HỌ ĐÃ NÓI, Mourinho: 'Tôi không thể đuổi theo để bắt tay', Conte: 'Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng trên sân'

06/11/2017 07:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Jose Mourinho đã phàn nàn về việc Antonio Conte không bắt tay mình sau trận đấu. Trong khi đó, HLV của Chelsea khẳng định ông chẳng việc gì phải tôn trọng đối thủ khi mà trận đấu kết thúc. 

HLV Jose Mourinho khẳng định rằng giữa ông và Antonio Conte, HLV của Chelsea, không có bất cứ vấn đề nào, dù cho hai người không bắt tay nhau sau chiến thắng 1-0 của Chelsea trước M.U vào cuối tuần qua.

Cựu tiền đạo của Real Madrid Alvaro Morata đã đóng vai người hùng ở Stamford Bridge khi anh ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Chelsea trước M.U. Đó là thất bại thứ 2 của “Quỷ đỏ” tại Premier League mùa này.

Mourinho
Conte không thèm bắt tay Mourinho 

HLV Antonio Conte đã từ chối bắt tay Mourinho sau khi giành được chiến thắng. Thay vào đó, ông đến ăn mừng với các cầu thủ của mình. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phát biểu trước báo chí: “Các bạn muốn tôi chạy vào giữa sân để đuổi theo Conte và bắt tay ông ta ư? Tôi đã có mặt ở khu vực kĩ thuật và bắt tay những người ở đó. Tôi nghĩ họ là trợ lý, anh em của Conte vì vậy tôi nghĩ bắt tay với họ là trách nhiệm của mình. Tôi không thể chạy theo Conte được”.

“Tại sao tôi không chờ đợi để bắt tay Conte trong đường hầm ư? Conte đã không nán lại để bắt tay. Chẳng có vấn đề gì giữa tôi và ông ấy cả. Các bạn luôn lo lắng về những việc như thế này, nhưng chẳng có vấn đề gì đâu”, Mourinho nói tiếp.


Clip Conte không bắt tay Mourinho sau khi trận đấu kết thúc

Trận thua trước Chelsea khiến cho cách biệt giữa M.U và đội đầu bảng Man City trở thành 8 điểm. Mourinho thừa nhận ông lo lắng khi mà M.U đã bị đội bóng cùng thành phố bỏ xa trên BXH: “Chúng tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng có 18 đội bóng khác lo lắng nhiều hơn, dù sao thì M.U vẫn đang xếp thứ hai trên BXH. Cách biệt 8 điểm ở Premier League không giống như cách biệt 8 điểm tại La Liga, Bundesliga hay ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dù chúng tôi đang kém Man City 8 điểm, nhưng vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước”.

Mourinho hy vọng M.U sẽ có lực lượng mạnh nhất vào dịp cuối năm để bám đuổi Man City. Hiện tại, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo đang ngồi ngoài vì chấn thương: “Tôi ước rằng vào giai đoạn bận rộn của mùa giải, tức là cuối tháng Mười một cho đến đầu tháng Giêng năm sau, M.U sẽ có lực lượng mạnh nhất với sự trở lại của Pogba, Ibrahimovic và Rojo, những người đã vắng mặt trong vài tháng qua. Chúng tôi có thể chơi hay hơn với sự trở lại của họ”.

Mourinho nói tiếp: “Đây là trận đấu lớn và đội ghi bàn mở tỉ số thường giành chiến thắng vì cả hai đội đều phòng ngự rất chặt chẽ. Việc dẫn bàn vì thế sẽ là lợi thế. Chelsea đã vượt lên dẫn trước và họ có tâm lý thoải mái hơn chúng tôi. Tôi nghĩ là M.U đã mất tinh thần trong vài phút sau khi bị thủng lưới. Trong vài phút, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc lấy lại sự tự tin. Nhưng rồi chúng tôi đã phản ứng rất tốt. Chelsea có khoảng trống để phản công, nhưng M.U đã chơi chủ động, dũng đảm và tỏ ra năng động. Chúng tôi có cơ hội để gỡ hòa. Một trận hòa có lẽ là kết quả công bằng. Nhưng tôi không quá bận tâm tới điều đó. Một bàn thắng và 3 điểm giành được, xin chúc mừng Chelsea”.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-0 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-0 M.U

Bàn thắng duy nhất của Alvaro Morata đã giúp Chelsea đánh bại M.U với tỷ số 1-0 ở trận cầu đinh của vòng 11 Premier League.

 

HLV Conte đã lên tiếng bảo vệ quyết định không bắt tay Mourinho và tuyên bố ông không cần thể hiện sự tôn trọng với người đồng nghiệp của mình ở bên ngoài sân cỏ. “Điều đó không quan trọng”, Conte nói về việc bắt tay với Mourinho. Ông khẳng định: “Giành chiến thắng mới là điều quan trọng. Khi trận đấu kết thúc, tôi đã bắt tay với các trọng tài và cầu thủ của mình. Bạn phải thể hiện sự tôn trọng ở trên sân cỏ chứ không phải ở bên ngoài sân cỏ”.

Conte
HLV Conte cho rằng không cần phải thể hiện sự tôn trọng đối thủ sau trận đấu

Ông Conte phát biểu về việc loại David Luiz ra khỏi đội hình ở trận gặp M.U. Andreas Christensen, hậu vệ 21 tuổi đã được Conte cho đá chính. David Luiz thậm chí còn không có mặt ở ghế dự bị. “Lí do rất đơn giản. HLV phải đưa ra quyết định có lợi nhất cho đội bóng. Và tối nay, quyết định có lợi nhất cho Chelsea là để Christensen đá chính với Ethan Ampadu ngồi dự bị. Có thể trong tương lai tôi sẽ xếp đội hình theo cách khác hoặc tiếp tục dùng đội hình như ở trận vừa qua. Tôi phải đưa ra quyết định tốt nhất vì CLB chứ không phải vì một cầu thủ nào”.

“Việc David Luiz không có mặt chỉ là một quyết định chiến thuật. Đó là điều bình thường và có thể xảy ra với mọi cầu thủ của tôi, nếu như tôi cảm thấy họ không có phong độ tốt”, ông Conte nói tiếp.

HLV người Italy ca ngợi Morata, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành chiến thắng trước M.U: “Đây là mùa giải đầu tiên mà Morata được đá chính đều đặn. Những mùa trước, cậu ấy không thường được đá chính. Vì thế mà Morata đã cải thiện ở Chelsea. Tối nay, Morata đã thi đấu thực sự tốt trước những hậu vệ có thể hình cao to. Morata đã thể hiện rằng cậu ấy có kĩ thuật và thể lực tốt. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho Morata. Nhưng cậu ấy lẽ ra cần phải ghi bàn nhiều hơn để sớm kết thúc trận đấu với những cơ hội mà Chelsea có được”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm