Liverpool thu lệnh sa thải tạm thời nhân viên vì bị chỉ trích dữ dội

07/04/2020 16:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi bị chỉ trích dữ dội vì sa thải một nửa nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí trong mùa dịch Covid-19, Liverpool đã phải thu lại lệnh này và đưa ra lời xin lỗi chính thức tới các CĐV.

 

Liverpool cư xử không đáng mặt "ông lớn" khi cho nhân viên nghỉ việc

Liverpool cư xử không đáng mặt "ông lớn" khi cho nhân viên nghỉ việc

Ban quản trị của Liverpool đã có một nước đi làm mất lòng CĐV, giới chuyên gia và các cựu cầu thủ.

 

“Chúng tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm và thành thực xin lỗi vì điều đó”, Giám đốc điều hành Peter Moor đã viết như thế trong bức tâm thư gửi tới các fan Liverpool để xin lỗi về hành động bị coi là nhẫn tâm của mình.

Trước đó, đội chủ sân Anfield đã quyết định cho một nửa số nhân viên của mình nghỉ việc trong tình hình dịch bệnh, do các trận đấu không diễn ra, nhằm tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, những nhân viên này vẫn hưởng 100% lương, nhưng Liverpool chỉ mất 20%, còn 80% còn lại do Chính phủ trả theo gói hỗ trợ doanh nghiệp.

Liverpool là đội bóng tiếp theo thông báo cho nhân viên nghỉ việc, sau những Newcastle, Tottenham, Norwich và Bournemouth. Tuy nhiên, cách hành xử này của họ bị xem là “cạn tàu ráo máng” và bị chính các CĐV nhà chỉ trích dữ dội, đặc biệt là nhóm fan rất nổi tiếng mang tên Spirit of Shankly. Ngay cả những cựu danh thủ đầy tình yêu với CLB như Jamie Carragher, Danny Murphy, và Stan Collymore cũng cảm thấy bức xúc và đăng đàn bày tỏ sự bức xúc.

Bong da, Tin bong da, Bị chỉ trích dữ dội, Liverpool thu lệnh sa thải nhân viên, tin tuc bong da, bong da hom nay,  tin bóng đá, Liverpool, sa thải nhân viên, Covid-19
Giám đốc điều hành Peter Moore đã phải viết tâm thư xin lỗi CĐV Liverpool

Trái ngược với Liverpool, đội bóng kình địch với họ là MU lại tuyên bố rõ ràng rằng sẵn sàng trả toàn bộ lương cho các nhân viên trong mùa dịch Covid-19. Điều đó khiến các fan Quỷ đỏ khá hả hê, trong khi những fan Liverpool lại càng bực bội. Trước sức ép đó, Liverpool hiểu rằng họ đã đi quá xa và đã chọc giận người hâm mộ. Việc phải áp dụng gói hỗ trợ từ chính phủ rõ ràng đã mang đến một cái nhìn không thiện cảm đối với một đội bóng có doanh thu đến 533 triệu bảng trong năm tài khóa vừa rồi, và lợi nhuận từ chức vô địch Champions League lên tới 42 triệu bảng.

Các nhân viên bị sa thải giờ sẽ quay trở lại vị trí của họ - tùy thuộc vào người đứng đầu bộ phận quyết định cách thức phân phối lực lượng lao động - nhưng Moore cảnh báo rằng Liverpool sẽ phải đối mặt với thời gian hỗn loạn hơn khi họ phải nghỉ thi đấu lâu hơn.

“Câu lạc bộ tiếp tục chuẩn bị cho một loạt các kịch bản khác nhau, khi bóng đá có thể trở lại hoạt động như trước khi xảy ra đại dịch. Những kịch bản này bao gồm từ trường hợp tốt nhất đến tồi tệ nhất. Một sự thật không thể tránh khỏi là một vài trong số này liên quan đến sự sụt giảm lớn về doanh thu, với các khoản lỗ hoạt động tương ứng chưa từng có”, Moore viết trong bức tâm thư mới đây.

Bong da, Tin bong da, Bị chỉ trích dữ dội, Liverpool thu lệnh sa thải nhân viên, tin tuc bong da, bong da hom nay,  tin bóng đá, Liverpool, sa thải nhân viên, Covid-19
Phản ứng của Ian Wright và Jamie Carragher sau khi Liveppool thu lại quyết định của mình

Đây không phải lần đầu tiên Fenway Sports Group – chủ sở hữu của Liverpool – đảo ngược một quyết định gây tranh cãi của mình. Hồi tháng 2/2016, họ từng rút lại quyết định công bố loại vé 77 UsD của mình sau khi gặp lại sự tẩy chay quyết liệt từ phía các khán giả ở Anfield.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm