Harry Kane tự nhận HAY hơn cả Messi và Ronaldo

04/09/2017 13:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Harry Kane hiện là một trong những tên tuổi sáng giá nhất của đội tuyển Anh. Theo tiết lộ của HLV trưởng Tam Sư Gareth Southgate, tiền đạo của Tottenham thậm chí tự nhận xuất sắc hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Harry Kane mùa giải trước chính là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày Vàng tại Premier League. Trong trận đối đầu với Malta ở vòng loại World Cup 2018 diễn ra hôm 2/9, tiền đạo của Tottenham cũng đã có bàn thắng thứ 10 sau 20 trận khoác áo tuyển Anh.

Sau 3 trận đấu gần nhất cho đội tuyển Anh, Harry Kane đã có 5 bàn thắng. Tiền đạo 24 tuổi cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng lĩnh xướng hàng công của Tam Sư. Theo tiết lộ của HLV Gareth Southgate, Harry Kane còn tự nhận bản thân xuất sắc hơn Messi và Ronaldo khi ở cùng độ tuổi.


Anh 4-0 Malta

“Harry Kane đang đạt phong độ cao. Cậu ấy luôn khao khát hoàn thiện bản thân và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Harry Kane biết mình đang ở đâu. Cậu ấy biết Ronaldo và Messi làm được gì khi bằng tuổi của mình”, HLV Gareth Southgate chia sẻ.

“Có lần, tôi và HLV Julen Lopetegui (của Tây Ban Nha) nói chuyện. Ông ấy khá ghen tị khi tôi sở hữu Harry Kane trong đội hình. Tôi và Harry Kane đã làm việc với nhau trong thời gian dài, kể từ khi còn ở đội U21 Anh. Lúc này, Harry Kane mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp nhưng cậu ấy đã có 2 năm liên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League. Vì thế, hoàn toàn tin tưởng cậu ấy”, HLV Gareth Southgate cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Southgate rất tin tưởng Harry Kane

Chính bởi sự tin tưởng đó, Harry Kane đã được đeo băng đội trưởng tuyển Anh trong một trận đấu diễn ra hồi tháng Sáu. Sau trận đấu với Scotland, Harry Kane từng ngỏ ý muốn được đeo băng đội trưởng trong thời gian dài. Tuy nhiên, HLV Southgate không đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào. Tới trận đấu với Malta hôm 2/9, HLV người Anh đã chọn tiền vệ Jordan Henderson của Liverpool đeo băng thủ quân Tam Sư.

Chú thích ảnh
Harry Kane đeo băng đội trưởng ở trận đấu với Scotland

“Được đeo băng đội trưởng là một vinh dự rất to lớn. Harry Kane, Joe Hart và cả Gary Cahill đều từng đeo băng đội trưởng ở những trận đấu trước đây. Thật tuyệt khi đội tuyển ngày càng có nhiều những người có khả năng làm thủ lĩnh. Tôi nghĩ Gareth Southgate không muốn một người nào đó phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo nên đã chia nhỏ nó ra. Đó là một ý tưởng hay. Tôi chắc chắn ai cũng có ước muốn được đeo băng đội trưởng một lần”, Henderson chia sẻ.

Chú thích ảnh
Henderson được lựa chọn làm đội trưởng tuyển Anh ở trận gặp Malta

Dẫu vậy, cách làm của HLV Gareth Southgate cũng khiến không ít người cảm thấy lo lắng khi đội tuyển Anh không có một thủ lĩnh thực sự. Tại VCK Euro 2016, Tam Sư đã bị chỉ trích khi thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết. Thực tế, những đội trưởng trước đây của tuyển Anh như David Beckham, John Terry hay Wayne Rooney cũng tạo ra tầm ảnh hưởng không lớn. Tam Sư có nhiều cái tên nổi bật nhưng đủ khả năng lãnh đạo thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm