Guardiola chỉ trích Klopp: ‘Tôi không ngờ ông ấy là người như vậy’

06/02/2021 11:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola đã đáp trả đồng nghiệp Juergen Klopp sau khi thuyền trưởng của Liverpool ám chỉ việc được nghỉ 2 tuần đã giúp Man City vượt lên họ trên BXH Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Everton, Aston Villa vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Everton, Aston Villa vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp MU vs Everton, Aston Villa vs Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 6/2, sáng 7/2.

Trước cuộc đụng độ tại Anfield vào Chủ nhật này, Liverpool đang kém đội dẫn đẩu Man City 7 điểm. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Klopp một lần nữa lại than vãn về tình trạng thể lực của các cầu thủ. Nhà cầm quân người Đức còn “tị nạnh” với Man City khi cho rằng đội bóng của Guardiola từng có quãng nghỉ 2 tuần vì COVID-19.

Bình luận của Klopp khiến Guardiola khó chịu. Guardiola đã yêu cầu Klopp kiểm tra lại lịch kỹ càng trước khi phát ngôn. “Juergen phải xem lại lịch”, ông nói. “Chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đối đầu Chelsea ở Stamford Bridge chỉ với 14 cầu thủ. Nhưng có thể tôi nhầm, đó không phải là 2 tuần, mà là 3 hoặc 4 tuần. Khi tôi gặp Juergen, tôi sẽ nói với ông ấy rằng: Chúng ta đã nghỉ bao nhiêu tuần hay mấy ngày?”.

Ngày 28/12/2020, trận đấu giữa Man City và Everton bị hoãn khi đội chủ sân Etihad phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19. Những cầu thủ có xét nghiệm âm tính lần 2 được yêu cầu trở lại tập luyện 2 ngày sau đó. Đến ngày 3/1, Man City đánh bại Chelsea 3-1 tại Stamford Bridge trong trận đấu thiếu vắng tới 7 cầu thủ của đội 1. Thực tế, Man City chỉ được nghỉ 1 tuần chứ không phải 2 tuần như những gì Klopp nói.

Chú thích ảnh
Guardiola phản ứng gay gắt phát biểu của Klopp

  

Guardiola cho rằng bình luận của Klopp là đòn tâm lý chiến trước những trận đấu lớn. “Ông ấy biết điều đó không đúng. Không đội nào ở Premier League được nghỉ 2 tuần. Một số HLV phát ngôn như vậy là có mục đích nhưng tôi không nghĩ đó lại là ông ấy. Tôi nghĩ Juergen không phải kiểu người như vậy nhưng nếu ông ấy đã làm vậy thì có lẽ tôi đã nhầm”.

Thời điểm này của mùa giải trước, Man City cũng hơn 7 điểm so với Liverpool. Hậu vệ trái Andrew Robertson của Liverpool thừa nhận The Kop đã ra khỏi cuộc đua danh hiệu trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ vì chấn thương.

Tuy nhiên, Guardiola cho rằng Liverpool đã quên rằng giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của Man City ngắn hơn và họ đã phải chống chọi với COVID-19. Về mặt lực lượng, họ đang thiếu vắng Sergio Aguero, Kevin De Bruyne và Nathan Ake. Guardiola khẳng định chính khao khát chiến đấu của toàn đội là động lực đưa họ vươn lên vị trí dẫn đầu BXH giải đấu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm