Jose Fonte chọn Man United hay Arsenal?

19/08/2016 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Fonte, một trụ cột trong hàng thủ Southampton, hiện là mục tiêu theo đuổi của cả Man United lẫn Arsenal. Cả hai đều có lý do để theo đuổi trung vệ 32 tuổi này.

Nhu cầu bổ sung trung vệ của Man United và Arsenal đều rất chính đáng. Man United cần một lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn, dù Eric Bailly cho thấy tiềm năng của mình ở trận gặp Bournemouth, và Chris Smalling sẽ trở lại thi đấu trong những vòng đấu tiếp theo. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã có những liên hệ với các mục tiêu khác nhau như Leonardo Bonucci của Juventus hay Raphael Varane của Real Madrid, nhưng cả hai đều không muốn rời đội bóng chủ quản.

Arsenal hiện gặp khủng hoảng ở vị trí trung vệ khi lần lượt Per Mertesacker và Gabriel Paulista phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Ở trận gặp Liverpool vừa qua, HLV Arsene Wenger đã sử dụng bộ đôi Calum Chambers - Rob Holding và hứng chịu đến 4 bàn thua. Kể cả khi Laurent Koscienly kịp trở lại ở trận đấu gặp Leicester, những lựa chọn ở vị trí trung vệ của đội chủ sân Emirates vẫn rất mỏng và yếu về chất lượng. Arsenal quan tâm Fonte một phần bởi họ đang gặp vấn đề với thương vụ Shkodran Mustafi khi Valencia đòi hỏi mức giá lên tới 30 triệu bảng dành cho cầu thủ mà họ chỉ mất gần 7 triệu bảng để chiêu mộ từ Sampdoria cách đây hai năm.

Mức giá 10 triệu bảng dành cho Fonte, người còn hai năm trong hợp đồng hiện tại với Southampton, tỏ ra khá dễ chịu với Arsenal và Man United. Fonte gia nhập Southampton từ năm 2010 khi đội bóng này còn chơi ở League One (giải hạng Nhì Anh), và trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội chủ sân St.Mary kể từ đó cho đến khi thăng hạng và trụ vững ở Premier League.

Những ai còn nghi ngờ về năng lực của Fonte sẽ phải suy nghĩ lại sau khi chứng kiến cầu thủ này tỏa sáng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016. Sự ăn ý giữa anh và Pepe góp phần không nhỏ vào chức vô địch của thầy trò Fernando Santos trên đất Pháp.

Điều khiến cho cả Man United lẫn Arsenal cân nhắc là Fonte đã 32 tuổi, và nhiều khả năng họ sẽ trả mức giá thấp hơn con số 10 triệu bảng. Nếu Fonte chọn Man United, anh sẽ có chút lợi thế khi được làm việc với người đồng hương Jose Mourinho.

Southampton đang tìm mọi cách để giữ chân Fonte, nhưng tuyển thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể bị hấp dẫn bởi cơ hội đến chơi bóng ở một đội bóng lớn trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Dù đã thi đấu cho Benfica trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tuyển thủ người Bồ Đào Nha vẫn chưa từng có cơ hội được khoác áo một đội bóng tên tuổi nào.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm