HỌ ĐÃ NÓI, Wenger: 'Arsenal đã lấy lại niềm tin'. Guardiola: 'Man City lẽ ra được hưởng 11m'

03/04/2017 07:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi HLV Arsene Wenger tỏ ra tự tin về trận hòa 2-2 vừa qua tại sân Emirates thì Pep Guardiola lại không mấy hài lòng, đặc biệt là về trọng tài. 

HLV Arsene Wenger tin rằng trận hòa 2-2 với Man City sẽ giúp Arsenal lấy lại sự tự tin sau khi đội bóng nhận những kết quả tồi tệ ở thời gian gần đây.

Arsenal đã 2 lần bị Man City dẫn trước những họ đã gỡ hòa 2-2 nhờ công của Theo Walcott và Shkodran Mustafi. “Kết quả này sẽ giúp Arsenal lấy lại sự tự tin. Các cầu thủ Arsenal đã thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nhờ vậy mà đội bóng đã ngược dòng gỡ hòa. Về mặt toán học, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất với hai đội. Nhưng hy vọng là nó sẽ giúp Arsenal hồi sinh", ông Wenger phát biểu. 

“Về tổng thể, Arsenal đã khởi đầu trận đấu một cách đáng lo ngại và chúng tôi đã bị trừng phạt ngay lập tức. Do đó, tôi cảm thấy rằng đây là một bài kiểm tra về tinh thần thi đấu. Sự tự tin của đội bóng đã bị dao động và lối chơi nhuần nhuyễn của Arsenal đã bị phá vỡ ở bàn thua đầu tiên. Nhưng sau đó, Arsenal đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã 2 lần bị dẫn trước ngay trong hiệp 1, thêm vào đó, Koscielny còn bị chấn thương. Đó đúng là thời điểm tồi tệ, nhưng trong hiệp 2, chúng tôi đã gỡ hòa 2-2”, ông Wenger nói tiếp. 


Wenger hài lòng với 1 điểm có được trước Man City

HLV Wenger cũng ca ngợi sự cổ vũ của các CĐV: “Tôi buộc phải nói rằng bất chấp tất cả những gì xảy ra ở trên sân, các CĐV của Arsenal đã rất tuyệt vời. Họ có thể quay lưng với đội bóng trong những thời điểm khó khăn, khi tỉ số là 0-1 và 1-2. Nhưng tôi nghĩ các CĐV hoàn toàn ủng hộ Arsenal và giúp đội bóng vượt qua tình cảnh khó khăn”.

Ông Wenger nói về Sanchez: “Tôi chẳng thấy dấu hiệu tiêu cực nào từ ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy. Tôi cảm thấy Sanchez đã nỗ lực hết mình vào hôm nay”.

HLV Pep Guardiola thì lên tiếng khen ngợi Jesus Navas, cầu thủ đã chơi tốt khi được kéo xuống đá hậu vệ phải: “Tôi muốn chúc mừng Jesus Navas, người đã thi đấu xuất sắc trước một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, Alexis Sanchez. Tôi cho Navas ra sân do Sagna chấn thương còn Zabaleta chưa sẵn sàng. Jesus xứng đáng thi đấu bởi cậu ấy là một cầu thủ thông minh và tôi rất hài lòng về Jesus”.

Arsenal 2-2 Man City: Bất phân thắng bại, Arsenal vẫn ngoài top 4

Arsenal 2-2 Man City: Bất phân thắng bại, Arsenal vẫn ngoài top 4

4 bàn thắng chia đều cho hai đội do công của Leroy Sane, Aguero (City) và Walcott, Mustafi (Arsenal) khiến đại chiến ở Emirates bất phân thắng bại. Man City củng cố hy vọng dự Champions League còn Arsenal vẫn ngoài top 4.


“Sau khi có 1 bàn thắng trong hiệp 1, Man City đã quên đi rằng mình phải chơi như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi đã quên mất việc phải đoạt lấy trái bóng và triển khai lối đá của mình. Do vậy mà Arsenal vượt trội hơn chúng tôi trong hiệp 1", HLV người Tây Ban Nha thừa nhận. 

Man City đã không được hưởng penalty ở trận này, sau khi Nacho Monreal chạm bóng bằng tay trong vòng cấm trong thời gian bù giờ.  HLV Pep Guardiola thừa nhận ông đã phàn nàn với trọng tài sau khi trận đấu kết thúc: “Monreal nói rằng cậu ấy đã chơi bóng bằng tay. Nhưng anh ta nói ở Anh, có những tình huống mà trọng tài sẽ không thổi 11m. Tôi đã phải nói chuyện trực tiếp với trọng tài về điều đó, dù công việc của tôi không phải là kêu ca với ông ta. Ở trận gặp Tottenham, chúng tôi cũng bị từ chối quả 11m vẫn bởi trọng tài ấy (Andre Marriner)”.

Vòng 30 Premier League: Arsenal 2-2 Man City

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm