Đến lúc Harry Kane lên đỉnh ở tuyển Anh

22/03/2019 08:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mới 25 tuổi, Harry Kane đang ngày càng đóng vai trò quan trọng ở cả Tottenham lẫn đội tuyển Anh. Liệu đây có phải thời điểm Kane vụt sáng trở thành ngôi sao của Tam sư?

VIDEO Southampton 2-1 Tottenham: Kane lập công, Spurs vẫn bị lội ngược dòng

VIDEO Southampton 2-1 Tottenham: Kane lập công, Spurs vẫn bị lội ngược dòng

Video highlights và bàn thắng Southampton 2-1 Tottenham. Tottenham đã để đối thủ lội ngược dòng ở vòng 30 Premier League. Với kết quả này, Spurs có khả năng sẽ bị M.U cướp mất vị trí thứ 3 trên BXH.

Cách đây gần 4 năm, HLV Roy Hodgson lần đầu tiên triệu tập Kane, lúc đấy mới là một chàng trai 21 tuổi vào đội tuyển Anh. Trận đấu ra mắt ĐTQG của anh là trước Lithuania ở vòng loại EURO 2016, khi được tung vào sân thay Wayne Rooney. Chỉ mất 79 giây và ba pha chạm bóng để Kane mang về bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh, một cú đánh đầu thành bàn sau đường tạt của Raheem Sterling.

Tất cả biết rõ Kane chơi hay ra sao ở EURO 2016 và gần nhất là World Cup 2018, giải đấu anh cùng các đồng đội góp mặt ở vòng bán kết. Bây giờ, chân sút 25 tuổi này chuẩn bị cùng đội tuyển Anh hướng tới một chiến dịch mới, vòng loại EURO 2020. Bắt đầu tử trận gặp CH Czech vào đêm thứ Sáu này. Tất cả chờ đợi liệu Kane đã sẵn sàng để bước lên vị thế của một ngôi sao hay chưa.

Sự tiến bộ của Kane là điều không cần bàn cãi. Mùa này, những chấn thương liên miên ngăn cản anh tái lập thành tích 30 bàn mùa trước. Anh ngày càng mạnh mẽ và vững vàng hơn so với lúc mới bắt đầu những bước đi với bóng đá đỉnh cao, cụ thể ở khả năng thoát khỏi các hậu vệ đối phương. Khả năng dứt điểm bằng chân trái của Kane được cải thiện rõ ràng, thành quả sau nhiều năm tập luyện. Sức sáng tạo và khả năng kết nối với các đồng đội của tiền đạo 25 tuổi là một điểm cộng khác tất cả chứng kiến trong những trận đấu ở Tottenham và đội tuyển Anh. Kane vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện, và anh không ngần ngại bước ra khỏi “vùng an toàn” trong cách chơi của mình.

Một cầu thủ cần xác định rõ đâu là thời điểm chín muồi trong sự nghiệp, và Kane đang bắt đầu bước vào thời điểm ấy. Tháng 6 năm sau, thời điểm vòng chung kết EURO 2020 bắt đầu, Kane sẽ bước sang tuổi 26. Đến khi World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar vào tháng 11/2022, tiền đạo này 29 tuổi, và ai biết chắc thời điểm ấy hình hài Tottenham và đội tuyển Anh ra sao. Xét về tuổi tác, cơ hội ở các giải đấu sắp tới, 15 tháng tới là thời điểm tốt nhất để Kane giành một danh hiệu lớn nào đó cùng đội tuyển Anh.

Về phần mình, Kane khẳng định vẫn còn quá sớm để khẳng định đây có phải thời điểm anh sẵn sàng cho vị thế lớn hơn: “Ở tuổi 26, bạn vẫn còn ở ranh giới mong manh. Có lẽ phải sau tuổi 26, tầm 29 hoặc 30. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học thể thao, tôi thấy thời kì đỉnh cao của một cầu thủ có thể kéo dài đến sát tuổi 30. Tôi hy vọng tầm từ 28 đến 30, đó là thời điểm mình đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao”.

Cảm hứng cho phát biểu của Kane đến từ Cristiano Ronaldo, người vẫn duy trì phong độ đỉnh cao từ những năm 20 cho đến thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi 34. Mục tiêu của Kane sẽ không chỉ là EURO 2020 trước mắt, mà còn nhắm tới World Cup 2022, và có thể cả kỳ EURO tiếp theo ở Đức: “Nếu tôi duy trì được trạng thái lý tưởng như CR7 hay Messi đã làm, tôi vẫn còn có thể tiến xa. 26 chưa phải quá già. Ở đội hình tuyển Anh hiện tại, tôi không còn trẻ nữa, nhưng phải mất vài năm nữa mới là thời kỳ sung sức nhất”.

Những gì Kane cần làm lúc này là duy trì việc ghi bàn và nâng cấp các kỹ năng. Năm 2018 vừa qua chứng kiến khoảng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của anh, với danh hiệu Chiếc giày vàng ở kỳ World Cup trên đất Nga. Điều anh còn thiếu lúc này là một danh hiệu nào đó ở ĐTQG, và cơ hội sẽ đến với Kane ngay mùa hè này, khi đội tuyển Anh đá bán kết Nations League. Bất luận đội tuyển Anh thi đấu ra sao trên đất Bồ Đào Nha, sự nghiệp quốc tế của Kane sẽ được đánh giá rõ ràng tại EURO 2020, giải đấu nước Anh có vinh dự đăng cai các trận đấu bán kết và chung kết.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm