Liverpool cần cải thiện những gì để thực sự hoàn hảo?

30/06/2020 15:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool vừa vô địch Ngoại hạng Anh nhưng Juergen Klopp bảo chức vô địch này cũng chỉ như chức vô địch cúp C1 mùa trước, chưa phải cái đích cuối cùng. Nhưng liệu đội bóng hiện nay còn cần gì để trở nên mạnh mẽ hơn nữa?

MU: Roy Keane chỉ ra điểm yếu khiến Quỷ đỏ khó thể vượt Liverpool, Man City

MU: Roy Keane chỉ ra điểm yếu khiến Quỷ đỏ khó thể vượt Liverpool, Man City

Tin tức bóng đá MU: Roy Keane cho rằng MU vẫn còn kém Man City và Liverpool bởi những điểm yếu chưa thể khắc phục.

Tăng sức mạnh chiều sâu

Với Naby Keita, Wijnaldum, Alex Oxlade Chamberlain, hàng tiền vệ Liverpool đủ chiều sâu cho phép ông Klopp xoay tua. Nhưng ở những vị trí khác HLV người Đức có lẽ không làm được như vậy.

Chẳng hạn trong 9 trận ông Klopp sử dụng Dejan Lovren đá trung vệ, Liverpool thủng lưới bình quân 1,2 bàn/trận thay vì chỉ 0,5 bàn/trận khi anh không góp mặt. Tương tự như vậy, khi Liverpool không có đủ cặp hậu vệ cánh Arnold hoặc Robertson , số bàn thắng bình quân họ ghi được giảm gần 1/4 so với khi họ có đủ cả hai cầu thủ này trên sân.

Vị trí Liverpool may mắn nhất là hàng công. Từ mùa 2017-18, bộ ba Salah-Firmino-Mane chỉ bỏ lỡ 25/321 trận đấu. Thể lực của họ quá tuyệt vời, nhất là nếu chúng ta biết họ còn phải đá World Cup, Copa America và CAN trong thời gian đó. Nhưng không có gì đảm bảo bộ ba nói trên sẽ tiếp tục duy trì được tính liên tục cao thế này trong tương lai.

Chú thích ảnh
Liverpool của Klopp đã rất mạnh nhưng vẫn cần nâng cấp để trở nên hoàn hảo

Jamie Carragher cho rằng Liverpool cần có thêm phương án dự phòng chất lượng cho bộ ba tiền đạo này thay vì chỉ mình Divock Origi như hiện tại.

Một vị trí nữa Liverpool cần có phương án dự phòng đáng tin cậy là thủ môn. Alisson bắt tốt nhưng Adrian không cho thấy anh là phương án dự phòng đáng tin cậy cho thủ thành người Brazil và Liverpool cần một thủ môn khác chất lượng hơn để sẵn sàng thế vai.

Bất bại cả mùa giải

Liệu một đội bóng chỉ đánh rơi 7 điểm cả mùa cho tới nay như Liverpool có thể làm gì để trở nên xuất sắc hơn nữa? Cho tới trước khi bị Watford đánh bại 3-0, họ chỉ cách thành tích bất bại cả mùa 11 trận nữa.

Liverpool đã từng trải qua 13 tháng không thua ở Premier League nhưng tính trong chỉ một mùa giải thì chỉ Arsenal 2004 của Arsene Wenger mới làm được điều này. Có vài đội chỉ để thua 1 trận suốt cả mùa nhưng chứng kiến những gì Arsenal 2004 làm được, người ra hiểu vì sao thành tích của họ vẫn được nhắc nhớ sau gần 2 thập kỷ. Đó là thành tích mà Liverpool của Klopp cần nhắm đến nếu họ ôm tham vọng lặp lại kì tích của Arsenal năm xưa.

Giải mã các hàng thủ lùi sâu

Không nhiều đội ngăn cản được Liverpool chiến thắng mùa này. Thành tích thắng 28/31 trận của họ cho tới nay đã nói lên điều đó. Nhưng đôi lúc The Kop vẫn gặp khó khăn khi đối mặt với các đội chơi phòng ngự lùi sâu.

Đó là điều đã được Mourinho chỉ ra khi Liverpool bị MU cầm hòa 1-1 hồi tháng 10/2019. Trận đó, MU chơi với hàng thủ 5 người và khiến Liverpool lần đầu tiên mất điểm trong mùa giải.

Juergen Klopp thừa nhận thách thức lớn nhất với mọi đội bóng trên thế giới là làm sao giải mã được các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu với số đông. HLV của Liverpool thừa nhận Man City là đội giỏi nhất thế giới trong việc xuyên phá các hàng phòng ngự thế này nhờ lối chơi chuyền bóng liên tục của họ. Không ngẫu nhiên Liverpool được cho là muốn nâng cấp tuyến giữa Hè này và trong số các mục tiêu mua sắm họ nhắm đến có tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm