ĐIỂM NHẤN Crystal Palace 0-0 MU: Bruno Fernandes mệt mỏi. MU cần sát thủ tầm thế giới

04/03/2021 10:13 GMT+7 | Man United

Crystal Palace 0-0 MU. Bảng điện tử hiện lên hai số 0 tròn trĩnh. Trận thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận MU không thể ghi bàn. Bruno Fernandes quá mệt mỏi vì sứ mệnh 'gánh team' và MU không có sát thủ săn bàn tầm cỡ.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU bị Man City bỏ quá xa, vỡ mộng vô địch

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU bị Man City bỏ quá xa, vỡ mộng vô địch

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất: Với trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Crystal Palace, MU đã kém Man City tới 14 điểm trên bảng xếp hạng, và coi như không còn hy vọng vô địch nữa, khi mà giải chỉ còn 11 vòng đấu.

 

Xem video clip highlights Crystal Palace 0-0 TẠI ĐÂY

https://youtu.be/TdpkqnAu0A4

 

MU quá phụ thuộc Bruno Fernandes

Thật khó chê trách Bruno Fernandes bởi anh thường xuyên chơi tốt, chơi nổi bật, thường xuyên là người tạo ra những cơ hội tốt nhất cho MU và cũng ghi không ít bàn thắng từ đầu mùa đến giờ.

Vấn đề là dù nhiều lúc Ole Gunnar Solskjaer hẳn là cảm thấy đã mệt mỏi và rất muốn cho anh nghỉ ngơi nhưng không thể và vẫn gần như trận nào cũng điền tên anh vào đội hình xuất phát.

Ông hiểu nếu không có Bruno Fernandes trên sân, các đồng đội của anh sẽ lạc lối hoàn toàn mỗi khi đưa bóng lên. Không có anh, họ không biết triển khai đường bóng thế nào, không biết chuyền cho ai, không biết làm sao nên làm gì với quả bóng trong chân.

Ket qua bong da, Crystal Palace vs MU, Kết quả Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, kết quả Crystal Palace vs MU, video Crystal Palace vs MU, kết quả MU, Bruno Fernandes, MU
MU quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes

Thế nên, chỉ cần Bruno Fernandes không chấn thương, anh coi như mặc định đá chính vì anh bắt buộc phải đá chính để còn gánh team.

Trước Palace cũng vậy. Chỉ vài ngày sau màn trình diễn hoàn toàn mờ nhạt trước Chelsea, Bruno vẫn phải cày ải ngay từ đầu dù cũng chỉ vài ngày nữa MU còn phải đá trận khó hơn gấp nhiều lần khi gặp Man City đầu bảng.

Phải thi đấu liên miên, Bruno mệt mỏi thực sự nên dù vẫn chơi tốt so với các đồng đội, anh cũng không còn là phiên bản gốc của chính mình. Việc MU hầu như không tạo được cơ hội ghi bàn rõ nét nào suốt trận đấu trước Palace là minh chứng cho thấy họ bế tắc ra sao và sự bế tắc ấy là do họ quá phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của một mình Bruno Fernandes mà Bruno thì đã mệt mỏi.

Phải làm gì bây giờ? Ole cũng chi biết cầu trời cho Paul Pogba sớm trở lại ngày nào hay ngày đấy để san sẻ gánh nặng sáng tạo với Bruno trước khi chờ đến phiên chợ mùa Hè để, rất có thể là, mua một tiền vệ tấn công nào đó vì thương vụ Van de Beek coi như thất bại.

 

MU cần Haaland, cần Mbappe

Cầm bóng hơn 60%, tung ra hơn chục pha dứt điểm nhưng hầu hết là không trúng đích và không thực sự nguy hiểm, MU không thể ghi bàn trận thứ 3 liên tiếp. Rashford, Mason Greenwood, Cavani, Matic, Luke Shaw, James…tất cả đều bất lực.

Ket qua bong da, Crystal Palace vs MU, Kết quả Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, kết quả Crystal Palace vs MU, video Crystal Palace vs MU, kết quả MU, Bruno Fernandes, MU
MU chơi rất bế tắc trước Palace

 

 

Vấn đề cũ nhưng nỗi lo không cũ. MU tuy đang là đội ghi bàn nhiều thứ 2 giải Ngoại hạng (53 bàn) nhưng không chân sút nào của họ ghi được số bàn thắng ở mức 2 con số. Người ghi bàn nhiều nhất cho MU là Bruno Fernandes (15 bàn), một tiền vệ còn tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho họ là Rashford với 9 pha lập công tới lúc này.

Quỷ Đỏ đang lâm vào tình huống người ta vẫn gọi là “Cái khó bó cái khôn”. Ole hiểu họ cần một ai đó cỡ Mbappe hay Erling Haaland trên hàng công để cải thiệu hiệu quả dứt điểm nhưng MU, cũng như các CLB khác bị ảnh hưởng tài chính bởi Covid-19, không sẵn tiền để lao vào những cuộc mua sắm tốn kém lúc này trong khi những Mbappe, Haaland lại có giá chuyển nhượng chắc chắn là đắt đỏ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm