Ibrahimovic có thể phải nghỉ hết năm vì chấn thương nghiêm trọng

22/04/2017 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang phải đối mặt với nguy cơ phải nghỉ hết năm 2017 sau khi gặp chấn thương đầu gối kinh hoàng trong trận đấu với Anderlecht (21/4).

Man United sẽ không có sự phục vụ của Marcos RojoZlatan Ibrahimovic trong phần còn lại của mùa giải sau khi bộ đôi trên gặp chấn thương đầu gối trong trận tứ kết lượt về Europa League với Anderlecht.

Về trường hợp của Rojo, người đang dần khẳng định được bản thân mình tại sân Old Trafford và là sự lựa chọn số 1 của Mourinho ở hàng phòng ngự, anh đã hy vọng rằng sẽ tránh được một chấn thương nghiêm trọng sau khi có một pha va chạm quyết liệt trong hiệp 1 và phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên, các xét nghiệm được đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua cho biết anh đã bị rách dây chằng và dự kiến sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật.

Theo một nguồn tin thân cận của Rojo, cầu thủ người Argentina sẽ không thể ra sân cho đến tháng 9 năm nay.


Rojo sẽ không thể thi đấu cho đến tháng 9

Còn với chấn thương của Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển bật cao đánh đầu rồi tiếp đất sai tư thế khiến dây chằng đầu gối đứt còn nghiêm trọng hơn chấn thương của Rojo. Cây săn bàn hàng đầu của Man United dự kiến sẽ phải mất ít nhất 9 đến 12 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn.

Đây là điều không thường thấy ở một CLB bóng đá chuyên nghiệp khi để mất hai cầu thủ với cùng một chấn thương dây chằng trong một trận đấu. Các nhân viên y tế tin rằng việc chấn thương đang bao phủ đội hình là do Man United đang có một lịch thi đấu quá dày đặc. Quỷ đỏ đã phải chơi nhiều trận hơn bất kỳ đội nào ở Premier League với lịch thi đấu khoảng 2-3 ngày/trận và phải đá tổng cộng 9 trận chỉ trong tháng 4.

Mourinho: 'Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo'

Mourinho: 'Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo'

Phát biểu sau trận tứ kết lượt về với Anderlecht, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra không mấy lạc quan về sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo sau khi cặp đôi này gặp phải chấn thương kinh hoàng trong trận đấu vừa qua.

Ở vị trí tiền đạo, Mourinho vẫn còn một lựa chọn có thể thay thế Ibra là Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh đang tỏa sáng liên tục trong những trận đấu gần đây và rất được lòng chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Còn ở vị trí trung vệ, những người thay thế được vị trí Rojo bao gồm Daley Blind, Phil Jones và Chris Smalling. Trong 3 cầu thủ trên, Jones và Smalling cũng đang gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong những trận đấu tới. Người duy nhất lành lặn là Blind thì bị giới hạn ở khả năng phòng ngự bởi anh xuất thân là một tiền vệ và có chiều cao không quá lý tưởng. Ngoài ra, Mourinho cũng có thể sử dụng Marouane Fellaini, Michael Carrick, Antonio Valencia hoặc Matteo Darmian cho vị trí trung vệ nhưng điều này sẽ mang lại rủi ro rất lớn.


Ibra có thể phải nghỉ hết năm vì chấn thương nghiêm trọng

Giai đoạn cuối mùa giải dự đoán sẽ rất khó khăn với Man United. Quỷ đỏ đang phải nỗ lực để giành chức vô địch Europa League cũng như đạt mục tiêu top 4 để có vé dự Champions League mùa sau. Ở đấu trường châu Âu, đối thủ của Man United ở vòng bán kết là một đội đến từ La Liga và được đánh giá yếu hơn rất nhiều, Celta Vigo.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm