Lampard: 'Liverpool đừng kiêu ngạo quá'

24/07/2020 11:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trang Daily Mirror (Anh) mới đây đã tiết lộ đoạn video ghi lại toàn bộ cuộc cãi vã nảy lửa giữa 2 vị HLV Juergen Klopp và Frank Lampard ở trận Liverpool- Chelsea thuộc vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/7. Trực tiếp TPHCM đấu với Hà Nội. VTV6. VTC3, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/7. Trực tiếp TPHCM đấu với Hà Nội. VTV6. VTC3, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: trực tiếp Hải Phòng vs Hà Tĩnh, Quảng Nam vs Sài Gòn, Quảng Ninh vs SLNA, TPHCM vs Hà Nội. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia. Lịch thi đấu cúp quốc gia Pháp. Lịch bóng đá ngày 24/7, sáng 25/7.

Tiếp đón Chelsea ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã nhập cuộc rất tốt. Chỉ sau 43 phút, Naby Keita, Gini Wijnaldum và Trent Alexander-Arnold đã đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 3-0. Những phút bù giờ của hiệp 1, Giroud gỡ lại 1 bàn cho đội khách.

Ngoài 4 bàn thắng được ghi, tranh cãi bên ngoài đường biên giữa Frank Lampard và Jurgen Klopp cũng là tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 của trận đấu. Sự việc xảy ra vào thời điểm Liverpool đang dẫn 1-0, trọng tài Andre Marriner thổi phạt Chelsea vì cho rằng Mateo Kovacic đã phạm lỗi với Sadio Mane. Alexander Alexander-Arnold đã tận dụng tốt cơ hội này để tung cú sút xé lưới thủ thành Kepa, nâng tỷ số lên 2-0 cho The Kop.

Nhưng trước khi bóng bay vào lưới, tranh cãi đã bùng lên ở khu vực huấn luyện của 2 đội. Lampard nổi giận vì cho rằng trọng tài đã sai khi thổi phạt đội bóng của ông. “Làm thế nào tình huống đó là phạm lỗi được. Không hề có chuyện phạm lỗi ở đây”, Lampard vừa hét lên vừa bước gần tới khu vực kỹ thuật của Liverpool, hướng vào trợ lý huấn luyện viên Pep Lijnders. Hai người đôi co. 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Lampard bất bình với việc Kovacic bị thổi phạt

  

Khi có sự can thiệp của trọng tài thứ 4 Lee Mason, Lampard mới chịu quay đi trở lại khu vực kỹ thuật của Chelsea. Nhưng một thành viên nơi băng ghế dự bị của Liverpool tiết lộ nhà cầm quân người Anh vẫn chưa hết hậm hực. Ông hướng về phía ban huấn luyện Liverpool, tiếp tục nói: “Đó không phải là một pha phạm lỗi. Tôi không hỏi anh. Im đi”. Lúc này, Juergen Klopp đứng gần đường piste giận dữ hét lên: “Này”. Lampard văng tục đáp trả: “Ông im đi”.

Trọng tài Lee Mason một lần nữa tới gần Lampard, nhắc nhở HLV Chelsea lịch sự trong cách hành xử. Khi Mason trở lại vị trí của mình, Lampard nói với theo: “Hãy bảo họ biết tôn trọng và ngồi xuống”. Klopp đã cố gắng nói gì đó trước khi Lampard rời đi và trọng tài Mason đáp lại: “Được rồi, Juergen”.

Video màn đấu khẩu giữa Lampard và Klopp

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea và Liverpool mỗi đội có thêm 2 bàn qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 5-3 nghiêng về The Kop.

Khi được hỏi về lý do tranh cãi với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, ông thầy người Đức tiết lộ với Sky Sports: “Cậu ấy cho rằng Mateo Kovacic không phạm lỗi với Sadio Mane, cậu ấy đã cố gắng giải thích với trọng tài. Theo quan điểm của tôi, đó là một pha phạm lỗi. Tôi cũng chỉ muốn giải thích với trọng tài rằng quyết định cho Liverpool hưởng một quả đá phạt là đúng. Giữa chúng tôi không có xung đột hay tranh cãi gì cả, đó chỉ là một tình huống bình thường trong bóng đá”.

Về phía Lampard, kết thúc trận đấu, ông vẫn tới bắt tay Klopp, chúc mừng Liverpool. Ông cũng giải thích cho hành động của mình. “Theo tôi, Mateo Kovacic không phạm lỗi với Sadio Mane. Nhưng có một chút gì đó không phù hợp đã xảy ra. Tôi không có vấn đề gì với Klopp. Ông ấy làm việc cho đội bóng của mình và đang đạt được những thành tựu tuyệt vời. Nhưng một số thành viên khác của họ cần ý thức được ranh giới giữa một đội bóng đang cố gắng giành chiến thắng với một đội bóng đã vô địch. CLB Liverpool xứng đáng được tôn trọng, nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo quá”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm