Dù Wenger ra đi hay ở lại, Arsenal cũng sẽ phải 'cách mạng' triệt để

18/02/2017 10:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ chia tay Arsenal vào mùa Hè tới. 'Pháo thủ' nên 'thay máu' như thế nào để lấy lại vị thế ông lớn của bóng đá châu Âu?

Đội bóng lớn với những cầu thủ trung bình

Arsenal vừa nhận thất bại thê thảm 1-5 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thất bại đó cho thấy “Pháo thủ” cần có một cuộc cách mạng, cải cách trong đội hình của họ nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn.

“Họ chỉ có 2 cầu thủ ở trình độ khá. Số còn lại đều mức trung bình”, Roy Keane bình luận sau khi đội bóng của HLV Wenger thua trận trước Bayern Munich. “Tôi không ngạc nhiên gì cả. Mọi người nghĩ rằng Arsenal có thể tới Bayern Munich và giành được một kết quả khả quan ư? Chúng ta đã nói rất nhiều từ trước rằng họ thiếu người lãnh đạo, sự cá tính và cả sự khao khát nữa. Ở đẳng cấp này (vòng 1/8 Champions League), Arsenal vẫn chưa đủ trình độ”.


Arsenal một lần nữa lại nhận thất bại 1-5 trên sân của Bayern Munich

Roy Keane thực tế chẳng mấy khi dành lời lẽ tốt đẹp cho Arsenal. Tuy nhiên, thật khó để không đồng tình với những nhận xét của cựu đội trưởng Man United. Nếu bị loại khỏi Champions League năm nay tại vòng 1/8 thì đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp Arsenal trải qua điều này. “Pháo thủ” có những cầu thủ giỏi nhưng họ chưa đủ tài năng để giúp Arsenal phá bỏ cái dớp đã theo họ suốt bao lâu nay.

Như một lẽ tất nhiên, Arsene Wenger là người phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Có lẽ cũng đúng khi ông nhiều năm qua chẳng thể xây dựng đội hình “Bất bại” thứ hai. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, HLV người Pháp nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng khi hết hợp đồng vào mùa Hè tới. “Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc huấn luyện của mình. Không ở Arsenal thì ở một đội bóng khác”, HLV Wenger úp mở tương lai.


Wenger ra đi sẽ là cơ hội cho Arsenal thay đổi

Sau khi HLV Wenger ra đi, cho dù ai tiếp quản đội bóng Arsenal thì người đó cũng sẽ phải đối mặt với những kỳ vọng rất lớn từ các CĐV. Vị chiến lược gia đó sẽ được kỳ vọng mang về chức vô địch Champions League đầu tiên cho Arsenal. Cùng với đó là chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài suốt 14 năm qua. Để làm được những điều đó, tân HLV của Arsenal cần phải “lọc máu” đội hình.

Trong đội hình của Arsenal lúc này, Alexis Sanchez và Laurent Koscielny là hai tên được đánh giá là ở mức độ trên “trung bình”. Tiền đạo người Chile luôn là niềm hy vọng trên hàng công. Trong khi đó, Koscielny là điểm tựa cho các đồng đội ở hàng thủ. Ở trận đấu với Bayern, khi trung vệ người Pháp phải rời sân vì chấn thương, Arsenal đã để thua liên tiếp 4 bàn chóng vánh. Gabriel Paulista đơn giản là không thể thay thế cho Koscielny.


Arsenal cần nhiều những Koscielny hơn

HLV Wenger từng nói rằng Koscielny sẽ là một “Fabio Cannavaro mới”. Trung vệ người Pháp chưa đạt đến đẳng cấp đó nhưng ít nhất, anh là một trung vệ chất lượng, người gắn kết hàng phòng ngự của Arsenal lại. Koscielny có thể nói là người có khả năng lãnh đạo duy nhất ở Arsenal lúc này. Khi anh phải rời sân, chiếc băng đội trưởng được trao cho Kieran Gibbs. Ngay lập tức, Roy Keane đã có những lời lẽ mỉa mai.

“Khi tôi nhìn thấy Gibbs mang băng đội trưởng vào cuối trận, rõ ràng Arsenal đang gặp vấn đề lớn. Nếu cậu ấy là đội trưởng của bạn, là người gắn kết toàn đội lại với nhau thì bạn đang gặp rắc rối rất lớn”, Roy Keane chia sẻ.


Gibbs không đủ khả năng để đeo băng đội trưởng Arsenal

Tuy cay đắng nhưng lời bình của Roy Keane có phần chính xác. Hậu vệ người Anh thậm chí còn chẳng thường xuyên ra sân thi đấu trong vài mùa giải gần đây. Vậy chẳng hiểu điều gì khiến anh đủ khả năng để chỉ huy một đội bóng trong trận đấu ở đẳng cấp Champions League. So với đội hình vô địch Premier League mùa giải 2003-04, Arsenal không còn sở hữu những cầu thủ cá tính mạnh mẽ đủ khả năng lãnh đạo như Patrick Vieira, Martin Keown hay Thierry Henry.

“Thay máu” là điều bắt buộc

Thời điểm này, Arsenal đang để mắt tới hậu vệ trái Sead Kolasinac của Schalke. Hậu vệ người Đức sẽ hết hợp đồng với Schalke vào cuối mùa giải này. Cơ hội cho Arsenal là có nhưng họ phải cạnh tranh với Juventus. Ở bên phía đối diện, Fabinho có thể là phương án dự phòng chất lượng cho Bellerin. Tuy nhiên, không dễ để thuyết mục tiêu của Man United tới Emirates để làm phương án hai.

Cùng với đó, Arsenal cũng cần phải thừa nhận rằng những ngày tháng vinh quang của Petr Cech đã để lại Chelsea. “Pháo thủ” cần một thủ môn chất lượng và chắc chắn hơn cả Petr Cech hay Ospina. Thủ thành Kasper Schmeichel của Leicester sẽ là một lựa chọn hợp lý trung khung gỗ của “Pháo thủ”. Nhiều khả năng thủ môn người Đan Mạch sẽ rời “Bầy cáo” khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.


Kasper Schmeichel đã khẳng định khả năng khi giúp Leicester vô địch Premier League

Và trên hết, Arsenal phải cải tổ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ. Đây được coi là vị trí yếu kém nhất của đội chủ sân Emirates. Họ bỏ ra rất nhiều tiền để đưa về những Elneny, Granit Xhaka nhưng đều không hiệu quả. Trong khi Elneny có lối chơi giống Coquelin khiến Arsenal thi đấu thiếu sáng tạo. Còn Xhaka trong mùa giải đầu tiên ở Premier League đã nhận tới 2 thẻ đỏ trực tiếp.


Xhaka nhận thẻ phạt quá nhiều

Mesut Oezil cũng là một trong những cái tên gây thất vọng ở Arsenal thời điểm này. Anh được gọi là cầu thủ nửa mùa giải. Tiền vệ người Đức luôn thi đấu thăng hoa đầu mùa nhưng càng về sau, Oezil càng “mất tích”. Trong những trận đấu lớn, cựu tiền vệ Real Madrid thi đấu rất mờ nhạt. Anh rõ ràng không phải người có khả năng lãnh đạo. Dẫu vậy, nếu được thi đấu bên cạnh một cầu thủ ăn ý thì Oezil vẫn có thể thi đấu sáng tạo. Vì thế, điều quan trọng nhất với Arsenal lúc này là thuyết phục Oezil và Alexis Sanchez gia hạn hợp đồng. Đánh mất bộ đôi này, đặc biệt là Sanchez, sẽ là đòn đánh mạnh vào tham vọng của Arsenal mùa giải tới.


Sanchez là động lực cho Arsenal theo đuổi tham vọng của mình

Ngoài ra, Arsenal cũng phải bổ sung thêm 2 tiền vệ chất lượng nữa. Họ chẳng thể dựa dẫm vào Aaron Ramsey dù cầu thủ xứ Wales trong trạng thái khỏe mạnh hay không. Chưa kể, Santi Cazorla dẫu quan trọng thật nhưng cũng đã hơn 30 tuổi và thường xuyên chấn thương. Những gì Arsenal cần bây giờ đều hội tụ ở Adrien Rabiot.

Tiền vệ của PSG là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và sức mạnh. Màn trình diễn của Rabiot thể hiện trước Barcelona cho thấy đẳng cấp và khả năng tỏa sáng của cầu thủ này trong những trận đấu lớn. Thực tế, năm ngoái, Arsenal từng đàm phán với Rabiot. Khi đó tiền vệ 21 tuổi bày tỏ ý muốn ra đi khi không được HLV Blanc trọng dụng ở PSG.


Rabiot đã khiến Neymar có ngày thi đấu mờ nhạt

Trên hàng công, Arsenal cần tìm người chia lửa với Alexis Sanchez và thậm chí thay thế anh trong trường hợp tiền đạo người Chile ra đi. Nhiều tháng qua, tin đồn Arsenal quan tâm tới cỗ máy săn bàn Andrea Belotti của Torino liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này đã được Torino gắn mác 85 triệu bảng. Chính vì thế, tiền đạo Andre Silva của Porto sẽ là sự lựa chọn phù hợp, về cả giá tiền lẫn tài năng. Các CĐV Bồ Đào Nha tin rằng tiền đạo 21 tuổi chính là trung phong cắm mà họ hàng ao ước bấy lâu. Anh cũng có thể là câu trả lời cho các CĐV Arsenal.

Tài năng của Andre Silva

Khi thay HLV, tiền có thể không phải là vấn đề với Arsenal. Tuy nhiên, điểm khó của họ trong nhiều mùa giải qua chính là khả năng cạnh tranh vô địch. Không nhiều cầu thủ muốn tới Emirates vì họ luôn thất bại theo một chu trình đến nhàm chán. Rabiot hay Andre Silva có thể tới Arsenal nhưng cũng có thể không nhưng họ là những cái tên “Pháo thủ” cần. Coquelin, Xhaka, Gibbs hay thậm chí là cả Cazorla không phải là những người Arsenal có thể dựa dẫm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm