Klopp: “Cuộc đời quá ngắn ngủi để lo lắng về MU hay Man City”

01/05/2021 08:34 GMT+7 | Liverpool

Huấn luyện viên của Liverpool, Jurgen Klopp thừa nhận 'cuộc đời còn quá ngắn' để lo lắng về thành công hiện tại của cả hai câu lạc bộ thành Manchester nhưng ông chấp nhận mùa giải tới có thể sẽ còn khó khăn hơn khi sự cạnh tranh cho top 4 tăng lên.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU có cơ hội củng cố vị trí á quân

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU có cơ hội củng cố vị trí á quân

Trận hòa Southampton 1-1 dù đá hơn người gần cả trận có thể khiến Leicester bị đội xếp thứ 2 là MU bỏ xa 7 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh nếu thầy trò HLV Ole Solskjaer đánh bại Liverpool.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 34

* 18h30 ngày 1/5: Crystal Palace vs Man City (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 21h00 ngày 1/5: Brighton vs Leeds (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 23h00 ngày 1/5: Chelsea vs Fulham (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 2/5: Everton vs Aston Villa (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Đội bóng của Pep Guardiola đang trên đà đòi lại chức vô địch Premier League từ Liverpool và nắm giữ lợi thế trong trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain sau trận lượt đi, trong khi United gần như đã giành suất vào chung kết Europa League sau khi thắng Roma 6-2 ở lượt đi.

Trong khi đó, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool, thậm chí đã bị bỏ lại trong cuộc đua top bốn khi đang kém vị trí thứ tư 4 điểm nhưng Klopp không ném ánh mắt ghen tị lên nhóm dẫn đầu.

“Chúng tôi chịu trách nhiệm về những điều xảy ra với chúng tôi. Trong vài năm gần đây, chúng tôi liên tục góp mặt ở các trận bán kết và cạnh tranh chức vô địch quốc nội. Tôi không biết các đội khác có cảm thấy tồi tệ vì chúng tôi hay không nhưng tôi ước họ không bởi tôi không như vậy. Tôi không phải là người như thế này”, Klopp chia sẻ trước đại chiến với MU.

Chú thích ảnh
Klopp chấp nhận vị trí hiện tại của Liverpool

“Họ xứng đáng với những gì họ đang có. Đó là bóng đá, đó là công bằng. Họ (Man City) đã thắng rất nhiều trận. United đã xoay chuyển cục diện trận đấu (gặp Roma) - giống như họ đã làm 20 lần trong năm nay. Tôi đã có những khoảnh khắc tồi tệ trong mùa giải vì những lý do khác, không phải vì các đội khác đang thắng nhiều trận hơn chúng tôi”.

“Đó không phải là vấn đề của tôi, vấn đề duy nhất của tôi là với một đối thủ cụ thể vào cuối tuần. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ‘Ôi trời, Man City lại thắng và United đã trở lại đúng hướng’. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những lo lắng hay suy nghĩ như thế này. Chúng tôi sẽ thách thức họ một lần nữa vào năm sau nhưng năm nay chúng tôi chỉ có thể kết thúc mùa giải của mình tốt nhất có thể”,

Liverpool sẽ đối mặt với United vào Chủ nhật để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau bảy năm, trước cả khi Klopp đến câu lạc bộ. Tuy nhiên, chiến thắng là điều bắt buộc nếu họ còn duy trì hy vọng dự Champions League và nhà cầm quân người Đức chấp nhận mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn ở mùa giải tới.

“Giải đấu luôn trở nên khó khăn hơn bởi vì Man City không bao giờ dừng lại. Đó là điều rõ ràng. Họ đã không dừng lại và họ sẽ không dừng lại. Mọi người cũng có thể thấy United ngày càng đi lên, còn Chelsea rõ ràng đang ở một vị thế tuyệt vời cùng một đội hình hàng đầu”, Klopp nhận định.

“Chúng tôi không chỉ nói về Man City mà chắc chắn sẽ có những đội khác. Chúng tôi phải đối đầu với tất cả các đội khác mạnh vượt trội nhưng vẫn bị đánh giá thấp như Leicester, một đội có huấn luyện viên xuất sắc và một đội hình có khả năng đối phó với các tình huống khác nhau. Cũng không ai nên loại bỏ Tottenham hay Arsenal. Ngay cả West Ham cũng đang bay cao. Làm thế nào mà mùa tới có thể dễ dàng hơn?”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm