Juergen Klopp: 'Ai mà lại muốn đứng đầu BXH vào tháng 10 cơ chứ?'

23/10/2016 08:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng của Liverpool, Juergen Klopp đã bật cười khi nghe những ý kiến cho rằng ông phải cảm thấy thất vọng vì The Kops vừa đánh mất cơ hội leo lên vị trí nhất BXH Premier League sau trận thắng 2-1 trước West Brom tại Anfield hôm qua.

Liverpool đã có cơ hội vươn lên dẫn đầu BXH Premier League nếu giành chiến thắng với cách biệt 2, 3 bàn trong trận gặp West Brom. Đội bóng của Juergen Klopp chơi lấn lướt trước đối thủ và đã dẫn trước với tỷ số 2-0 trong hiệp 1 nhưng lại để thủng lưới trong hiệp 2, do đó hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH (bằng điểm Arsenal nhưng kém hiệu số).


Bảng xếp hạng Premier League

Sadio Mané là người phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà ở phút thứ 20. Cầu thủ người Senegal có pha đệm mở tỷ số từ 1 quả tạt như đặt của Firmino trước khi Coutinho nhân đôi cách biệt cho Liverpool vài phút sau đó. Đến phút 81, West Brom có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ 1 tình huống phạt góc, đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Trong buổi họp báo sau trận, rất nhiều ý kiến cho rằng Klopp nên cảm thấy thất vọng vì đội bóng của ông vừa bỏ lỡ cơ hội đứng đầu BXH Premier League. HLV người Đức đã bật cười khi trả lời:

“Ai mà lại muốn lên đỉnh BXH trong tháng 10 cơ chứ?”, Klopp phát biểu.

“Chúng tôi hiện có 20 điểm. Sẽ là bất khả thi nếu chúng tôi giành được nhiều hơn vào đêm nay. Vì vậy, tôi hài lòng với thành tích hiện tại của CLB.”, Klopp nói tiếp.


Klopp hài lòng với thành tích hiện tại của Liverpool

Trận thắng 2-1 hôm thứ Bảy (22/10) đồng nghĩa với việc rằng Liverpool mới chỉ giữ sạch lưới được đúng 1 trận trong mùa giải này và đó là trận đấu với Man United ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, ông Klopp nhấn mạnh đội bóng của ông đã khắc phục được tình trạng hay để mất điểm trước các đội được đánh giá yếu hơn, đồng thời cho biết ông rất hài lòng về cách hàng tứ vệ của mình thi đấu trong thời gian gần đây.

“Rõ ràng, việc không thể giữ sạch lưới đang là một vấn đề trong trận đấu của chúng tôi. Tuy nhiên, đó không phải là điều gì quá to tát. Tôi nghĩ rằng việc phòng ngự không phải là để đối thủ tạo thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi không thể nhớ có bao nhiêu cơ hội trong vài trận đấu gần đây. Tất cả chúng tôi đều gặp áp lực rất lớn từ điều đó.”, Klopp tiếp tục.

“Chúng tôi đang cải thiện điều này. West Brom đã suy nghĩ nhanh hơn chớp thời cơ ngay lập tức. Chúng tôi đã lơ là ít phút và phải trả giá. Nhưng đó là bóng đá.”, Klopp nói tiếp

“Nếu họ ghi thêm bàn thứ 2, tôi sẽ phải chấp nhận rằng hàng thủ đang chơi tệ nhưng điều đó không thay đổi quan điểm của tôi về trận đấu. Đó là một thách thức với các cầu thủ và họ đã làm tốt.”, Klopp nói thêm.

Clip trậnLiverpool - West Brom 2-1 thuộc vòng 9 Premier League:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm