Mahrez bị cấm sang Arsenal, buộc phải ở lại Leicester

11/08/2016 14:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Riyad Mahrez đã quyết định không rời Leicester trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi anh bàn bạc với người đại diện của mình và giám đốc bóng đá của nhà ĐKVĐ Premier League.

Riyad Mahrez (25 tuổi) đã được nhiều đội bóng mời gọi sau khi anh giúp Leicester vô địch Premier League mùa trước và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ Anh). Mahrez từng từ chối kí vào bản hợp đồng mới với mức lương 80 nghìn bảng/tuần và đã thổ lộ ước muốn rời sân King Power. Tuy nhiên Leicester đã cố gắng giữ cầu thủ người Algeria ở lại sau khi bán N’Golo Kante sang Chelsea và thuyết phục Vardy ở lại thành công, bất chấp sự quan tâm của Arsenal với tiền đạo này.

Jon Rudkin, giám đốc bóng đá của Leicester đã gặp người đại diện của Mahrez vào thứ Tư tuần này để đàm phán. Rudkin cho biết rằng Leicester sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào về trường hợp của Mahrez khi mà mùa giải mới đang tới gần và họ không có nhiều thời gian để tìm kiếm người thay thế cầu thủ chạy cánh 25 tuổi.


Arsenal đã hỏi mua Riyad Mahrez nhưng bị Leicester từ chối 

Leicester sẽ tiếp tục đàm phán về bản hợp đồng mới với Mahrez để giữ chân cầu thủ này. Tuy nhiên họ có thể gài điều khoản cho phép Mahrez ra đi trong tương lai nếu như có một lời đề nghị hợp lý được gửi tới.

HLV Claudio Ranieri của Leicester cũng xác nhận Mahrez sẽ ở lại: “Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi. Chúng tôi muốn giữ chân mọi cầu thủ của mình. Dĩ nhiên là Kante đã ra đi do Chelsea kích hoạt điều khoản giải phải phóng của cậu ấy. Nhưng Mahrez không có điều khoản nào như vậy. Bản thân Mahrez đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho Leicester”.


HLV Wenger rất muốn có sự phục vụ của Riyad Mahrez

Riyad Mahrez là nước cờ hay của Wenger

Riyad Mahrez là nước cờ hay của Wenger

Khi trận giao hữu PSG - Leicester City vừa kết thúc, người được phóng viên kênh truyền hình Bein Sport đặc biệt “săn lùng” để phỏng vấn là Arsene Wenger...


Ông Ranieri tỏ ra tiếc nuối sau khi Kante rời Leicester vào mùa Hè này: “Với Kante, chúng tôi như có 12 cầu thủ trên sân. Mặc dù trọng tài đếm thấy chúng tôi có 11 cầu thủ nhưng Kante thi đấu bằng sức của 2 người. Cộng với Drinkwater, chúng tôi như có tới 3 tiền vệ trên sân”.

Về Jamie Vardy, cầu thủ đã được Arsenal săn lùng ráo riết, HLV Ranieri cho biết: “Vardy là sức mạnh của chúng tôi. Với cậu ấy ở trên sân, Leicester có thể ghi bàn ở bất cứ thời điểm nào”.

Các tờ báo ở Pháp khẳng định Arsenal đã hỏi mua Mahrez với giá 35 triệu bảng. Đây là con số lớn hơn rất nhiều số tiền mà Leicester bỏ ra để mua Mahrez vào năm 2014 từ Le Havre (375 nghìn bảng).

Trong quá khứ, Mahrez còn được liên hệ chuyển tới các CLB như Barca và Chelsea. Về phía Leicester, CLB của Anh từng thừa nhận có thể để Mahrez ra đi nếu như nhận được lời đề nghị khoảng 50 triệu bảng.

Nhà ĐKVĐ Premier League đã hỏi mua tiền đạo 19 tuổi người Brazil Gabriel Barbosa (Gabigol) của CLB Santos với mức giá 27 triệu euro (23,2 triệu bảng). Barbosa hiện đang thi đấu ở Olympic 2016 và anh sẽ đưa ra quyết định sau Thế vận hội mùa Hè này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm