Hàng công Man City: Tài năng trẻ Iheanacho xuất sắc như thế nào?

20/11/2015 06:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Wilfried Bony rời sân vì chấn thương ở trận hòa 0-0 của Manchester City với Aston Villa mới đây, một số CĐV áo xanh đã bày tỏ sự thất vọng bởi HLV Manuel Pellegrini để Jesus Navas đá tiền đạo thay vì chân sút trẻ Kelechi Iheanacho.

Điều đó đồng nghĩa đội khách không có một chân sút đích thực trên sân, dù sở hữu hàng tiền vệ với rất nhiều ngôi sao sáng giá.

Khi Navas đá tiền đạo cắm

Công bằng mà nói, Man City đã không thể ghi bàn ở trận đó không phải vì họ thiếu một trung phong. Kevin De Bruyne có một cơ hội ngon ăn ngay trong khu vực 5m50. Trong một ngày may mắn hơn, pha dứt điểm của Fernando lẽ ra đã đi thấp hơn khung thành vài cm. Những tình huống sút bóng của Raheem Sterling trong tư thế một đối một với Brad Guzan lẽ ra cũng phải thành bàn.

Crystal Palace 0-1 Man City: Tài năng trẻ Iheanacho 'giải cứu' Man City vào phút chót

Crystal Palace 0-1 Man City: Tài năng trẻ Iheanacho 'giải cứu' Man City vào phút chót

Pha lập công duy nhất của tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho đã giúp Man City đánh bại Crystal Palace để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Các CĐV Man City đơn giản là không hài lòng với sự thiếu tin tưởng ở Iheanacho của Pellegrini. HLV người Chile quả có tận dụng chấn thương của Bony để thay đổi cách Man Xanh tiếp cận trận đấu. Navas mang tới nhiều tình huống dạt cánh hơn và chơi trực diện hơn so với 25 phút đầu. Anh cũng là người chơi hay nhất của đội khách trong trận đấu đó, cho thấy quyết định của Pellegrini là đúng. Nhưng sự thất vọng với việc Iheanacho chỉ được vào sân ở phút 84 (thay Sterling) là dễ hiểu.

Tiền đạo trẻ này rất tài năng và đã có những so sánh anh với Wayne Rooney hay Harry Kane. Đôi khi các cầu thủ trưởng thành vượt bậc, tỏa sáng ở Premier League mà không cần nhiều sự rèn giũa thực tế. Dù còn trẻ, họ có thể lực và thể hình đủ tốt để cạnh tranh với những đối thủ đã đạt đỉnh điểm về sự phát triển thể chất.

Chân sút người Nigeria đã chơi 9 trận cho Man City mùa này, chủ yếu vào sân ở những phút cuối. Trong 192 phút đó, Iheanacho đã tận dụng tốt cơ hội của anh, và giành được nhiều sự mến mộ từ các CĐV: Anh ghi 2 bàn và thể hiện được cả lòng quyết tâm, kỹ thuật, tầm nhìn lẫn ý thức chiến thuật.

Sự trưởng thành vượt bậc

Trong trận đá chính đầu tiên cho Man xanh, chiến thắng 5-1 trước Crystal Palace ở League Cup, anh đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc khi có đường chuyền ngang dọn cỗ để De Bruyne ghi bàn thứ 2, trong khi chính Iheanacho đã có thể dứt điểm lập công. Đơn giản là chuyền bóng cho De Bruyne thì khả năng có bàn thắng là chắc chắn hơn, nhưng không phải tiền đạo 19 tuổi đang cần khẳng định mình nào cũng nhận ra điều đó. Sau đó, chính Iheanacho có cơ hội ghi bàn của riêng anh từ một cú sút lạnh lùng trước khi lại có đường kiến tạo tuyệt vời nữa cho một cầu thủ trẻ khác, Manu Garcia.

Man City - Liverpool, còn 2 ngày: Man City vẫn kỵ giơ Liverpool?

Man City - Liverpool, còn 2 ngày: Man City vẫn kỵ giơ Liverpool?

CLB vùng Merseyside có thành tích đối đầu trực tiếp với Man City tốt hơn bất cứ đội nào khác ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng điều đó có thể thay đổi vào thứ Bảy này.

Bất chấp những hứa hẹn anh đã thể hiện trong mùa ra mắt với đội 1, có vẻ như Pellegrini vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Iheanacho, khi ông bỏ qua nhiều dịp khá rõ ràng để anh đá chính hoặc vào sân từ sớm. Dù bế tắc trước Villa, HLV người Chile đã đợi tới khi trận đấu chỉ còn lại 6 phút mới tung tiền đạo còn lại của ông vào sân.

Nhưng khi nói về Iheanacho, Pellegrini chỉ toàn ca ngợi. Rất có thể một phần lý do tại sao tiền đạo 19 tuổi này không được ra sân nhiều hơn là bởi HLV của anh không muốn anh phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Khi Rooney lên đội 1 Everton và Kane tỏa sáng ở Tottenham, cả hai đều đã chơi cho những đội không có nhiều tài năng ghi bàn lớn. Ở Man City, Pellegrini có sự xa xỉ để Iheanacho trưởng thành từ từ mà vẫn đảm bảo được các kết quả như ý. Anh cũng không có tên trong danh sách đăng ký dự Champions League của Man City mùa này, nhưng nếu Iheanacho tiếp tục phong độ và sự nỗ lực như hiện giờ cho tới hết mùa, anh sẽ có quyền hy vọng mùa 2016-17 là bước đột phá trong sự nghiệp của anh.

Pellegrini vốn là một HLV thận trọng. Ngay cả khi dùng những cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng là người mới ở CLB, ông cũng làm từ từ. Những người như Alvaro Negredo, Eliaquim Mangala và Wilfried Bony là các ví dụ rõ ràng về việc chiến lược gia người Chile tạo ra sự hòa hợp một cách dần dần ra sao.

Tất nhiên, các CĐV áo xanh háo hức với một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo nhà với triển vọng trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng Iheanacho còn rất trẻ và còn có thể chờ đợi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm