Góc nhìn: Chelsea sẽ gặp họa nếu thiếu Matic?

27/02/2015 05:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã nỗ lực kháng cáo, Chelsea vẫn không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Nemanja Matic trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tuần này. Sự vắng mặt ấy liệu có phải là thảm họa?

1. Những con số thống kê chỉ ra rằng Chelsea sẽ gặp khó khăn lớn nếu thiếu tiền vệ người Serbia. Cụ thể, trong 3 trận thua của đội chủ sân Stamford Bridge ở tất cả các đấu trường mùa này, có đến 2 trận Matic không thi đấu. Anh vắng mặt trong thất bại đầu tiên của Chelsea ở Premier League trước Newcastle đầu tháng 12. Trận thua 2-4 trước đội hạng dưới Bradford ở vòng 4 FA Cup, tiền vệ 26 tuổi này cũng ngồi ngoài. Trận đấu duy nhất Matic hiện diện mà Chelsea vẫn thua là thất bại 3-5 trước Tottenham trong trận đấu đầu năm mới ở Premier League.

Tỷ lệ chiến thắng của Chelsea khi có Matic lên tới hơn 70%. Khi cựu cầu thủ Benfica vắng mặt, tỷ lệ này giảm xuống hơn một nửa, chỉ còn 33%. Matic giúp Chelsea giảm tỷ lệ bàn thua xuống còn 0,8 bàn/trận, so với 2 bàn/trận khi bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng không hiện diện. Với tỷ lệ tắc bóng trung bình 3,8 lần/trận, Matic đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ tắc bóng nhiều nhất Premier League mùa này (chỉ kém Lucas Leiva bên phía Liverpool: 4,1 lần/trận).

2. Câu hỏi dành cho Mourinho: Ai sẽ là người thay thế Matic ở trung tâm hàng tiền vệ? Tin không vui dành cho ông: John Obi Mikel vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối. Theo phát biểu mới nhất của Mourinho, cơ hội để tiền vệ người Nigeria ra sân ở trận chung kết Cúp Liên đoàn là rất thấp. Mikel là giải pháp khả dĩ nhất để thay thế Matic, với những điểm tương đồng về phong cách thi đấu.

Trong tay Mourinho bây giờ chỉ còn đúng hai tiền vệ trung tâm, đó là Ramires và Cesc Fabregas. Nhưng nếu kết hợp hai người này với nhau thì rất mạo hiểm, bởi họ đều có xu hướng tấn công và không ai trong số này thành thục ở khả năng đánh chặn cũng như hỗ trợ phòng ngự cho bộ tứ vệ.

Một gợi ý dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha: quay về sơ đồ 4-3-3. Khi ấy Oscar sẽ được kéo lùi xuống để chơi cùng Fabregas và Ramires trong hệ thống ba tiền vệ trung tâm. Mourinho không hề lạ lẫm với hệ thống này, bởi ông từng sử dụng nó trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, từ 2004 đến 2007.

3. Dẫu sao trong cái rủi cũng có cái may. Matic chỉ vắng mặt 2 trận đấu, một ở Cúp Liên Đoàn, một ở Premier League. Nếu cú tắc bóng của Ashley Barnes bên phía Burnley gây chấn thương cho tiền vệ người Serbia, thì Matic hoàn toàn có nguy cơ phải nghỉ hết mùa giải.

Tình thế của Chelsea vào lúc này khiến cho sự vắng mặt của Matic chưa phải là thảm họa. Họ vẫn giữ vững ngôi đầu, dù Man City đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm. Tác động từ án phạt của Matic đến Chelsea rất khác so với hơn một tháng thiếu vắng Yaya Toure của Man City vì phải làm nhiệm vụ tại CAN 2015 cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Lúc Yaya Toure vắng mặt, Man City đang bằng điểm với Chelsea và có cơ hội vượt qua đội bóng của Mourinho. Nhưng trong 5 trận không có sự phục vụ của tiền vệ 31 tuổi này ở Premier League, thầy trò Pellegrini chỉ thắng đúng 1 lần. Lập tức, họ bị Chelsea bỏ lại phía sau.

Với quyết định giảm án từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Matic sẽ trở lại trong trận đấu với Southampton vào ngày 15/3, tức là anh chỉ vắng mặt đúng một trận ở Premier League, chuyến làm khách trước West Ham vào ngày 5/3. Chelsea sẽ gặp khó khăn trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn với Tottenham khi không có Matic. Nhưng tác động từ án phạt của Matic tới cơ hội vô địch của Chelsea ở Premier League là không đáng kể.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm