Hiddink cho phép Diego Costa 'đá nhiệt hết mình' trước Arsenal

23/01/2016 15:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Thái độ thi đấu của Diego Costa trong trận derby London giữa Arsenal với Chelsea là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất ở Emirates vào tối mai. Sở dĩ như vậy là bởi ở trận lượt đi, Costa đã khiến trung vệ Gabriel bị đuổi (Gabriel phản ứng sau khi bị Costa khiêu khích) rồi sau đó tiền đạo người TBN còn chơi xấu Koscielny.

Câu hỏi đặt ra là Costa sẽ đá thế nào ở Emirates tối mai nếu anh được ra sân. Hiện tại, Chelsea đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Guus Hiddink, chứ không phải Jose Mourinho ở lượt đi. Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, HLV Hiddink đã “bật đèn xanh” để Costa đá “hết sức mình” chứ ông không hề có kế hoạch buộc tiền đạo này phải hạ hỏa cái đầu nóng của anh.

“Đôi khi bạn bị hiểu sai bởi những hình ảnh trên sân bóng. Bên ngoài sân cỏ, Diego Costa luôn khiến mọi người vui vẻ. Tôi quan sát cầu thủ khi họ ở canteen, và tôi thấy cái cách họ đối xử với những người chuẩn bị trở thành đối thủ trên sân là rất tuyệt”, HLV Hiddink nói.


Costa đã khiến Gabriel bị đuổi ở trận lượt đi

“Các cầu thủ là những cá tính khác biệt bên ngoài sân cỏ. Còn trên sân bóng, họ có khát khao chiến thắng, gần như là bằng mọi giá. Tôi thấy như thế không có vấn đề gì cả”, chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh, như muốn ám chỉ rằng các học trò của ông có thể làm mọi thứ để giành chiến thắng.

Arsenal chưa từng thắng Chelsea trong 8 lần đối đầu gần nhất ở Premier League. Nhưng vào thời điểm này, họ đang đứng trước cơ hội lớn hơn bao giờ hết để đánh bại đối thủ cùng thành phố, nhất là khi Arsenal đang sở hữu một Petr Cech cực kỳ chắc chắn. Cech đã quyết định rời Chelsea hồi mùa Hè năm ngoái để được ra sân nhiều hơn.

Hiddink lên tiếng ca ngợi Cech: “Tôi có thể hiểu được Petr muốn được chơi bóng thường xuyên ở đẳng cấp cao nhất. Ở tuổi 33, Petr là một trong số những dạng thủ môn vẫn còn khát khao và tham vọng. Nếu họ duy trì được thể lực, họ còn có thể chơi tốt nhiều năm nữa. Petr là ví dụ tiêu biểu cho tính chuyên nghiệp cao”.

Cech là một phần của đội Chelsea đã thống trị bóng đá Anh cách đây hơn 1 thập kỷ và Hiddink tin rằng đội bóng áo xanh hiện tại không thể đạt tới đẳng cấp như vậy. “Tôi không nói về chất lượng lối chơi hay kỹ năng cá nhân nhưng rõ ràng có sự khác biệt giữa hai đội. Tôi không muốn nói quá nhiều về quá khứ nhưng đội bóng trước đây có một bộ khung rất mạnh, gồm John Terry, Alex, Frank Lampard, Michael Ballack và Dider Drogba. Tôi không muốn hạ thấp chất lượng của các cầu thủ bây giờ, nhưng rõ ràng là họ khác nhau”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm