Cựu trọng tài Graham Poll: ‘Chelsea tự hại mình mà thôi’

29/12/2014 10:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho lại vừa gây tranh cãi khi ông khẳng định rằng đang có một chiến dịch chống lại Chelsea sau khi Cesc Fabregas bị từ chối một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 với Southampton ở vòng 19 Premier League.

Phút 55 của trận đấu giữa Chelsea với Southampton, Fabregas bị Matt Targett phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng thay vì thổi penalty cho Chelsea, trọng tài Anthony Taylor lại phạt thẻ vàng vì cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã ăn vạ. 

Quyết định này khiến Mourinho vô cùng bất bình: “Chúng tôi là những người tử tế, không hét vào trọng tài, không gây sự trên sân. Nhưng penalty là penalty. Nó quá rõ ràng, như đồng hồ Big Ben vậy. Đây không hề là một sự cố. Rõ ràng là một chiến dịch. Tất cả mọi người, từ các BLV, chuyên gia cho đến HLV các đội còn lại. Họ đối xử với Chelsea không giống như với các đội khác”.

Trong bài viết trên Daily Mail sau trận, cựu trọng tài Graham Poll không phủ nhận quả penalty dành cho Fabregas nhưng ông cũng cho rằng Chelsea chỉ có thể tự trách mình.

“Chelsea đã bị từ chối một quả penalty rõ ràng khi Matt Targett phạm lỗi với Cesc Fabregas trong vòng cấm. Đó chắc chắn là một pha phạm lỗi như bạn thấy, nhưng trọng tài Anthony Taylor không những không thổi phạt đền cho Chelsea mà còn phạt thẻ vàng Fabregas vì lỗi ăn vạ.

Tình huống Fabregas bị phạt thẻ vàng vì trọng tài cho rằng anh đã ăn vạ

Chelsea đã bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian gần đây khi các cầu thủ của họ liên tục ăn vạ. Gần đây nhất là Branislav Ivanovic trong ngày Boxing Day trước West Ham. Trước đó nữa là Willian và Diego Costa khi cả hai cầu thủ này bị cảnh cáo trước Hull. Gary Cahill lẽ ra cũng phải nhận 1 thẻ vàng vì lỗi ăn vạ ở trận đấu này.

Vì vậy, tôi có thể kết luận rằng trọng tài Taylor đã bị ảnh hưởng bởi những pha ăn vạ trước đó của Chelsea nên ông ấy đưa ra quyết định như vậy.

Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu và là đội bóng hay nhất Premier League cho tới lúc này. Chelsea xứng đáng được hưởng lợi nhiều hơn từ trọng tài nhưng họ cũng cần nhận thức được rằng chính họ đã tự gây ra vấn đề cho chính mình”.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm