuần, Wolverhampton đã khiến tất cả tin rằng chưa bao giờ việc đánh bại Man City lại trở nên dễ dàng đến thế, khi có một kế hoạch chi tiết để làm điều đó, như chia cắt các hậu vệ, gây áp lực tới từng vị trí của đội chủ nhà, khiến tuyến giữa của nhà vô địch mất đi sự sáng tạo và trừng phạt những sai lầm của Man City một cách nhanh nhất.

Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Ở đẳng cấp Ngoại hạng Anh mà mắc sai lầm nhiều như thế chỉ có Nicolas Otamendi, anh chưa bao giờ được xếp vào số những trung vệ hàng đầu thế giới, không một ai trong số những người còn lại của Man City được đứng chung hàng ngũ với Sergio Ramos, Raphael Varane, Bonucci hay Van Dijk của hiện tại, kể cả cựu đội trưởng Vincent Kompany. Và ở đẳng cấp của Champions League, những người như Aymeric Laporte cũng tự biến mình thành một thảm họa trong cuộc đối đầu với Tottenham mùa trước một cách dễ dàng.

Trong tương quan về trình độ, hãy xem Napoli tiêu diệt Liverpool như thế nào tại San Paolo ở Champions League, và Salzburg vẫn có thể chọc thủng lưới đội bóng áo đỏ tại Anfield tới ba lần, dù cho hệ thống bóng đá của Juergen Klopp gần như có khả năng bịt kín mọi kẽ hở trước khung thành của Adrian. Nhưng Van Dijk và các đồng đội vẫn có thể dâng tặng cho các đối thủ Liverpool những bàn thắng theo cách khó tưởng tưởng nhất.

Để sửa chữa những sai lầm, Pep Guardiola và các đồng nghiệp đang gặp vấn đề giống như ông, cần những đôi chân chạy thật nhiều, từ mọi tuyến, để giảm áp lực lên hệ thống phòng ngự, đó là lý do mà Pep đã chỉ trích David Silva, Zidane nổi giận với Gareth Bale, Ernesto Valverde phát điên với Ousmane Dembele, vì những người này đã không hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng hơn hết, Man City cần một sự thay đổi mới mẻ về chiến thuật, cần một sự tái thiết tập thể để mọi chuyện không là quá muộn.

0,17: Tỉ lệ bị thủng lưới của Manchester City sau mỗi cú sút phải hứng chịu từ phía đối thủ là 0,17, cao gần gấp đôi so với mùa trước là 0,09 bàn thua.

0,88: Sau 8 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch nước Anh phải nhận 9 bàn thua, trung bình là 0,88 bàn thua một trận, so với 0,6 bàn thua mùa trước.

7: Trung bình mỗi trận ở mùa bóng này, Manchester City phải nhận 7 cú sút từ các đối thủ, nhiều hơn so với mùa bóng trước chỉ là 6, 29 cú sút một trận

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm