Lộ danh sách 5 cầu thủ MU chắc chắn đá chính trước Everton

07/11/2020 16:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ole Solskjaer đang gặp áp lực lớn trước thềm trận đấu với Everton cuối tuần này và ông sẽ phải đặt niềm tin vào những học trò mà mình tin tưởng nhất.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8: Cơ hội cuối cùng của Solskjaer?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8: Cơ hội cuối cùng của Solskjaer?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 8. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 7. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. 

 

Link xem trực tiếp bóng đá trận Everton vs MU (19h30 ngày 7/11) TẠI ĐÂY

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

HLV Solskjaer chắc chắn đang rất lo lắng cho chiếc ghế của mình trước chuyến làm khách đến sân của Everton vào thứ Bảy, sau thất bại của MU trước Istanbul Basaksehir..

Chiến lược gia người Na Uy luôn nói về bức tranh toàn cảnh. Và công bằng mà nói, thành tích của MU tại Champions League vẫn chưa phải quá tệ khi trước đó họ đã giành những chiến thắng trước PSG và RB Leipzig.

Tuy nhiên, phong độ của MU tại Premier League quả là điều đáng lo ngại. Việc xếp thứ 15 tại giải đấu chắc chắn đã khiến nhiều CĐV nổi giận. Solskjaer lúc này buộc phải giành chiến thắng trước Everton. Còn nếu thua, chiếc ghế mà ông đang ngồi có thể sẽ sớm thuộc về Mauricio Pochettino.

Với áp lực như vậy, Solskjaer sẽ phải chọn ra một đội hình với những cầu thủ ông tin trưởng nhất. Sau đây là 5 cái tên gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận đấu với Everton.

Fred và Scott McTominay

Chú thích ảnh

Hai tiền vệ này gần như luôn đi đôi với nhau. Họ sẽ bảo vệ cho bộ tứ hậu vệ phía sau và những màn trình diễn tốt nhất của MU dưới thời Solskjaer gần như đều có sự xuất hiện của hai người này.

Fred chắc chắn sẽ đá chính trước Everton, đơn giản bởi vì anh đã được giữ sức khi cho nghỉ ở trận gặp Istanbul giữa tuần. Trong khi đó, McTominay được đưa vào trong hiệp 2 và đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho đội hình MU.

Hai cầu thủ này đều có thể chơi tốt trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc trong sơ đồ hàng tiền vệ kim cương.

Bruno Fernandes

Chú thích ảnh

Fernandes là cái tên không thể thiếu trong đội hình của Solskjaer lúc này. Ngoài trình độ chơi bóng, Solskjaer cần cá tính mạnh mẽ, tâm lý chiến thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Việc Fernandes đá ở vai trò “số 10” cũng sẽ giúp tăng cường sự sáng tạo cho MU. Chỉ cần những vệ tinh xung quanh anh làm tốt nhiệm vụ ghi bàn mà thôi.

Victor Lindelof

Chú thích ảnh

Có một điều chắc chắn rằng Solskjaer luôn tin tưởng Lindelof. Không chỉ bởi vì cầu thủ này chơi tốt mà anh còn phản ánh đúng tính cách của Solskjaer trên sân cỏ.

Lindelof điềm tĩnh và đọc trận đấu tốt hơn bất kỳ hậu vệ nào khác của MU. Đó là lý do tại sao khi thiếu anh, MU đã nhận trận thua 1-2 đầy thất vọng trước Istanbul.

Lindelof gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Everton và anh sẽ mang đến sự bình tĩnh cho hàng thủ của MU. Lindelof chính là hy vọng duy nhất của Solskjaer để ngăn cản Dominic Calvert-Lewin, James Rodriguez và đồng đội.

Anthony Martial

Chú thích ảnh

Một trong những động thái đầu tiên của Solskjaer với tư cách HLV MU là đưa Martial lên đá cao nhất trên hàng công. Đáp lại sự tin tưởng đó, tiền đạo người Pháp đã chơi tốt và ghi rất nhiều bàn thắng.

Nếu thiếu Martial, hàng công của MU thường tỏ ra rất cùn. Đó là những gì đã xảy ra trong trận đấu với Chelsea và Arsenal.

Đã đến lúc Solskjaer mang bộ ba Martial – Marcus Rashford – Mason Greenwood trở lại. Ông cần tiếp cận với những điều cơ bản, những điều đã giúp MU giành chiến thắng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm