Kurt Zouma thừa nhận Diego Costa 'thích lừa bịp’

21/09/2015 22:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi đang đợi phán xét cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về hành vi của Diego Costa hôm thứ Bảy vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bất ngờ nhận chỉ trích từ Kurt Zouma, đồng đội tại Chelsea.

Trung vệ người Pháp gọi Costa là “kẻ lừa bịp” sau khi một lần nữa được chứng kiến những hành động không đẹp của đồng đội ở trận thắng 2-0 trước Arsenal.


Zouma không hài lòng với hành xử của người đồng đội

Chia sẻ trên BeIn Sport, Zouma cho biết: “Không. Chúng tôi không hề bất ngờ bởi vì chúng tôi biết rất rõ Diego. Tất cả đều biết Diego là một người rất thích lừa bịp người khác và cố gắng khiến đối phương bị đuổi khỏi sân.

“Điều đó tiếp tục xảy ra ở trận đấu với Arsenal nhưng anh ấy vẫn là một người tốt bụng. Chúng tôi tự hào vì có anh ấy. Giống với hầu hết toàn đội, tôi rất vui vì chiến thắng giành được”.

Hiện tại, những người đứng đầu FA đang nghiên cứu biên bản sau trận của trọng tài Mike Dean để đưa ra phán xét cuối cùng trong sự việc gây tranh cãi này.

Nếu thực sự trọng tài Mike Dean đã bỏ qua tình huống Costa dùng tay tát vào mặt Koscielny tới 2 lần thì án phạt treo giò 3 trận rất có thể sẽ được FA đưa ra với tiền đạo người Tây Ban Nha.


Pha bóng rất không đẹp của Costa với Koscielny

Bản thân Arsenal, họ cũng đang đệ đơn lên FA để yêu cầu giảm án phạt treo giò 3 trận với trung vệ người Brazil.

HLV Arsene Wenger tỏ ra vô cùng bực tức với Costa và ủng hộ FA đưa ra án phạt cho ngôi sao của Chelsea.


Trọng tài Mike Dean đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận đấu

“Ít nhất thì đó là những gì họ cần làm”, ông nói. “Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cậu ta sẽ tái phạm ở những trận đấu tiếp theo khi mãn án phạt.

“Cậu ta đã làm những gì mình muốn và vẫn tồn tại trên sân trong khi người khác thì bị đuổi vì phản ứng. Điều đó thật không thể chấp nhận nổi. Bạn có thể theo dõi lại những gì cậu ta đã làm với Koscielny trước đó: đẩy ngã và tát vào mặt Koscielny.

“Cậu ta luôn thoát khỏi án phạt. Điều đó thật sự bất ngờ. Tôi không tài nào hiểu nổi quyết định của Mike Dean. Tại sao Gabriel bị đuổi mà Costa vẫn còn ở trên sân? Tôi đồng ý là Gabriel không nên xử sự như vậy. Nhưng theo tôi, Costa đã gây hấn và lợi dụng sự ngây thơ của Mike Dean”.

Phản bác ý kiến của người đồng nghiệp, HLV Jose Mourinho cho biết: “Tôi đã đối đầu với Arsenal 12, 15 hay 18 lần gì đó và chỉ có duy nhất 1 lần ông ấy không kêu ca. Đó là ngày chúng tôi thất bại, chúng tôi đánh mất chiếc cúp.

“Một kết quả không tốt cho chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn xử sự đúng mực: không viện cớ, không khóc lóc và không kêu ca. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thất bại và ông ấy cũng nên như vậy”.

Costa và Gabriel từng có lần va chạm vào năm 2013, khi cả hai còn thi đấu ở La Liga. Lần đó, Costa đã dùng khuỷu tay thúc thẳng vào dạ dày của Gabriel, khiến trung vệ người Brazil ngay lập tức gục xuống sân.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm