Liverpool sẽ bước vào mùa giải 2015-16 với đội hình nào?

26/06/2015 09:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa giải Premier League tiếp theo của đội bóng giàu thành tích vùng Merseyside sẽ khởi đầu khó khăn với thử thách Stoke City. Dưới đây là những dự đoán của báo The Telegraph về danh sách thi đấu chính thức cho trận mở đầu này.

Đội hình của The Telegraph (Anh) dự đoán sắp xếp theo sơ đồ hình cây thông 4-3-2-1.

Thủ môn: Simon Mignolet


Sự xuất hiện của tân binh Adam Bogdan ở vị trí dự bị trong khung gỗ đã cho thấy rằng Liverpool vẫn đặt nhiều niềm tin vào đôi tay của Mignolet. Nếu tiếp tục phong độ xuất sắc như cuối mùa trước, anh hoàn toàn xứng đáng.

Hậu vệ phải: Nathaniel Clyne


Tân binh trị giá 12,5 triệu bảng này là hậu vệ phải tốt nhất ở Liverpool hiện tại. Nhìn rộng ra cả Premier League lẫn ĐT Anh, Clyne cũng đang đứng ở hàng đầu. Không có cớ gì để cất anh trên ghế dự bị.

Trung vệ: Martin Skrtel


Với việc cầu thủ người Slovakia đang tiến đến rất gần một bản hợp đồng mới, rõ ràng vai trò của anh đã được thừa nhận. Ở Liverpool trong hai năm gần nhất, Skrtel đã thực sự trưởng thành và là một cái tên đáng tin cậy.

Trung vệ: Mamadou Sakho


Sau một năm khó khăn đầu tiên, Sakho đã thực sự tạo ra ấn tượng lớn trong mùa giải 2014-15 tại Liverpool. Gặp một vài chấn thương khiến anh không thi đấu đầy đủ cả mùa, nhưng khi đã ra sân, Sakho luôn thể hiện được lý do vì sao anh đá chính tại ĐT Pháp và từng đeo băng đội trưởng Paris Saint-Germain.

Hậu vệ trái: Alberto Moreno


Năm 2013, người Tây Ban Nha tự hào về một đội tuyển U21 “bá đạo” mà họ dự đoán là “Generación de oro” (“Thế hệ vàng”). Alberto Moreno chiếm suất “cứng” ở hành lang cánh trái tập thể ấy. Mùa giải đầu tiên của Moreno tại Liverpool đã có những điểm trầm, bổng. Giờ là lúc anh tìm kiếm sự ổn định.

Tiền vệ trung tâm: Emre Can


Mới đây, huyền thoại Pavel Nedved đã lên tiếng khẳng định Emre Can chính là mẫu cầu thủ mà anh sẽ luôn muốn có trong đội hình với sự toàn diện về thể lực, kỹ thuật và nhiệt huyết. Can đã rất thành công trong năm ra mắt Liverpool, dù vậy anh vẫn cần làm nhiều hơn ở vị trí được cho là sở trường.

Tiền vệ trung tâm: Jordan Henderson


Nếu có một ai đó không thể thay thế ở Liverpool lúc này thì đó chính là Jordan Henderson. Kể từ mùa giải 2013-14 tới nay, Henderson đã lột xác hoàn toàn, đặc biệt về tâm lý thi đấu. Máu lửa, tự tin và dứt khoát, anh đang chứng minh vì sao băng đội trưởng Liverpool lại được Steven Gerrard truyền cho anh.

Tiền vệ trung tâm: James Milner


Bỏ cơ hội dự Champions League để đến Milner, rõ ràng cầu thủ 30 tuổi này đang khát khao ra sân đá chính. Ngay tại Man City mùa trước, anh đã thể hiện được giá trị của bản thân khi nhận niềm tin đúng mức.

Tiền vệ tấn công: Adam Lallana


Nhiều ý kiến cho rằng Lallana đã có một mùa giải 2014-15 tồi, anh nên bị coi là hợp đồng “hớ”. Tuy nhiên cần nhớ rằng tiền vệ người Anh này đã từng trở thành một phần không thể thiếu trong sơ đồ 3-4-3 của Rodgers. Anh là nạn nhân của vận rủi (chấn thương) cũng như sự thiếu ổn định trong kế hoạch của Rodgers. Và 25 triệu bảng ư? Lallana không đến Anfield để chơi bóng 1 mùa duy nhất.

Tiền vệ tấn công: Philippe Coutinho


Không còn nghi ngờ gì nữa, Coutinho đã có những bước thăng tiến nhanh chóng và phát tiết được những điểm mạnh mà người ta kỳ vọng ở Anh. Nếu tiếp tục cải thiện khả năng ghi bàn, kiến tạo trên khía cạnh số lượng, Coutinho rõ ràng không thể thay thế ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo: Roberto Firmino


Ronaldinho nói rằng tiền đạo nào không ghi bàn với Coutinho và Firmino hộ công sau lưng thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Vấn đề là Daniel Sturridge – chân sút chủ lực của Liverpool đang có nguy cơ bỏ lỡ một vài trận đầu tiên tại Premier League 2015-16. Trong khi đó, Danny Ings dường như chưa thể là cái tên để lập tức trao niềm tin – Firmino thì có.

Vu Chân
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm