Guardiola: 'Nếu có đội nào ghi được hàng nghìn, hàng triệu bàn thì đó là Monaco'

22/02/2017 07:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã giành chiến thắng 5-3 trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Mặc dù thắng nhưng HLV Pep Guardiola vẫn cảm thấy không hài lòng và có phần lo sợ cho trận lượt về.

Man City đã có một trận đấu thăng hoa trên hàng công khi Aguero lập cú đúp, Leroy Sane khiến hàng thủ Monaco đảo điên với các pha đi bóng của mình. Thế nhưng, hàng thủ của họ lại có quá nhiều lỗ hổng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bị đánh giá là để thủng lưới quá dễ dàng. Vì thế, HLV người Tây Ban Nha có lý do để không hài lòng dù thắng trận.


Man City 5-3 Monaco

“Đội bóng tấn công với những tình huống phối hợp cự ly hẹp. Trong khi đó, hàng thủ lại có quá nhiều khoảng trống lớn. Monaco luôn xâm nhập vòng cấm với rất nhiều cầu thủ nguy hiểm. Họ quá nhanh với những Thomas Lemar, Benjamin Mendy. Các cầu thủ buộc phải cải thiện khả năng. Bàn đầu tiên là một sai lầm. Bàn thua thứ hai cũng vậy”, HLV Pep Guardiola chê bai hàng phòng ngự của Man City.


Mbappe dễ dàng phá bẫy việt vị để ghi bàn vào lưới Caballero

“Monaco sẽ tấn công dồn dập ở trận lượt về. Các cầu thủ của tôi phải phòng ngự chắc chắn hơn nữa. Tuy nhiên, Man City cũng có cơ hội của riêng mình. Chúng tôi sẽ bay tới Monaco và ghi nhiều bàn nhất có thể. Đội bóng buộc phải ghi nhiều bàn thắng ở trận lượt về. Nếu không ghi bàn trên sân của Monaco, Man City sẽ bị loại”, HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.

“Cả hai đội bóng đã hiểu nhau rõ hơn. Họ sẽ có những bổ sung. Chúng tôi cũng vậy. Đã có rất nhiều điều xảy ra và cơ hội thì vẫn mở dành cho hai bên”, HLV Pep Guardiola phát biểu.


Monaco thi đấu đầy thăng hoa dù là đội khách

Monaco đã thi đấu rất tự tin dù ở trên sân khách. Nếu Falcao thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 50 thì có lẽ mọi chuyện đã rất khác với Man City. Vì thế, HLV Pep Guardiola phần nào đó vẫn hài lòng với chiến thắng cách biệt 2 bàn.

“Dẫu sao, tôi vẫn vui mừng với kết quả này vì đội bóng vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tôi rất muốn biết đã có bao nhiêu đội có thể giữ sạch lưới trước Monaco. Nếu đội bóng nào ghi được hàng nghìn, hàng triệu bàn thắng thì đó chỉ có thể là Monaco”, HLV Pep Guardiola ca ngợi Monaco để bảo vệ học trò.


Falcao bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

“Với nhiều cầu thủ, đây là lần đầu tiên họ được trải qua một trận đấu nhiều bàn thắng như thế ở Champions League. Những trận đấu như thế này sẽ giúp đội bóng tiến lên một bước nữa. Thực tế, chúng tôi đã trải qua tình trạng này nhiều lần. Đội bóng đã có lúc gặp khó khăn nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Trong hiệp 2, có lúc chúng tôi may mắn, có lúc không. Điều quan trọng là chúng tôi không bỏ cuộc. Chính vì thế, cơ hội đi tiếp vẫn còn với đội bóng”, HLV Pep Guardiola cuối cùng vẫn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ.


Ở tuổi 31, Falcao vẫn khiến hàng thủ của Man City có ngày hoạt động vất vả

Với 3 bàn thắng sân khách, Monaco vẫn có quyền mơ vào vòng sau khi trận lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà của họ vào hôm 16/3. 

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm