Hiddink thừa nhận Diego Costa cần điều trị tâm lý

13/03/2016 20:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chelsea Guus Hiddink thừa nhận rằng Diego Costa có thể được hưởng lợi từ việc “kiểm soát giận dữ” thông qua điều trị tâm lý sau khi tiền đạo này bị đuổi khỏi sân và hủy hoại cơ hội cuối cùng của Chelsea cho một danh hiệu mùa này ở tứ kết Cúp FA gặp Everton.

Romelu Lukaku, một cựu cầu thủ Stamford Bridge, đã lập một cú đúp cho Everton, nhưng tâm điểm của trận đấu là thẻ vàng thứ hai của Costa, trong một tình huống mà đoạn băng quay lại cho thấy anh có vẻ đã cắn vào cổ của Gareth Barry.

Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez sau trận đấu nói Barry cho ông biết anh không bị cắn.

Hiddink nói nửa đùa nửa thật rằng Costa có thể sẽ phải điều trị tâm lý.

Khi được hỏi về tiền đạo người Brazil, HLV người Hà Lan nói: “Đã từng có phim về chuyện đó, một bộ phim với Jack Nicholson (Phim hài Anger Management, với tài tử Adam Sandler). Có lẽ chúng tôi nên cùng xem phim đó với nhau.

Barry cũng bị đuổi khỏi sân sau đó trong chiến thắng 2-0 của Everton vì thẻ vàng thứ hai từ pha phạm lỗi với Cesc Fabregas.

Martinez thuật lại: “Gareth Barry đã nói với tôi không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ thất vọng vì anh ấy phải nhận thẻ vàng thứ hai, một tổn thất lớn khi chúng tôi tới Wembley”.

Hiddink cáo buộc các cầu thủ Everton đã khiêu khích Costa.

Ông nói: “Anh ấy bị chọc giận liên tục trong suốt trận. Họ cố tình làm thế và biết thế, nhưng luật không cấm. Là trọng tài bạn phải tinh ý trong những tình huống như thế và bảo vệ các cầu thủ”.

Về mùa giải của Chelsea, Hiddink nói: “Thật khó khăn vì mùa này đã không chỉ bắt đầu với chúng tôi từ tháng 1. Tháng 12, chúng tôi đã ở tình thế rất khó khăn. Giờ thì người ta nghĩ tới Cúp FA hay Champions League. Vào tháng 12, chúng tôi chỉ đang lo lắng về việc đứng ở đâu trên bảng xếp hạng (Premier League)”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm