Harry Redknapp: 'Mourinho đã tìm lại chìa khóa cho chiếc xe bus'

01/12/2015 20:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea tới White Hart Lane với mục tiêu chặn đứng đà thăng tiến của Tottenham và họ đã thực hiện việc đó một cách hoàn hảo. Đó là nhận định của HLV kỳ cựu Harry Redknapp trên tờ Telegraph.

Họ phải đối đầu một Spurs đang vào phom, đang chơi tuyệt hay ở Europa League và thậm chí muốn tranh vô địch giải Ngoại hạng. Nhưng Chelsea đã chặn họ lại. Đúng là The Blues không có nhiều cơ hội nhưng Mourinho vẫn có nhiều lí do để hài lòng với trận hòa 0-0 này.

Đơn giản vì Chelsea đang tìm lại những giá trị cơ bản của nó. Tại The Lane, người ta có thể thấy Chelsea trở lại gần hơn với những giá trị truyền thống. Chắc chắn, tổ chức tốt, rất khó bị đánh bại. Mourinho đã tìm ra những chìa khóa cho chiếc xe bus của ông.

Matic, nhân tố chủ chốt giúp họ chinh phục Premier League mùa trước, dường như đang trở lại. Khi Matic chơi tốt, Chelsea tìm lại sự ổn định. Ivanovic cũng chơi tốt hơn nhiều. Gây thất vọng trong phần lớn thời gian từ đầu mùa nhưng trước Spurs, anh chơi chắc chắn, đáng tin cậy, rất đúng với những phẩm chất mà Mourinho trông đợi.

Zouma và Cahill cũng chống lại Harry Kane tốt như bất kỳ ai. Thực sự là nếu đấu với Spurs mà chặn đứng được Kane thì đối thủ nào cũng có cơ hội.

Tất nhiên là Chelsea không ghi bàn. Đó là vấn đề thực sự. Hazard không ghi bàn từ khi nào tôi cũng không nhớ nữa. Diego Costa không ghi bàn. Mourinho để Costa dự bị là quá chính xác. Nếu anh ta có phong độ cao, nếu anh ta ghi bàn thì đã không như vậy. Costa không còn là chính mình. Anh ta chỉ còn là một nửa của Diego Costa mùa trước.

Chỉ có một điều tôi băn khoăn là liệu Jose có nhìn cái cách mà Liverpool đánh bại Man City tuần trước để nghĩ rằng ông ấy có thể làm như vậy trước Tottenham. Juergen Klopp đã để Christian Benteke trên băng ghế dự bị và chơi với sơ đồ không tiền đạo một cách đầy hiệu quả. Jose đã làm như thế trước Spurs khi sử dụng Hazard là một số 9 ảo. Ông ấy đã thay đổi hệ thống của mình bởi đơn giản Costa không đóng góp được gì nhiều. Mourinho hài lòng với hệ thống ấy vì nó đã hạn chế mọi khoảng trống của Tottenham. Trái lại, điều đó khiến Costa khó chịu, nhưng có thể anh sẽ trở lại và ghi một đống bàn thắng. Khi ấy, Mourinho lại được coi như bậc thầy về quản trị nhân sự.

Còn bây giờ, điều mà có thể ai cũng nghĩ đến là khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa nếu Chelsea không thể ghi bàn, Mourinho sẽ mua tiền đạo mới. Nhưng vấn đề là chân sút nào sẵn có trên thị trường và đủ đẳng cấp cho họ lựa chọn hay không?

Vardy có thể được dẫn tên và anh ta có lợi thế là đủ điều kiện đá Champions League. Nhưng không có lí do gì mà các ông chủ Leicester, những người đang ngập tràn khát vọng mới, lại bán Vardy dù là với số tiền khổng lồ. Rõ ràng Chelsea cần bàn thắng. Dù họ không còn cơ hội vô địch nhưng tôi không nghĩ họ hết cơ hội kết thúc mùa giải trong Top 4.

HT (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm