Liverpool chi tiêu khôn ngoan bậc nhất Ngoại hạng Anh, MU chỉ đốt tiền

10/06/2020 05:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh 2 chiến thắng nữa. Và không ai có thể mỉa mai rằng họ chỉ biết dùng tiền để mua lấy vinh quang. Trái lại, MU đã ‘đốt’ không ít tiền vào thị trường chuyển nhượng.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 8/6: MU muốn mua Van de Beek. Báo châu Á ví chấn thương của Hải Huy với Luke Shaw

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 8/6: MU muốn mua Van de Beek. Báo châu Á ví chấn thương của Hải Huy với Luke Shaw

Bóng đá hôm nay 08/06: CEO Ajax xác nhận MU muốn mua Van de Beek, báo châu Á so sánh chấn thương của Hải Huy với Luke Shaw. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Những thống kê mới nhất của transfermarkt về chi tiêu của các CLB Premier League trong vòng 5 năm qua khiến không ít người bất ngờ. Theo đó, Man City đã chi tiêu nhiều gấp 6 lần Liverpool, còn MU thì gấp 4 lần. Trong khi Man City có thể được bù đắp phần nào bởi thành công trên sân bóng, thì MU đang phung phí tiền bạc vào thị trường chuyển nhượng.

Mới đây, Liverpool đã rút lui khỏi thương vụ Timo Werner sau khi không chấp thuận chi 54 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của chân sút này với RB Leipzig. Thay vào đó, Timo Werner chuẩn bị gia nhập Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Chuyển nhượng bóng đá, Liverpool, MU, bóng đá, chuyển nhượng, chi phí chuyển nhượng, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Man City, Chelsea
Liverpool đã rút khỏi thương vụ Timo Werner

Đó chỉ là ví dụ mới nhất về cách chi tiêu của Juergen Klopp trong 5 năm ông dẫn dắt Liverpool. Theo thống kê về chi phí ròng cho chuyển nhượng tại Premier League nửa thập kỷ quá, Liverpol xếp thứ 14/20 CLB, với số tiền chỉ là 107,58 triệu bảng. The Kop từng chơi lớn với những bản hợp đồng trên 70 triệu bảng cho hàng thủ như trung vệ Virgil van Dijk và thủ thành Allison, nhưng bù lại, họ cũng bán Philippe Coutinho cho Barcelona với giá 145 triệu bảng.

Xếp ngay trên Liverpool là Chelsea với 115,57 triệu bảng. Nhưng con số này sẽ tăng rất nhiều sau khi thương vụ Timo Werner chính thức được hoàn tất.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Chuyển nhượng bóng đá, Liverpool, MU, bóng đá, chuyển nhượng, chi phí chuyển nhượng, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Man City, Chelsea
Họ chỉ xếp thứ 14/20 CLB Ngoại hạng về chi phí chuyển nhượng

Đứng đầu trong danh sách này là Man City, đội bóng đang thuộc sở hữu của tỷ phú Sheikh Mansour, với 601,98 triệu bảng – gấp 6 lần Liverpool, trong khi xếp thứ nhì chính là kình địch cùng thành phố với họ: MU. Sau khi trừ số tiền thu nhập bán cầu thủ, MU vẫn phải mất tới 484,88 triệu bảng – gấp 4 lần Liverpool.

Điều khiến các fan MU nhức nhối nhất chính là số tiền bỏ ra chưa tương xứng với thành công mà họ mang về. 5 năm qua, MU không hề vô địch Champions League hay Premier League, mà chỉ giành những chiếc cúp hạng hai như Europa League (2016-17), cúp FA (2015-16), Cúp Liên đoàn (2016-17), và Community Shield (2016). Để so sánh, Man City đã giành 2 Premier League trong 5 năm qua, còn Liverpool đang là đương kim vô địch Champions League.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Chuyển nhượng bóng đá, Liverpool, MU, bóng đá, chuyển nhượng, chi phí chuyển nhượng, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Man City, Chelsea
MU đã chi gần 500 triệu bảng, nhưng vẫn không thể vô địch Premier League hay Champions League

Xếp thứ ba trong danh sách này là Arsenal với 267,88 triệu bảng, trong khi Tottenham – đội bóng không giành được danh hiệu nào kể từ sau Carling Cup 2008 – chi tiêu ít nhất trong Big Six, với chỉ 106,62 triệu bảng. Đặc biệt, trong số các đội Ngoại hạng Anh, có duy nhất Norwich là đội kiếm lời trong 5 năm qua từ mua bán cầu thủ, với số tiền 25,42 triệu bảng.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm