Đến lúc Chelsea dùng lại Diego Costa?

09/12/2015 19:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề lớn nhất với Jose Mourinho trong trận đấu với Porto là liệu ông có nên sử dụng một trung phong thực thụ như Diego Costa hay không, trong bối cảnh Chelsea chỉ cần một trận hòa để đi tiếp.

Hai trận đấu gần nhất của đội chủ sân Stamford Bridge gặp Tottenham và Bournemouth, chân sút 27 tuổi này đều không đá chính. Chuyến làm khách trên sân White Hart Lane, Costa không được trao cơ hội vào sân, yếu tố dẫn đến việc tuyển thủ gốc Brazil này ném áo bib hướng về Jose Mourinho. Đến trận gặp Bournemouth, anh được đưa vào sân trong hiệp hai nhưng những gì cầu thủ này làm được chỉ là tung ra một pha dứt điểm trúng đích.

Không Costa, Chelsea khó ghi bàn

Mourinho: ‘Đẳng cấp của Chelsea không phải để đá ở Europa League'

Mourinho: ‘Đẳng cấp của Chelsea không phải để đá ở Europa League'

Mourinho vừa có trận thua thứ 8 ở Premier League. Và đêm nay, ông và các học trò sẽ có trận đấu quan trọng trước Porto. Một thất bại có thể khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League. Cùng với đó là thời gian của Mourinho ở Chelsea cũng sẽ chấm dứt

Nhìn chung lối chơi của Chelsea có vẻ trơn tru hơn khi không còn sự hiện diện của cựu tiền đạo Atletico Madrid. Các tiền vệ giàu kỹ thuật như Eden Hazard, Pedro, Oscar hay Willian trở nên có nhiều đất diễn hơn để thi triển những pha phối hợp. Hazard, khi được bố trí đá trung phong, đã chơi khá tốt ở trận gặp Tottenham, với những bước di chuyển thông minh, nỗ lực trong việc chuyển hóa cơ hội cũng như làm tường để các cầu thủ ở tuyến hai tìm thấy cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với đội chủ sân Stamford Bridge là họ không thể ghi bàn trong hai trận Costa không đá chính. Hazard, dù chơi không đến nỗi nào, vẫn tỏ ra quá sức khi phải đảm nhiệm vai trò của một tiền đạo thực thụ. Bản thân tuyển thủ người Bỉ đã không ghi bàn kể từ sau pha lập công trong trận gặp Crystal Palace cuối mùa trước. Việc bất lực trong khâu ghi bàn, chứ không phải sự tệ hại nơi hàng thủ, mới trở thành nguyên nhân khiến Chelsea không thể đánh bại Tottenham và để cho tân binh Bournemouth giành 3 điểm ngay trên sân nhà.

Bản thân giải pháp chơi tiền đạo ảo chưa bao giờ tạo ra hiệu quả lâu dài với Chelsea. Mùa giải 2013-14, đội bóng áo xanh từng sử dụng sơ đồ không tiền đạo trong khá nhiều trận đấu, đáng chú ý nhất là trận gặp Man United ngay ở vòng 2 Premier League. Rốt cuộc, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn phải sử dụng một trong ba cái tên Fernando Torres, Samuel Eto’o và Demba Ba ở vị trí trung phong, dù phong độ ghi bàn của họ khá nghèo nàn.

Đành phải chờ đợi Costa

Chơi hộp đêm tới 3h sáng, Costa vẫn có mặt đúng giờ nơi sân tập

Chơi hộp đêm tới 3h sáng, Costa vẫn có mặt đúng giờ nơi sân tập

Hôm nay, toàn đội Chelsea đã tập luyện trở lại chuẩn bị cho trận đấu với Bournemouth vào thứ Bảy tới. Diego Costa cũng có mặt trên sân tập, chỉ 9 giờ sau khi rời hộp đêm ở London.

Tất nhiên, Mourinho sẽ không cảm thấy thoải mái khi phải đưa Costa trở lại đội hình chính thức, bởi pha lập công duy nhất của anh ở đấu trường Champions League đã diễn ra từ khá lâu, trong chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv ở lượt trận đầu tiên. Trong chuyến làm khách trên sân Dragao của Porto ở lượt đấu kế tiếp, Costa đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn, một trong những nguyên nhân khiến đội chủ sân Stamford Bridge thất bại trước thầy trò HLV Julen Lopetegui.

Nhưng thật khó để chiến lược gia người Bồ Đào Nha tìm ra một giải pháp nào tốt hơn Costa trên hàng công. Loic Remy vẫn chưa thể quay trở lại, trong khi Radamel Falcao mới bắt đầu tập luyện cùng Chelsea cách đây chưa lâu. Bản thân hiệu suất ghi bàn của hai tiền đạo này còn thua xa tiền đạo gốc Brazil.

Thời gian vừa qua, Mourinho đã tìm mọi cách để giúp Costa lấy lại phong độ. Ông không hề công khai chỉ trích cựu cầu thủ Atletico Madrid vì hành động trẻ con của mình. Điều đó cho thấy chiến lược gia 52 tuổi này vẫn để ngỏ khả năng sử dụng Costa trong một thời điểm nào đó. Trận đấu với Porto, cuộc đấu có thể mang ý nghĩa quan trọng đến chiếc ghế của Mourinho, sẽ là lúc ông phải tung ra những con bài tốt nhất, và một trong số đấy chính là Costa.

Có thể Costa vẫn đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, với chỉ 1 pha lập công trong 9 trận gần nhất. Nhưng hoàn cảnh của Chelsea thời điểm hiện tại có thể sẽ thôi thúc bản năng săn bàn của anh quay trở lại.

1 Trong 9 trận gần nhất ra sân cho Chelsea, Costa mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

5 Costa ra sân tổng cộng 5 lần cho Chelsea ở Champions League mùa này và ghi được 1 bàn thắng.

45 Ở hai trận gần nhất, Costa chỉ được ra sân vỏn vẹn 45 phút, cụ thể là vào sân từ ghế dự bị trận gặp Bournemouth.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm