Đội bóng đặc biệt nhất trong năm 2015: Chelsea, đỉnh cao và vực sâu

31/12/2015 11:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải nói đội bóng Anh nào tốn nhiều giấy mực nhất trong năm 2015 vừa qua, hẳn phải là Chelsea. Hành trình từ nhà ĐKVĐ Premier League mùa trước cho đến thảm họa mùa này đã diễn ra theo kịch bản mà Hollywood cũng phải thán phục.

Nửa đầu năm 2015 là khoảng thời gian màu hồng với đội chủ sân Stamford Bridge, khi đó vẫn còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Sau trận thua 3-5 trước Tottenham ngay trong ngày đầu tiên, Mourinho đã nhanh chóng lái còn tàu Chelsea cập bến an toàn, khi giành chức vô địch Premier League sau chiến thắng trước Crystal Palace vào đầu tháng Năm. Mùa trước có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ hai của chiến lược gia 52 tuổi này.

Hình hài mùa trước nhanh chóng vỡ vụn

Bởi nửa đầu mùa này, hình hài của Chelsea thời Mourinho đã hoàn toàn vỡ vụn, dù phần lớn xương sống nhà ĐKVĐ Premier League vẫn còn hiện diện. Đội chủ sân Stamford Bridge khởi đầu mùa bóng với trận hòa trước Swansea, nhưng những gì người ta chú ý lại là tuyên bố cay nghiệt của Mourinho nhằm vào bác sĩ Eva Carneiro khi cho rằng vị bác sĩ này đã vào sân quá vội vã để chăm sóc Eden Hazard. Và rồi Chelsea bắt đầu hành trình trượt dốc, với 9 thất bại sau 19 trận vòng đấu.

Sự sa sút của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở nên đáng nói hơn nếu chúng ta nhìn qua một vài thống kê. Cả mùa trước, Chelsea là đội bóng có hàng thủ tốt nhất, với 32 bàn thua sau 38 vòng, cùng hàng công tốt thứ hai (73 bàn, chỉ thua kém Man City). Nửa đầu mùa này, các chân sút đội bóng áo xanh chỉ mang về 23 bàn thắng, thua kém rất xa những đội bóng hiện diện trong Top 4 ở thời điểm hiện tại. Hàng thủ của Chelsea còn tệ hơn thế, với 29 bàn thua sau 19 trận, chỉ kém 3 bàn so với số bàn thua cả mùa trước, và chỉ đứng trên 5 đội bóng tại Premier League, và phần lớn trong số này đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ.

Nhà vô địch sa sút nhất nhiều năm qua

Sự sa sút của Chelsea có lẽ là nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nếu chúng ta soi chiếu một vài trường hợp HLV của các đội bóng vô địch mùa trước bị sa thải ngay ở mùa giải kế tiếp. Kenny Dalglish rời Blackburn khi đội bóng này chỉ giành được 61 điểm sau 38 trận, đứng hạng 7 mùa 1995-96 so với 89 điểm và ngai vàng mùa bóng trước đó.

Nếu cần những ví dụ gần hơn về thời gian dành cho những người yêu mến Premier League, hãy nhắc đến Carlo Ancelotti với chính Chelsea và Roberto Mancini ở Man City. Sau khi giành chức vô địch Premier League mùa 2009-10 với 86 điểm cũng như thiết lập kỷ lục về số bàn thắng sau 38 vòng (103 bàn), thầy trò Ancelotti chỉ có được ngôi á quân mùa kế tiếp với 71 điểm. Trong khi đó, Mancini giúp Man City đăng quang mùa 2011-12 nhờ sự vượt trội về chỉ số phụ so với kình địch cùng thành phố Man United (cả hai có cùng 89 điểm). Mùa kế tiếp, thầy trò Mancini kém đội chủ sân Old Trafford 11 điểm và chiến lược gia người Italy bị đẩy ra đường không thương tiếc.

Trong khi các nhà vô địch mùa trước ít ra vẫn còn giữ được vị trí trong Top 4 ở mùa giải kế tiếp, Chelsea đang đứng trước viễn cảnh trở thành nhà vô địch đầu tiên sau nhiều năm kết thúc mùa giải nằm ngoài những vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Thầy trò Guus Hiddink đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 19 trận. Cơ hội để họ vươn lên trong nửa sau mùa giải vẫn còn, khi Premier League mùa này đang là một bức tranh hỗn mang, giữa sự nổi lên của những hiện tượng như Leicester cũng như việc các ông lớn như Man United, Man City hay Arsenal không duy trì được sự ổn định, dù mức độ là rất khác nhau.

Nhưng thật khó để tìm thấy những dấu hiệu cho một sự vùng lên của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Những gương mặt trụ cột của nhà ĐKVĐ Premier League như Eden Hazard, Diego Costa hay Cesc Fabregas vẫn chật vật lấy lại phong độ. Để tránh đi vào lịch sử với những thống kê buồn dành cho nhà ĐKVĐ, Chelsea cần phải cố gắng thật nhiều trong năm 2016.

20 Sau nửa chặng đường của mùa giải, Chelsea chỉ giành được 20 điểm sau 19 trận, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng.

9 Chelsea mùa này đã thua tổng cộng 9 trận, gấp 3 lần số thất bại của đội chủ sân Stamford Bridge cả mùa trước.

29 Với 29 bàn thua sau 19 trận, Chelsea chỉ còn kém thành tích để thua cả mùa trước đúng 3 bàn.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm