Ghế HLV: Đã đến lúc Man United hành động

28/12/2015 16:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn chưa có tuyên bố nào từ những nhân vật có tiếng nói quyết định ở Old Trafford về Louis van Gaal. Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, cựu GĐĐH David Gill hay Sir Alex Ferguson, tất cả đều im lặng.

Van Gaal chắc chắn là vấn đề lớn nhất

“Man United không cần sa thải tôi. Nếu cần, tôi sẽ từ chức”. Louis van Gaal nói thế sau trận thua Stoke, trận thua thứ 4 liên tiếp của Quỷ đỏ, “thành tích” sánh ngang với những gì họ trải qua 54 năm về trước. Nếu câu nói ấy của chiến thuật gia Hà Lan đến sớm hơn thì Van Gaal có lẽ sẽ để lại nhiều thiện cảm hơn cho những người yêu mến và tôn trọng ông.

Nhưng ông chỉ nói khi gần như buộc phải nói. Và dù ông đã nói nhưng ông vẫn chưa làm. Thực sự thì Van Gaal đang nghĩ gì? Ông vẫn cho rằng mình không có lỗi trong cuộc khủng hoảng Man United đang trải qua? Ông vẫn muốn tiếp tục với United bất chấp những kết quả tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra?

Dù nhìn nhận vấn đề ở góc độ nào thì cũng rất khó tìm ra lí do để bào chữa cho HLV Hà Lan. Ông không có thời gian để thích ứng với môi trường mới? Chắc chắn không phải vì United đã cho ông cả mùa trước để thử nghiệm những gì ông muốn. Ông không có tiền mua sắm, tăng cường lực lượng? Cũng không phải vì United đã để ông ném không ít hơn 250 triệu bảng vào TTCN.

Cesc Fabregas sẽ bị 'trừng phạt' ở trận Chelsea gặp Man United?

Cesc Fabregas sẽ bị 'trừng phạt' ở trận Chelsea gặp Man United?

Cesc Fabregas đã bị thay ở giữa trận đấu với Watford hôm thứ Bảy vừa rồi. Và trận đấu với Man United đêm nay, cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu

Ông không có được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo và các nhân vật quyền lực nhất ở Old Trafford? Cũng không phải vì từ ngày ông nhậm chức, tuyệt nhiên không có bất kỳ ý kiến phàn nàn, chỉ trích, hoài nghi nào từ bộ ba Ed Woodward - David Gill - Alex Ferguson. Thậm chí, Sir Alex luôn đề cao, ca ngợi và bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho ông mọi nơi mọi lúc.

Van Gaal đã được tạo những điều kiện tốt nhất để làm việc. Từ thời gian, tài chính tới sự ủng hộ về tinh thần. Ông không thiếu thứ gì. Thậm chí, ngay cả khi United liên tiếp gây thất vọng với những kết quả nghèo nàn, vẫn không hề có chỉ trích nào chống lại ông. Vậy ông còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa? Chắc chắn là không thể. Chỉ có Man United và các fan được phép và có quyền đòi hỏi sự đáp lại từ ông.

Nhưng Van Gaal đã mang lại cho họ những gì? 4 trận thua liên tiếp là “thành tích” mà lần cuối United trải qua là năm 1961. 7 trận liền không thắng ở các giải là “thành tích” mà lần cuối cùng United trải qua là năm 1990. Với 29 điểm sau 18 vòng, United của Van Gaal thậm chí còn kém hơn cả United của David Moyes trong cùng thời điểm ở mùa giải 2013-14. Chính xác là kém nhất trong lịch sử dự Premier League.

Man United không muốn sa thải Van Gaal nhưng…

Thực sự là Man United không muốn sa thải ông Van Gaal. Không phải vì vào lúc này họ vẫn còn tin ở chiến thuật gia Hà Lan mà có những lí do nhất định khiến họ chưa muốn làm việc đó.

Thứ nhất, họ không muốn biến mình thành CLB chuyên sa thải HLV. Sau thử nghiệm thất bại và buộc phải sa thải David Moyes, United đã chọn Van Gaal làm HLV kế tiếp với niềm tin thực sự. Họ coi ông Van Gaal là lựa chọn an toàn bởi hồ sơ huấn luyện đầy “chiến tích” của ông ở những môi trường bóng đá khác nhau như Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức và ở hai cấp độ khác nhau là CLB và ĐTQG còn hơn là một đảm bảo cho thành công.

Nếu bây giờ sa thải Van Gaal thì có nghĩa United lại làm cái việc mà họ đã làm với David Moyes không lâu trước đó. Như thế, họ hành động không khác những CLB khác và đó là điều mà những nhân vật quyền lực của Old Trafford không muốn nếu xét tới thực tế là họ đã gắn bó bền vững thế nào sau gần 3 thập kỷ với Sir Alex Ferguson.

Lí do thứ hai là nếu sa thải Van Gaal, United lại phải một lần nữa bắt tay xây dựng lại từ đầu và họ không muốn làm điều đó vì nó lại khiến họ mất thêm thời gian cho công cuộc tái thiết, lại đẩy đội bóng vào tình trạng xáo trộn sau khi nó đã trải qua quá nhiều xáo trộn trước đó. Và còn một lí do quan trọng nữa, sa thải Van Gaal cũng có nghĩa là lãnh đạo United gián tiếp thừa nhận mình sai lầm vì chính họ đã chọn ông Van Gaal với niềm tin dường như là bất diệt.

54 54 năm nay Man United mới lại để thua 4 trận liên tiếp. Lần cuối cùng trước đó họ lâm vào cảnh này là năm 1961 dưới thời Sir Matt Busby.

22 Man United mới ghi được 22 bàn sau 18 vòng, chỉ hơn đúng Liverpool trong số những đội xếp ở nửa trên BXH Premier League.

7 Với mức lương cơ bản là 7 triệu bảng/mùa, ông Van Gaal hưởng lương cao nhất Premier League sau khi Mourinho bị sa thải.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm